Trung Quốc đón cả không khí lạnh và nắng nóng bất thường

Ngọc Vân |

Một đợt không khí lạnh bất thường dự báo sẽ làm giảm nhiệt độ ở miền Đông và miền Trung Trung Quốc, dẫn đến tuyết sớm và mưa lớn, trong khi ở miền Nam đang trải qua nắng nóng.

Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, nhiệt độ dự kiến ​​sẽ giảm từ 6 độ C đến 10 độ C, và ở một số nơi là 12 độ C vào ngày 10.10 - tờ China Daily đưa tin.

Nhiệt độ giảm xuống 0 độ C ở các tỉnh Sơn Tây, Hà Bắc và Liêu Ninh. Khu tự trị Nội Mông được dự báo có tuyết.

Nhiệt độ xuống một cách đột ngột, khiến người dân nhiều nơi ở Trung Quốc cảm nhận được cái lạnh mùa đông ngay giữa mùa thu.

Hình thái thời tiết chung phổ biến trên một vùng rộng lớn từ đang nóng chuyển sang lạnh đột ngột. Từ 17-18 độ, thủ đô Bắc Kinh rơi xuống thấp nhất 2-3 độ, trong khi cùng kỳ năm ngoái nhiệt độ là 9-10 độ. Bắc Kinh cũng như nhiều tỉnh thành chưa mở hệ thống sưởi nên người dân cảm nhận rõ cái lạnh cắt da.

Ảnh: China Daily
Nền nhiệt dự kiến giảm từ 6 đến 12 độ C ở hầu hết các khu vực miền Trung và miền Đông Trung Quốc. Ảnh: China Daily

Trước đó, hôm 2.10, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã phát đi cảnh báo màu xanh - mức thấp nhất trong thang cảnh báo 4 cấp - về đợt không khí lạnh sớm nhất trong nửa cuối năm nay.

Đây là cảnh báo không khí lạnh sớm nhất được đưa ra trong nửa cuối năm kể từ năm 2010 và cũng là lần đầu tiên kể từ khi cơ quan này chính thức triển khai cơ chế phát cảnh báo sớm về khí tượng.

Theo tờ Qilu Evening News có trụ sở tại Sơn Đông, đợt không khí lạnh trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc đã gây thiệt hại kinh tế cho các điểm du lịch ở thành phố Duy Phường.

Mưa kéo dài suốt 4 ngày khiến du khách không thể tham quan, gây tắc đường và dẫn đến việc các nhà điều hành khu du lịch phải hủy các chương trình lễ hội.

Trong khi đó, ở phía Nam Trung Quốc, hàng chục cảnh báo hạn hán đã được ban hành cho các thành phố và quận ở tỉnh Giang Tây rằng mùa màng có thể phải hứng chịu điều kiện hạn hán tồi tệ nhất trong 50 năm.

Nhiệt độ ở thành phố Khánh Dương ở tỉnh Cam Túc đạt tới 40,9 độ C vào ngày 3.10, phá vỡ kỷ lục nhiệt quốc gia trong tháng 10, khi nền nhiệt trung bình chỉ khoảng 20 độ C.

Các tỉnh phía nam gồm Quảng Đông, Quảng Tây và Phúc Kiến cũng thiết lập mức nhiệt kỷ lục mới cho tháng 10.

Fang Keyan, một nhà khoa học khí hậu tại Đại học Sư phạm Phúc Kiến, cho biết: “Thật bất thường, chưa ai trải qua mức nhiệt độ kỷ lục như thế này vào tháng 10”. Theo chuyên gia Fang, sự chuyển đổi thời tiết theo mùa đang trở nên phức tạp hơn để dự báo vì các vòng tuần hoàn trong khí quyển bị gián đoạn do nhiệt độ toàn cầu tăng cao trong bối cảnh khủng hoảng khí hậu.

Trung Quốc đã phải chịu đựng một mùa hè thời tiết khắc nghiệt trong năm nay, với hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn nhất trong 60 năm, sau đó là đợt nắng nóng tàn khốc làm khô cạn sông hồ và giết chết hàng nghìn gia súc.

Hồ Bà Dương ở Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc cạn nước vào ngày 21.9.2022. Ảnh: VCG
Hồ Bà Dương ở Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc cạn nước vào ngày 21.9.2022. Ảnh: VCG

Những trận mưa xối xả trút xuống miền Nam đất nước từ tháng 4 đến tháng 6, gây ra lũ lụt và lở đất nặng nề. Sau đó là đợt nắng nóng lan rộng khắp miền Trung và miền Nam Trung Quốc từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8.

Đợt nắng nóng dai dẳng kéo dài vào tháng 10 là do nhiệt độ cao cận nhiệt đới, với nhiệt độ ở vùng trung và hạ lưu sông Dương Tử đã phá vỡ kỷ lục.

Theo nhà khí tượng học Zhang Tao của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, trước khi không khí lạnh về đến miền Nam, nhiều nơi trong khu vực này sẽ tiếp tục oi bức do nắng nóng kéo dài, với nhiệt độ cao nhất có khả năng tiếp tục tăng và phá vỡ kỷ lục.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ khủng hoảng điện vì nắng nóng tồi tệ nhất Trung Quốc trong 60 năm

Song Minh |

Nhiều thành phố của Trung Quốc đã ra lệnh đóng cửa tất cả các nhà máy để giảm bớt tình trạng thiếu điện khi một đợt nắng nóng kinh hoàng quét qua cả nước.

Trung Quốc tiếp tục báo động đỏ về nắng nóng

Hải Anh |

Một số vùng của Trung Quốc, trong đó có thành phố Trùng Khánh ở phía tây nam đất nước, ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C trong ngày 13.8. Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc cũng tiếp tục phát báo động đỏ về nhiệt độ cao.

Nghi ngờ hàng chục người ngừng tim do không khí lạnh từ Trung Quốc

Song Minh |

Do ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh từ Trung Quốc đại lục, hàng chục người ở Đài Loan (Trung Quốc) bị ngừng tim, dẫn đến tử vong.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nguy cơ khủng hoảng điện vì nắng nóng tồi tệ nhất Trung Quốc trong 60 năm

Song Minh |

Nhiều thành phố của Trung Quốc đã ra lệnh đóng cửa tất cả các nhà máy để giảm bớt tình trạng thiếu điện khi một đợt nắng nóng kinh hoàng quét qua cả nước.

Trung Quốc tiếp tục báo động đỏ về nắng nóng

Hải Anh |

Một số vùng của Trung Quốc, trong đó có thành phố Trùng Khánh ở phía tây nam đất nước, ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C trong ngày 13.8. Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc cũng tiếp tục phát báo động đỏ về nhiệt độ cao.

Nghi ngờ hàng chục người ngừng tim do không khí lạnh từ Trung Quốc

Song Minh |

Do ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh từ Trung Quốc đại lục, hàng chục người ở Đài Loan (Trung Quốc) bị ngừng tim, dẫn đến tử vong.