Nga đáp trả phương Tây mạnh hơn dự đoán

Ngọc Vân |

Nga giảm sản lượng dầu thô nhiều hơn dự đoán để trả đũa lệnh trừng phạt của phương Tây.

Nga đã cắt giảm sản lượng dầu trong tháng 3 nhiều hơn 40% so với công bố trước đó - Bloomberg đưa tin, trích dẫn một nguồn quen thuộc với dữ liệu của Bộ Năng lượng. Mức giảm này tương đương khoảng 740.000 thùng mỗi ngày.

Hồi tháng 2, Nga tuyên bố giảm sản lượng dầu 500.000 thùng/ngày, bắt đầu từ tháng 3. Động thái này là nhằm trả đũa các biện pháp trừng phạt của phương Tây áp giá trần 60 USD/thùng đối với dầu của Nga. Tuy nhiên, mức giảm sản lượng thực tế cao hơn 40%.

Khi thông báo cắt giảm sản lượng dầu thô, Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak cho biết mức giảm sẽ dựa trên khối lượng sản xuất tháng 2, mà Bloomberg ước tính là 10,1 triệu thùng/ngày.

Các số liệu cho thấy, trong tháng 3, Nga sản xuất trung bình 1,285 triệu tấn dầu thô mỗi ngày, tương đương khoảng 9,4 triệu thùng.

Sản lượng dầu thô và khí ngưng tụ đạt tổng cộng 1,413 triệu tấn trong tháng 3, tương đương 10,36 triệu thùng/ngày, so với 11,1 triệu thùng trong tháng 2, theo tính toán của Bloomberg. Các số liệu tương ứng với việc cắt giảm khoảng 740.000 thùng/ngày.

Nga đã nhiều lần cảnh báo về khả năng cắt giảm sản lượng kể từ khi EU và G7 bắt đầu thảo luận về việc áp giá trần với dầu của Nga. Mátxcơva gọi biện pháp này là “sự can thiệp vào các mối quan hệ thị trường và mở rộng các chính sách năng lượng hủy diệt” của phương Tây.

Đầu tháng này, tám thành viên của nhóm OPEC+, bao gồm các nhà sản xuất dầu lớn như Nga, Saudi Arabia, Iraq và Kuwait, cam kết cắt giảm tổng cộng 1,66 triệu thùng/ngày so với mức đã được đưa ra vào tháng 11. Thông báo gây sốc đã khiến giá dầu thô toàn cầu tăng vọt.

Các nước OPEC+ cho biết sẽ tự nguyện cắt giảm thêm sản lượng, bắt đầu từ tháng 5 cho đến cuối năm 2023, để ổn định thị trường dầu mỏ.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

EU lách luật, đi cửa sau mua dầu của Nga

Ngọc Vân |

EU không mua dầu của Nga trực tiếp mà thông qua "cửa sau", trong bối cảnh khối này dự kiến đối mặt giá năng lượng tăng cao trong mùa đông tới.

Nga tuyên bố không để vụ Nord Stream chìm xuồng

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Nga tuyên bố Mátxcơva sẽ không để các cuộc điều tra vụ nổ Nord Stream chìm xuồng.

Phát hiện một thành viên G7 mua dầu của Nga trên giá trần

Khánh Minh |

Nhật Bản, một nước thành viên G7, xin miễn trừ từ Mỹ để mua dầu của Nga trên mức giá trần.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

TP Hồ Chí Minh điều chỉnh thời gian hoàn thành thi công Metro số 1

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) được ấn định thời điểm hoàn thành thi công vào cuối quý IV/2023, thời gian kết thúc dự án từ năm 2024 đến 2028.

Khai thác đất gần trụ điện cao thế, chính quyền nói không biết chở đi đâu

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Người dân phản ánh việc một số người đã huy động máy xúc, xe tải đến khai thác đất dưới chân trụ điện cao thế; chính quyền nói đã lập biên bản nhưng không biết đất được chở đi đâu.

Nhiều biệt thự cũ ở Hà Nội xuống cấp, khuôn viên ngập lá khô

HỮU CHÁNH |

Sau nhiều năm không sử dụng, một số biệt thự cũ xây dựng trước năm 1954 ở Hà Nội đã trở nên hoang tàn, xuống cấp, khuôn viên ngập tràn lá khô, rác thải gây ô nhiễm môi trường.

Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân khiến COVID-19 tăng mạnh

Nhóm PV |

Theo thống kê của Bộ Y tế, từ ngày 3 đến 10.4 cả nước thêm 419 ca mắc COVID-19, là tuần ghi nhận số ca cao nhất thời gian qua. Bác sĩ chỉ ra nhiều nguyên nhân khiến số ca nhiễm tăng mạnh.

EU lách luật, đi cửa sau mua dầu của Nga

Ngọc Vân |

EU không mua dầu của Nga trực tiếp mà thông qua "cửa sau", trong bối cảnh khối này dự kiến đối mặt giá năng lượng tăng cao trong mùa đông tới.

Nga tuyên bố không để vụ Nord Stream chìm xuồng

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Nga tuyên bố Mátxcơva sẽ không để các cuộc điều tra vụ nổ Nord Stream chìm xuồng.

Phát hiện một thành viên G7 mua dầu của Nga trên giá trần

Khánh Minh |

Nhật Bản, một nước thành viên G7, xin miễn trừ từ Mỹ để mua dầu của Nga trên mức giá trần.