Trung Quốc cho Canada tiếp cận lãnh sự công dân bị bắt sau vụ Huawei

Ngọc Vân |

Trung Quốc hôm 16.12 cho Đại sứ Canada tiếp cận lãnh sự người Canada thứ hai bị nước này giam giữ tuần trước sau vụ bắt giám đốc tài chính Huawei.

Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Canada cho biết, Đại sứ John McCallum đã gặp Michael Spavor - doanh nhân bị Trung Quốc bắt.

Spavor và cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig là 2 công dân Canada bị Trung Quốc bắt sau khi Ottawa bắt giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vạn Châu theo yêu cầu dẫn độ của Mỹ.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố các vụ bắt giữ là không thể chấp nhận được. Ngày 16.12, ông Trudeau cho biết chính phủ Canada coi vụ việc là vô cùng nghiêm trọng.

"Chúng tôi đã liên hệ với các quan chức Trung Quốc để xác định lý do chính xác bắt giữ là gì. Vì sao họ bị bắt?" - ông Trudeau nói với CTV.

Đại sứ McCallum tiếp cận lãnh sự ông Kovrig lần đầu tiên hôm 14.12. Cùng ngày, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói Trung Quốc cần thả 2 người này.

Canada bắt giám đốc Huawei Mạnh Vạn Châu theo đề nghị của Mỹ, với cáo buộc bà Mạnh vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran. Tòa án Canada hôm 11.12 đã thả bà Mạnh tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh. Bà Mạnh - đang ở Vancouver - có thể bị dẫn độ sang Mỹ.

Bất chấp vụ bắt bà Mạnh, Thủ tướng Trudeau nói với CTV rằng Canada sẽ tiếp tục cố gắng xây dựng mối quan hệ thương mại với Trung Quốc.

"Chúng tôi cần làm như vậy theo cách đúng với các giá trị của chúng tôi, vì lợi ích của người dân Canada. Để cân bằng được điều này là phức tạp, bởi mọi việc trở nên khó khăn hơn bởi những xu hướng gần đây" - Thủ tướng Trudeau nói.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Mỹ kêu gọi Trung Quốc thả 2 công dân Canada bị bắt sau vụ Huawei

Hải Anh |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Trung Quốc nên thả tự do cho 2 công dân Canada đã bị bắt trong tuần này sau khi Canada bắt giám đốc tài chính của Huawei theo lệnh bắt và dẫn độ của Mỹ.

Hé lộ danh tính bất ngờ người Canada thứ 2 "mất tích" ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Người Canada thứ hai "mất tích" ở Trung Quốc được xác định là một doanh nhân tổ chức các tour du lịch đến Triều Tiên.

Trung Quốc thẩm vấn người Canada thứ 2 sau khi bắt nhà cựu ngoại giao

Song Minh |

Ngoại trưởng Canada Chrysita Freeland cho biết một người Canada thứ 2 bị Bắc Kinh thẩm vấn sau khi Trung Quốc bắt giữ nhà cựu ngoại giao nước này Michael Kovrig.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Mỹ kêu gọi Trung Quốc thả 2 công dân Canada bị bắt sau vụ Huawei

Hải Anh |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Trung Quốc nên thả tự do cho 2 công dân Canada đã bị bắt trong tuần này sau khi Canada bắt giám đốc tài chính của Huawei theo lệnh bắt và dẫn độ của Mỹ.

Hé lộ danh tính bất ngờ người Canada thứ 2 "mất tích" ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Người Canada thứ hai "mất tích" ở Trung Quốc được xác định là một doanh nhân tổ chức các tour du lịch đến Triều Tiên.

Trung Quốc thẩm vấn người Canada thứ 2 sau khi bắt nhà cựu ngoại giao

Song Minh |

Ngoại trưởng Canada Chrysita Freeland cho biết một người Canada thứ 2 bị Bắc Kinh thẩm vấn sau khi Trung Quốc bắt giữ nhà cựu ngoại giao nước này Michael Kovrig.