Hé lộ danh tính bất ngờ người Canada thứ 2 "mất tích" ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Người Canada thứ hai "mất tích" ở Trung Quốc được xác định là một doanh nhân tổ chức các tour du lịch đến Triều Tiên.

Cuối ngày 12.12, giới chức Canada thông tin, một người đàn ông Canada thứ 2 mất tích ở Trung Quốc. Tờ SCMP dẫn lời Ngoại trưởng Canada Chrysita Freeland cho biết người này bị Bắc Kinh thẩm vấn sau khi Trung Quốc đã bắt giữ nhà cựu ngoại giao Michael Kovrig hôm đầu tuần.

Fox News dẫn thông tin từ Cơ quan các vấn đề toàn cầu của Canada cho hay, công dân mất tích được xác định là Michael Spavor, một trong những doanh nhân duy nhất của phương Tây từng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Sự biến mất của Spavor xảy ra sau khi Trung Quốc bắt giữ cựu nhân viên ngoại giao Canada Michael Kovrig hôm 10.12.

"Chúng tôi không thể liên lạc với Spavor kể từ khi ông ta cho chúng tôi biết ông ta bị giới chức Trung Quốc thẩm vấn" - phát ngôn viên Cơ quan các vấn đề toàn cầu Canada, Guillaume Berube, nói. "Chúng tôi đang khẩn trương xác định tung tích của Spavor và tiếp tục nêu vấn đề này với chính phủ Trung Quốc".

Spavor nói tiếng Hàn lưu loát và có mối liên hệ từ lâu với Triều Tiên thông qua công ty riêng của mình là Paektu Cultural Exchange (Trao đổi văn hóa Bạch Đầu). Spavor là người giúp đưa cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman đến Bình Nhưỡng năm 2013 và tổ chức một số tour du lịch cùng các dự án văn hóa chung với Triều Tiên kể từ đó.

Ngày 12.12, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland nói, bà lo lắng về người Canada thứ 2 bị bắt giữ ở Trung Quốc sau vụ bắt ông Kovrig tại Bắc Kinh.

Nguyên nhân sâu xa của các sự việc này là do Canada bắt Giám đốc Huawei Mạnh Vạn Châu theo đề nghị của Mỹ, với cáo buộc bà Mạnh vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran.

Tòa án Canada hôm 11.12 đã thả bà Mạnh tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh. Bà Mạnh - hiện đang ở Vancouver - có thể bị dẫn độ sang Mỹ.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Chùm ảnh tiết lộ cuộc sống riêng của CFO Huawei ở Canada

Hải Anh |

Chùm ảnh tiết lộ về cuộc sống riêng của CFO Huawei Sabrina Mạnh Vạn Châu được đưa ra trước tòa án Vancouver để chứng minh sự gắn kết của bà với Canada trong nỗ lực bảo lãnh tại ngoại.

Sau vụ CFO Huawei, cựu nhân viên ngoại giao Canada bị bắt ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Một cựu nhân viên ngoại giao Canada bị bắt giữ tại Trung Quốc, 2 nguồn tin cho biết hôm 11.12. Đơn vị công tác hiện tại của ông này là nhóm nghiên cứu Khủng hoảng quốc tế (International Crisis Group) cho hay đang tìm cách để ông được thả an toàn và kịp thời.

Trung Quốc cảnh báo Canada vụ bắt giữ giám đốc tài chính Huawei

S.M |

Trung Quốc cảnh báo Canada sẽ có hậu quả nghiêm trọng nếu không thả ngay lập tức giám đốc tài chính của Huawei Technologies, gọi vụ việc việc là “vô cùng xằng bậy”.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Chùm ảnh tiết lộ cuộc sống riêng của CFO Huawei ở Canada

Hải Anh |

Chùm ảnh tiết lộ về cuộc sống riêng của CFO Huawei Sabrina Mạnh Vạn Châu được đưa ra trước tòa án Vancouver để chứng minh sự gắn kết của bà với Canada trong nỗ lực bảo lãnh tại ngoại.

Sau vụ CFO Huawei, cựu nhân viên ngoại giao Canada bị bắt ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Một cựu nhân viên ngoại giao Canada bị bắt giữ tại Trung Quốc, 2 nguồn tin cho biết hôm 11.12. Đơn vị công tác hiện tại của ông này là nhóm nghiên cứu Khủng hoảng quốc tế (International Crisis Group) cho hay đang tìm cách để ông được thả an toàn và kịp thời.

Trung Quốc cảnh báo Canada vụ bắt giữ giám đốc tài chính Huawei

S.M |

Trung Quốc cảnh báo Canada sẽ có hậu quả nghiêm trọng nếu không thả ngay lập tức giám đốc tài chính của Huawei Technologies, gọi vụ việc việc là “vô cùng xằng bậy”.