Tội phạm chiến tranh uống thuốc độc chết ngay tại phiên tòa Liên Hợp Quốc

Hà Liên |

Phiên tòa xét xử tội phạm chiến tranh Bosnia của Liên Hợp Quốc hỗn loạn khi cựu tướng lĩnh quân sự người Croatia uống thuốc độc tự tử ngay khi thẩm phán tại Hague giữ nguyên bản án 20 năm tù với bị cáo. 

Đoạn phim của Tòa án Hình sự Quốc tế về Nam Tư cũ (ICTY) cho thấy bị cáo Slobodan Praljak, 72 tuổi ngửa cổ lên và uống thuốc độc từ một chai thuỷ tinh nhỏ khi chủ toạ phiên tòa xét xử đọc bản án.

"Slobodan Praljak không phải là một tội phạm chiến tranh", cựu tướng lĩnh quân sự người Croatia tại Bosnia hét lên trước khi nuốt chất lỏng.

Thẩm phán ngay lập tức đình chỉ thủ tục tố tụng và yêu cầu hạ rèm. Một chiếc xe cứu thương có mặt tại tòa nhà ít phút sau đó và các nhân viên y tế chạy đua đến phòng xử án, Reuters cho hay.

Thủ tướng Croatia, Andrej Plenkovic, sau đó xác nhận cựu tướng lĩnh quân đội này đã chết.

Loại thuốc độc mà cựu tướng lĩnh Slobodan Praljak uống tại phiên tòa chưa được công bố.

Ông Slobodan Praljak là cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Croatia và chỉ huy Hội đồng Phòng vệ Croatia, bị đề nghị bản án 20 năm tù giam. Ông là một trong 6 cựu lãnh đạo của người Croatia tại Bosnia bị cáo buộc phạm tội ác chống lại nhân loại và các tội ác chiến tranh.

Các tội ác này xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 1992 đến 1994 trong cuộc xung đột sau khi Nam Tư cũ tan rã vào đầu những năm 1990. Tướng Praljak đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ vũ khí và đạn dược cho quân đội của Hội đồng Phòng vệ Croatia, theo bản cáo trạng ban đầu.

Sáu tội phạm chiến tranh người Croatia tại Bosnia đã lĩnh các bản án từ 10 đến 25 năm.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ với loạt khí tài quân sự tối tân do Iran tự phát triển

Hà Liên |

Hải quân nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đã công bố một loạt các thiết bị mới được phát triển, trong đó nổi bật là tàu chiến huấn luyện lớn nhất Trung Đông và nhiên liệu ngư lôi tự sản xuất trong nước.

Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh bắt giữ hơn 300 binh sĩ ủng hộ giáo sĩ Fethullah Gulen

Hà Liên |

Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã phát lệnh bắt giữ 360 quân nhân và dân thường liên quan đến cuộc đảo chính thất bại năm ngoái.

Hoàng tử Saudi Arabia chi 1 tỷ USD để được tại ngoại

Hà Liên |

Hoàng tử Miteb bin Abdullah, một trong những thành viên cao cấp của hoàng gia Saudi Arabia đã được tại ngoại sau khi chi số tiền khoảng 1 tỷ USD. 

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Bất ngờ với loạt khí tài quân sự tối tân do Iran tự phát triển

Hà Liên |

Hải quân nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đã công bố một loạt các thiết bị mới được phát triển, trong đó nổi bật là tàu chiến huấn luyện lớn nhất Trung Đông và nhiên liệu ngư lôi tự sản xuất trong nước.

Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh bắt giữ hơn 300 binh sĩ ủng hộ giáo sĩ Fethullah Gulen

Hà Liên |

Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã phát lệnh bắt giữ 360 quân nhân và dân thường liên quan đến cuộc đảo chính thất bại năm ngoái.

Hoàng tử Saudi Arabia chi 1 tỷ USD để được tại ngoại

Hà Liên |

Hoàng tử Miteb bin Abdullah, một trong những thành viên cao cấp của hoàng gia Saudi Arabia đã được tại ngoại sau khi chi số tiền khoảng 1 tỷ USD.