Trung Quốc: Cặp đôi gần trăm tuổi kết hôn sau hơn 60 năm mất liên lạc

Khánh Minh |

Ở tuổi 94, cặp đôi Trung Quốc thanh mai trúc mã một thời đã kết hôn sau hơn 60 năm mất liên lạc.

Tờ Shanghai Morning Post đưa tin, cặp đôi đã tái hợp sau cuộc gặp gỡ tình cờ tại một bữa tiệc tối khi cụ ông vô tình gặp em trai của vợ tương lai và kết nối lại với cụ bà vào năm 2019.

Dù không liên lạc trong hơn sáu thập kỷ, cặp đôi vẫn quyết định dành những năm tháng còn lại cho nhau và kết hôn vào năm 2020 khi cả hai đã 94 tuổi. Năm nay 96 tuổi, hai vợ chồng sống cùng nhau trong một viện dưỡng lão ở Thượng Hải.

Định mệnh đưa chúng tôi gặp lại nhau, cụ ông nói. Ảnh: Toutiao.com
Định mệnh đưa chúng tôi gặp lại nhau, cụ ông nói. Ảnh: Toutiao.com

Chào đời chỉ cách nhau vài giờ vào năm 1926, cặp đôi này là bạn bè cùng nhau lớn lên khi cha của họ điều hành một studio ảnh ở Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, trước khi cả hai gia đình chuyển đến Thượng Hải khi Chiến tranh Trung-Nhật lần thứ hai nổ ra vào năm 1937.

Họ dần mất liên lạc với nhau sau khi gia đình của người phụ nữ lại chuyển đến một tỉnh khác vài năm sau đó.

Mãi đến năm 2019, khi cụ ông tình cờ gặp lại em trai của cụ bà trong một bữa tiệc tối ở Thượng Hải, họ mới gặp lại nhau.

Cụ ông hỏi địa chỉ của cụ bà từ người em trai và sau đó đã đến thăm người bạn cũ. Tuy nhiên, ban đầu bà không nhận ra ông.

Cặp đôi nhận được vô số lời chúc phúc tốt đẹp sau khi câu chuyện của họ được đưa tin. Ảnh: Toutiao.com
Cặp đôi nhận được vô số lời chúc phúc tốt đẹp sau khi câu chuyện của họ được đưa tin. Ảnh: Toutiao.com

“Cả hai chúng tôi đều rất vui khi gặp nhau. Cả hai chúng tôi đều góa vợ, góa chồng và bà ấy muốn tìm bạn đời. Vì vậy, tôi đã nói với bà ấy rằng bà ấy có thể có tôi. Đó là định mệnh để chúng tôi gặp lại nhau. Định mệnh bất ngờ” - ông nói thêm.

Về phần mình, cụ bà nói: “Nó không giống như tình yêu của những người trẻ tuổi. Chúng tôi đến với nhau để quan tâm và chăm sóc nhau”.

Cặp đôi nhận được vô số lời chúc tốt đẹp sau khi câu chuyện của họ được công khai - tờ Shanghai Morning Post đưa tin vào tuần này.

Thượng Hải, nơi cặp đôi đang sinh sống, là một trong những thành phố lớn đầu tiên của Trung Quốc có số lượng lớn dân số già, trong đó nhiều người sống một mình. Ảnh: Toutiao.com
Thượng Hải, nơi cặp đôi đang sinh sống, là một trong những thành phố lớn đầu tiên của Trung Quốc có số lượng lớn dân số già, trong đó nhiều người sống một mình. Ảnh: Toutiao.com

“Đây là một kết thúc tốt đẹp cho một cuộc đời. Họ thật may mắn” - một người bình luận trên Weibo.Thượng Hải là một trong những thành phố đầu tiên ở Trung Quốc có số lượng lớn dân số già. Theo dữ liệu của chính phủ, vào cuối năm 2021, hơn 1/3 người đăng ký cư trú tại Thượng Hải là từ 60 tuổi trở lên. Thượng Hải có 15 triệu cư dân đăng ký trong tổng dân số khoảng 25 triệu người vào năm ngoái.

Năm 2019, tổng số người cao tuổi sống một mình ở Thượng Hải là 317.400 người.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc: Cây đại thụ cao bằng tòa nhà 28 tầng tiếp tục cao thêm

Song Minh |

Các nhà khoa học Trung Quốc cập nhật chiều cao của cây đại thụ cao nhất nước này ở huyện Sát Ngung, khu tự trị Tây Tạng.

Trung Quốc khai quật khảo cổ sửng sốt từ lăng mộ 3.000 năm

Khánh Minh |

Mặt nạ vàng có niên đại hơn 3.000 năm được khai quật từ lăng mộ một quý tộc cổ đại hé lộ thêm về nền văn minh Trung Quốc.

Nhà khoa học Trung Quốc chỉnh sửa gene người tái xuất với dự án mới

Khánh Minh |

Nhà khoa học Trung Quốc tạo ra 3 đứa trẻ được chỉnh sửa gene người đầu tiên trên thế giới đang tìm kiếm tài trợ của chính phủ cho dự án mới.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trung Quốc: Cây đại thụ cao bằng tòa nhà 28 tầng tiếp tục cao thêm

Song Minh |

Các nhà khoa học Trung Quốc cập nhật chiều cao của cây đại thụ cao nhất nước này ở huyện Sát Ngung, khu tự trị Tây Tạng.

Trung Quốc khai quật khảo cổ sửng sốt từ lăng mộ 3.000 năm

Khánh Minh |

Mặt nạ vàng có niên đại hơn 3.000 năm được khai quật từ lăng mộ một quý tộc cổ đại hé lộ thêm về nền văn minh Trung Quốc.

Nhà khoa học Trung Quốc chỉnh sửa gene người tái xuất với dự án mới

Khánh Minh |

Nhà khoa học Trung Quốc tạo ra 3 đứa trẻ được chỉnh sửa gene người đầu tiên trên thế giới đang tìm kiếm tài trợ của chính phủ cho dự án mới.