Tổng thống Ukraina Zelensky dự hội nghị thượng đỉnh G7

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky sẽ dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7 tại Nhật Bản trong ngày 19.5.

Các cuộc thảo luận về Ukraina được lên kế hoạch trong ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã mời ông Zelensky tham dự cuộc họp khi ông đến thăm Ukraina vào tháng 3. Ông Zelensky có thể chọn tham dự trực tiếp hoặc trực tuyến như tại hội nghị thượng đỉnh Elmau ở Đức năm ngoái.

Tuần này, trước hội nghị thượng đỉnh ở Hiroshima, ông Zelensky đã đến thăm Italy, Đức, Pháp và Vương quốc Anh để vận động thêm vũ khí và hỗ trợ lâu dài cho cuộc phản công dự kiến ​​của Ukraina ở miền nam và miền đông nước này.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố, Vương quốc Anh sẽ cung cấp hàng trăm máy bay không người lái tấn công tầm xa trong chuyến thăm của ông Zelensky. Nikkei nhận định, nhà lãnh đạo Ukraina quyết định đích thân đến Hiroshima có thể là để đưa ra lý do mạnh mẽ hơn về viện trợ quân sự.

Trong cuộc phỏng vấn với Kyodo News ngày 17.4, ông Ihor Zhovkva - phó chánh văn phòng tổng thống Ukraina - cho biết, chuyến thăm của ông Zelensky tới Nhật Bản "phụ thuộc vào tình hình chiến sự". Ông Zelensky dường như đưa ra quyết định vào phút chót rằng việc rời Ukraina để công du nước ngoài sẽ không ảnh hưởng đến tình hình thực địa.

Tái thiết sau xung đột cũng có khả năng được đưa ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh G7. Đầu tuần này, chính phủ Nhật Bản đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của một hội đồng trù bị để thúc đẩy việc tái thiết Ukraina.

Theo số liệu từ Viện Kinh tế Thế giới Kiel - tổ chức tư vấn của Đức - các tổ chức G7 và Liên minh châu Âu chiếm tổng cộng 87% tổng viện trợ quân sự và dân sự cho Ukraina từ 24.2.2022 đến ngày 24.2 năm nay. Trong đó, Mỹ chiếm phần lớn nhất, ở mức 46%.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tên lửa Patriot Mỹ ở Ukraina có thể tê liệt sau cuộc tấn công của Nga

Song Minh |

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot Mỹ có thể phải ngừng hoạt động hoặc sửa chữa sau cuộc tấn công của Nga vào Kiev.

Ukraina và Nga sắp đối mặt tại Tòa án Quốc tế

Thanh Hà |

Ukraina và Nga sẽ đối mặt tại tòa án hàng đầu của Liên Hợp Quốc vào ngày 6.6, khi các thẩm phán sẽ xét xử về vụ bắn rơi máy bay MH17 năm 2014.

Tổng thống Ukraina Zelensky bỏ quên điện thoại ở Berlin

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky để quên điện thoại di động của ông trong một chiếc ôtô ở Berlin ngày 14.5.

Nhiều du khách quan tâm giá vé, chỗ ngồi xem lễ hội pháo hoa ở Đà Nẵng

Mỹ Linh |

Chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023, đông đảo du khách bắt đầu tìm hiểu thông tin về giá vé, chỗ ngồi trong dịp này.

Xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính là dũng cảm và văn minh

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, Luật Chuyển đổi giới tính là một bước tiến dũng cảm và văn minh, bởi hiện cộng đồng LGBT tại Việt Nam chưa được quan tâm đúng mức như các nước trong khu vực và trên thế giới.

Người dân, doanh nghiệp chịu khổ khi cán bộ áp dụng luật tùy tiện

Nhóm PV |

Tại phiên thảo luận đầu tiên kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 vào sáng 23.5, Đại biểu Lê Thanh Vân - Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau cho rằng có điểm nổi bật, nhưng cũng còn những hạn chế trong công tác lập pháp từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Công an vào cuộc vụ nhân viên quán hải sản đánh "hội đồng" du khách ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Công an đã mời chủ quán hải sản Tám Mẹo lên làm việc sau sự việc du khách tố cáo bị nhân viên quán này hành hung.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai được đề nghị giảm đến 3 năm tù trong vụ thông thầu AIC

Việt Dũng |

Hà Nội - Phan Huy Anh Vũ - cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai dù không phải bồi thường song đã tự nguyện nộp tiền khắc phục trong vụ thông thầu tại Công ty AIC.

Tên lửa Patriot Mỹ ở Ukraina có thể tê liệt sau cuộc tấn công của Nga

Song Minh |

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot Mỹ có thể phải ngừng hoạt động hoặc sửa chữa sau cuộc tấn công của Nga vào Kiev.

Ukraina và Nga sắp đối mặt tại Tòa án Quốc tế

Thanh Hà |

Ukraina và Nga sẽ đối mặt tại tòa án hàng đầu của Liên Hợp Quốc vào ngày 6.6, khi các thẩm phán sẽ xét xử về vụ bắn rơi máy bay MH17 năm 2014.

Tổng thống Ukraina Zelensky bỏ quên điện thoại ở Berlin

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky để quên điện thoại di động của ông trong một chiếc ôtô ở Berlin ngày 14.5.