Tội phạm Slobodan Praljak mang chất độc vào phòng xử bằng cách nào?

H.L |

Sau vụ uống thuốc độc tự tử ngay tại tòa gây chấn động của tội phạm chiến tranh Slobodan Praljak, nhiều câu hỏi đã đặt ra.

Sau động thái gây chấn động của bị cáo Slobodan Praljak, cảnh sát Hà Lan ngay lập tức kêu gọi bắt đầu một cuộc điều tra độc lập về vụ việc.

Các câu hỏi đặt ra gồm: Chất lỏng mà bị cáo Praljak đã uống là gì? Làm thế nào ông ta có thể mang thuốc độc vào trong phòng xử án vốn được bảo vệ chặt chẽ. Theo CNN, đến nay, chưa xác nhận được chất độc mà Slobodan Praljak đã uống là gì. 

Phòng xử án nơi bị cáo Slobodan Praljak uống thuốc độc tự tử đã được niêm phong. Thẩm phán ngồi ghế chủ tọa Carmel Agius cho biết, hiện phòng xét xử được xem là một "hiện trường phạm tội".

Một luật sư người Serbia, quen với các phiên xét xử tại tòa án của Liên Hợp Quốc ở Hà Lan, chia sẻ với hãng thông tấn AP rằng, rất dễ lén mang chất độc vào tòa án. Luật sư Toma Fila cho biết, công tác an ninh cho luật sư và các nhân viên khác trong tòa án giống như ở sân bay. Nhân viên an ninh kiểm tra các đồ vật kim loại và tịch thu điện thoại di động, nhưng "thuốc và chất lỏng có khối lượng nhỏ" không bị kiểm tra.

Nick Kaufman, một luật sư Israel đã từng làm việc với tư cách công tố viên tại tòa cũng cho biết, bị can có thể tìm được cách để mang theo một chất bị cấm.

Đây không phải lần đầu tiên các bị cáo tội phạm chiến tranh tự tử trong quá trình chờ xét xử của Tòa án hình sự quốc tế xét xử tội phạm chiến tranh Nam Tư cũ (ICTY) của Liên Hợp Quốc

Tháng 7.1998, Slavko Dokmanovic - một thủ lĩnh người Serbia ở Croatia bị buộc tội gây ra cái chết của hơn 200 tù nhân Croatia, đã được tìm thấy đã chết trong nhà tù ở The Hague. Milan Babic - một nhà lãnh đạo người Serbia thời chiến đã tự tử vào tháng 8.2006.

ICTY, được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thành lập năm 1993. ICTY đã truy tố 161 tội phạm chiến tranh từ Bosnia, Croatia, Serbia, Montenegro và Kosovo. Trong số 83 người đã bị kết án, hơn 60 người là người Serbia.

Tuần trước, tòa đã kết án tướng người Serbia Ratko Mladić tù chung thân vì đã gây ra hàng loạt các tội ác chiến tranh, trong đó có tội diệt chủng.
H.L
TIN LIÊN QUAN

Tội phạm chiến tranh uống thuốc độc tự tử tại tòa đã gây những tội ác gì?

H.L |

Tội phạm chiến tranh người Croatia Slobodan Praljak, 72 tuổi, đã uống thuốc độc tự tử ngay sau khi các thẩm phán tuyên án. 

Video: Thủ lĩnh quân sự Bosnia uống thuốc độc tự tử ngay tại tòa

PAN |

Trong phiên tòa xét xử thủ lĩnh quân sự Slobodan Praljak, 72 tuổi, ông này đã bất ngờ rút ra một lọ thuốc độc và uống ngay tại chỗ. Trước khi chết, ông Praljak nói lớn: “Tôi không phải là tội phạm chiến tranh”. Vụ việc xảy ra tại tòa án quốc tế The Hague tại Hà Lan.

Tội phạm chiến tranh uống thuốc độc chết ngay tại phiên tòa Liên Hợp Quốc

Hà Liên |

Phiên tòa xét xử tội phạm chiến tranh Bosnia của Liên Hợp Quốc hỗn loạn khi cựu tướng lĩnh quân sự người Croatia uống thuốc độc tự tử ngay khi thẩm phán tại Hague giữ nguyên bản án 20 năm tù với bị cáo. 

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Tội phạm chiến tranh uống thuốc độc tự tử tại tòa đã gây những tội ác gì?

H.L |

Tội phạm chiến tranh người Croatia Slobodan Praljak, 72 tuổi, đã uống thuốc độc tự tử ngay sau khi các thẩm phán tuyên án. 

Video: Thủ lĩnh quân sự Bosnia uống thuốc độc tự tử ngay tại tòa

PAN |

Trong phiên tòa xét xử thủ lĩnh quân sự Slobodan Praljak, 72 tuổi, ông này đã bất ngờ rút ra một lọ thuốc độc và uống ngay tại chỗ. Trước khi chết, ông Praljak nói lớn: “Tôi không phải là tội phạm chiến tranh”. Vụ việc xảy ra tại tòa án quốc tế The Hague tại Hà Lan.

Tội phạm chiến tranh uống thuốc độc chết ngay tại phiên tòa Liên Hợp Quốc

Hà Liên |

Phiên tòa xét xử tội phạm chiến tranh Bosnia của Liên Hợp Quốc hỗn loạn khi cựu tướng lĩnh quân sự người Croatia uống thuốc độc tự tử ngay khi thẩm phán tại Hague giữ nguyên bản án 20 năm tù với bị cáo.