Tổng Giám đốc USAID trải nghiệm ẩm thực đường phố Việt Nam

Ngọc Vân |

Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) trải nghiệm ẩm thực đường phố tại thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu về lịch sử văn hoá Việt Nam.

Ngày 6.3, Tổng Giám đốc USAID Samantha Power đến Việt Nam để tăng cường quan hệ đối tác Việt Nam - Mỹ, với trọng tâm là các ưu tiên chung, trong đó có việc ủng hộ một Việt Nam độc lập, thịnh vượng, kiên cường và vững mạnh.

Ngày 7.3, tới thăm sân bay Biên Hòa, bà Samantha Power cùng Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper và Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng công bố một hợp đồng mới trị giá 73 triệu USD để xử lý và làm sạch đất tại sân bay Biên Hòa.

Mỹ chi 29 triệu USD cho công ty Việt Nam xử lý dioxin sân bay Biên Hòa
Lễ công bố hợp đồng trị giá 73 triệu USD để xử lý và làm sạch đất tại sân bay Biên Hòa. Ảnh: USAID

Trong khuôn khổ hợp đồng được công bố, Công ty xử lý môi trường của Mỹ là Nelson Environmental Remediation USA sẽ thiết kế, xây dựng và vận hành một khu xử lý để làm sạch đất và trầm tích ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa.

Giai đoạn 1 sẽ xử lý hơn 100.000 mét khối đất và trầm tích trong tổng số khoảng 500.000 mét khối đất và trầm tích ô nhiễm dioxin.

Mỹ chi 29 triệu USD cho công ty Việt Nam xử lý dioxin sân bay Biên Hòa
Bà Samantha Power (thứ hai từ phải) và các quan chức Việt - Mỹ trong lễ công bố hợp đồng trị giá 73 triệu USD để xử lý và làm sạch đất tại sân bay Biên Hòa. Ảnh: USAID

Dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hoà được khởi công tháng 4.2019 và dự kiến kéo dài 10 năm với tổng chi phí lên tới 450 triệu USD. Đến nay, chính phủ Mỹ đã đóng góp 163,25 triệu USD trong tổng số 300 triệu USD dự kiến sẽ đóng góp cho dự án này.

Dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hoà có quy mô gấp gần 4 lần so với dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng được USAID và Bộ Quốc phòng Việt Nam hoàn thành vào năm 2018.

Mỹ chi 29 triệu USD cho công ty Việt Nam xử lý dioxin sân bay Biên Hòa
Dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hoà được khởi công tháng 4.2019 và dự kiến kéo dài 10 năm với tổng chi phí lên tới 450 triệu USD. Ảnh: USAID

Sau đó, bà Power tới thăm một gia đình ở gần sân bay có  cặp vợ chồng người khuyết tật. Họ là những người được hỗ trợ từ dự án của USAID.

Một lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Mỹ là cam kết của chính phủ Mỹ cho công tác khắc phục những vấn đề còn tồn tại sau chiến tranh.

Chương trình hỗ trợ người khuyết tật của USAID tại Việt Nam được coi là chương trình có quy mô lớn nhất và được thực hiện lâu nhất trên thế giới, bắt đầu từ những ngày đầu tiên khi Quỹ nạn nhân chiến tranh Leahy được thành lập năm 1989 và đến nay đã cung cấp hơn 140 triệu USD hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam.

Tổng Giám đốc Power đã nghe chia sẻ của gia đình này về tác động từ hỗ trợ của USAID đối với dịch vụ phục hồi chức năng, cũng như tận mắt chứng kiến những công cụ hỗ trợ được cung cấp để giúp cho gia đình này sinh hoạt hàng ngày.

Tiếp đó, bà Power tham gia một trận giao lưu bóng đá cùng sinh viên Đại học Fulbright - Trường Đại học độc lập và phi lợi nhuận đầu tiên của Mỹ tại Việt Nam - với sự tham gia của tiền vệ đội tuyển bóng đã nữ quốc gia Việt Nam Trần Thị Thùy Trang.

Mỹ chi 29 triệu USD cho công ty Việt Nam xử lý dioxin sân bay Biên Hòa
Mỹ chi 29 triệu USD cho công ty Việt Nam xử lý dioxin sân bay Biên Hòa
Bà Samantha Power và tiền vệ đội tuyển bóng đã nữ quốc gia Việt Nam Trần Thị Thùy Trang. Ảnh: USAID
Mỹ chi 29 triệu USD cho công ty Việt Nam xử lý dioxin sân bay Biên Hòa
Mỹ chi 29 triệu USD cho công ty Việt Nam xử lý dioxin sân bay Biên Hòa
Bà Samantha Power giao lưu với sinh viên Đại học Fulbright. Ảnh: USAID

Bà Power cũng có buổi trò chuyện với sinh viên Đại học Fulbright Việt Nam, chia sẻ cam kết của USAID về hỗ trợ không ngừng phát triển Đại học Fulbright Việt Nam.

Tổng Giám đốc USAID kết thúc ngày đầu tiên trong chuyến thăm bằng việc trải nghiệm ẩm thực đường phố tại thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu về lịch sử văn hoá Việt Nam.

Mỹ chi 29 triệu USD cho công ty Việt Nam xử lý dioxin sân bay Biên Hòa
Mỹ chi 29 triệu USD cho công ty Việt Nam xử lý dioxin sân bay Biên Hòa
Mỹ chi 29 triệu USD cho công ty Việt Nam xử lý dioxin sân bay Biên Hòa
Bà Samantha Power trải nghiệm food tour ở thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: USAID
Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Mỹ chi 29 triệu USD cho công ty Việt Nam xử lý dioxin sân bay Biên Hòa

Ngọc Vân |

Ngày 20.12, Mỹ công bố hợp đồng thi công xây lắp trị giá 29 triệu USD dành cho một công ty của Việt Nam để bắt đầu giai đoạn tiếp theo của dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa.

USAID đặt trọng tâm hỗ trợ Việt Nam tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn

Ngọc Vân |

Ngày 13.5 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) Samantha Power.

USAID và UNICEF hỗ trợ Việt Nam vật tư phòng dịch trị giá 1 triệu USD

Khánh Minh |

Ngày 25.3, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam đã bàn giao các trang thiết bị và vật tư y tế trị giá 1 triệu USD cho Việt Nam để hỗ trợ công tác phòng chống COVID-19.

Lý giải về khoản bồi thường 1.900 đồng cho dân ở dự án trăm tỉ tại Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Buôn Ma Thuột vừa lên tiếng lý giải về khoản tiền bồi thường, hỗ trợ 1.900 đồng cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất làm dự án đường Hùng Vương với tổng số vốn cả trăm tỉ đồng.

Vụ xe Mercedes ở Khánh Hòa tông chết người: Gia đình nạn nhân lên tiếng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Gia đình nạn nhân vụ tai nạn chết người kể lại, từ khi xảy ra tai nạn cho đến lúc công an phát lệnh truy tìm xe Mercedes, tài xế không đến thăm hỏi. Gia đình đề nghị công an điều tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nếu có của tài xế.

Khối nợ trái phiếu hàng nghìn tỉ đồng của Tiến Phước

Bảo Chương - Quang Dân |

Hệ sinh thái Tiến Phước Group của đại gia Nguyễn Thành Lập trong những năm qua có giá trị huy động trái phiếu lên đến hàng nghìn tỉ đồng và cũng đang chịu nhiều áp lực khi có đến hơn 600 tỉ đồng gần đáo hạn trong tháng 3.

Đức nói về cấp vũ khí cho Ukraina sau nghi án Kiev gây nổ Nord Stream

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Quốc phòng Đức thận trọng trước những thông tin mới cáo buộc Ukraina đứng sau vụ nổ Nord Stream.

Di dời người dân khỏi chung cư cũ nát: Vẫn còn tâm lý lo lắng đi dễ, về khó

VƯƠNG TRẦN |

Công tác di dời, bàn giao mặt bằng là một trong những “điểm nghẽn” khiến việc cải tạo chung cư cũ nát ở Hà Nội nhiều lần bị ách tắc suốt nhiều năm qua. Nhiều người dân sinh sống tại các khu chung cư cũ nát lo lắng về việc “đi dễ, về khó” nên chưa chịu di dời. Để hoá giải việc này, cần các phương án công khai, minh bạch, lộ trình xây dựng và cải tạo một cách rõ ràng.

Mỹ chi 29 triệu USD cho công ty Việt Nam xử lý dioxin sân bay Biên Hòa

Ngọc Vân |

Ngày 20.12, Mỹ công bố hợp đồng thi công xây lắp trị giá 29 triệu USD dành cho một công ty của Việt Nam để bắt đầu giai đoạn tiếp theo của dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa.

USAID đặt trọng tâm hỗ trợ Việt Nam tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn

Ngọc Vân |

Ngày 13.5 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) Samantha Power.

USAID và UNICEF hỗ trợ Việt Nam vật tư phòng dịch trị giá 1 triệu USD

Khánh Minh |

Ngày 25.3, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam đã bàn giao các trang thiết bị và vật tư y tế trị giá 1 triệu USD cho Việt Nam để hỗ trợ công tác phòng chống COVID-19.