Triều Tiên bất ngờ thay một loạt tướng lĩnh cao cấp trước thượng đỉnh Mỹ-Triều

Ngọc Vân |

Triều Tiên được cho là thay Bộ trưởng Quốc phòng bằng một nhân vật có đường lối ôn hòa hơn, ngay trước thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Trích dẫn một nguồn tin quen thuộc về các vấn đề Triều Tiên, tờ Asahi Shimbun ngày 3.6 cho biết, ông No Kwang-chol, Chủ tịch Ủy ban kinh tế thứ hai của Đảng Lao động Triều Tiên, cựu Phó Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Triều Tiên (KPA), thay ông Pak Yong-sik làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Tờ báo cho biết, ông Ri Myong-su, Tham mưu trưởng KPA được đồn đại là sắp ra đi.

Nguồn tin nói với tờ Asahi rằng Triều Tiên đang tiến hành các bước đi để đưa cách tiếp cận ôn hòa lên hàng đầu trong quân đội, trước cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Ông Pak Yong-sik là Bộ trưởng Quốc phòng từ tháng 5.2015, từng tháp tùng ông Kim Jong-un dự thượng đỉnh liên Triều hôm 27.4.

Triều Tiên tháng trước cũng đã thay Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Kim Jong-gak bằng tướng Kim Su-gil.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Vì sao phong thư ông Kim Jong-un gửi Tổng thống Donald Trump "quá khổ"?

Thanh Hà |

Phái viên cấp cao của Triều Tiên gây chú ý khi chuyển tới Tổng thống Mỹ Donald Trump phong thư của lãnh đạo Kim Jong-un có kích thước to "gần như một tờ nhật báo được gấp lại”.

Mỹ đón tiếp phái viên ông Kim Jong-un với nghi thức trọng thị hiếm có

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp phái viên của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hơn 1 giờ tại Nhà Trắng hôm 1.6.

Tổng thống Donald Trump nhận thư của ông Kim Jong-un từ phái viên Triều Tiên

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump công bố hôm 1.6 rằng, hội nghị thượng đỉnh lịch sử với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ nối lại.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vì sao phong thư ông Kim Jong-un gửi Tổng thống Donald Trump "quá khổ"?

Thanh Hà |

Phái viên cấp cao của Triều Tiên gây chú ý khi chuyển tới Tổng thống Mỹ Donald Trump phong thư của lãnh đạo Kim Jong-un có kích thước to "gần như một tờ nhật báo được gấp lại”.

Mỹ đón tiếp phái viên ông Kim Jong-un với nghi thức trọng thị hiếm có

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp phái viên của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hơn 1 giờ tại Nhà Trắng hôm 1.6.

Tổng thống Donald Trump nhận thư của ông Kim Jong-un từ phái viên Triều Tiên

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump công bố hôm 1.6 rằng, hội nghị thượng đỉnh lịch sử với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ nối lại.