Toàn cầu nóng kỷ lục 11 tháng liên tiếp

Thanh Hà |

Tháng 4 là tháng thứ 11 liên tiếp nhiệt độ toàn cầu cao kỷ lục, Washington Post thông tin.

Zeke Hausfather - nhà khoa học khí hậu của công ty thanh toán Stripe - cho hay: “Nếu năm 2024 tiếp tục đi theo quỹ đạo dự kiến, nhiệt độ toàn cầu sẽ giảm xuống mức kỷ lục trong một hoặc hai tháng tới”.

Dù có dự đoán nhiệt độ hành tinh sẽ sớm giảm xuống nhưng vẫn sẽ cao hơn nhiều so với mức bình thường trước đây do nóng lên toàn cầu.

Hiện tại, sức nóng toàn cầu lan rộng chưa từng có vẫn tiếp tục được cảm nhận trên khắp thế giới.

Mở đầu tháng 4 là đợt nắng nóng khắp Tây Phi dữ dội đến mức một phân tích xác định rằng đợt nóng này “gần như không thể xảy ra” nếu không chịu ảnh hưởng của nóng lên toàn cầu do con người gây ra.

Tháng 4 kết thúc với đợt nắng nóng kỷ lục trên khắp Đông Nam Á, với nhiệt độ tăng cao trên 37 độ C và lên tới gần 50 độ C ở một số khu vực từ Ấn Độ đến Philippines.

Tháng 4.2024 là tháng thứ 11 liên tiếp nhiệt độ toàn cầu cao kỷ lục. Ảnh: NASA
Nhiệt độ toàn cầu đã ở mức cao kỷ lục tháng thứ 11 liên tiếp. Ảnh: NASA

Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy, đang có xu hướng giảm dần về biên độ của nhiệt độ trung bình toàn cầu vốn đã ở mức kỷ lục.

Tháng 9 năm ngoái ghi nhận kỷ lục nhiệt độ trung bình hàng tháng trên toàn cầu với mức chênh lệch chưa từng có là 0,5 độ C.

Dữ liệu sơ bộ cho thấy, tháng 3.2024 nóng hơn 0,1 đến 0,2 độ C so với tháng 4. Các nhà khoa học về khí hậu nhận định, đây có thể là dấu hiệu nhỏ cho thấy tình trạng nóng lên toàn cầu đang bắt đầu yếu đi.

Điều này là do kiểu khí hậu làm nóng hành tinh El Nino sắp kết thúc. Trong thời kỳ El Nino, nước nóng chảy dọc theo đường xích đạo ở khu vực phía đông và trung tâm Thái Bình Dương, giải phóng nhiệt vào khí quyển và dẫn tới các đợt nắng nóng khắc nghiệt, hạn hán và lũ lụt trên khắp thế giới.

Dự báo thời tiết mới nhất chỉ ra, các mô hình khí hậu nhận thấy sự chuyển đổi nhanh chóng sang ảnh hưởng làm mát tương đối của La Nina có khả năng xảy ra vào mùa hè hoặc mùa thu năm nay.

Trong thời kỳ La Nina, nhiệt độ nước biển mát hơn mức trung bình chiếm ưu thế ở vùng xích đạo phía đông và trung tâm Thái Bình Dương.

Nhà khoa học khí hậu Mỹ Robert Rohde gần đây dự đoán năm 2024 sẽ là năm nóng nhất hoặc nóng thứ 2 trong lịch sử ghi dữ liệu.

Tới nay, nhiệt độ trung bình của năm 2024 cao hơn mức thời tiền công nghiệp khoảng 1,7 độ C và dự báo cả năm có thể cao hơn mức chuẩn đó khoảng 1,5 độ C, theo nhà khoa học khí hậu Zeke Hausfather.

Nhà khoa học khí hậu của NASA Gavin Schmidt nhận định, nếu La Nina phát triển và mức nhiệt cao kỷ lục không giảm là dấu hiệu cho thấy nhân loại đã “làm thay đổi cơ bản” hệ thống khí hậu của Trái đất.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng bao trùm châu Á, phụ huynh đưa con đi học trong lo lắng

Thanh Hà |

Biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng kéo dài hơn, thường xuyên hơn và dữ dội hơn, theo các nghiên cứu khoa học sâu rộng.

Dự báo nắng nóng gay gắt trở lại Đông Nam Á và sẽ kéo dài

Thanh Hà |

Nắng nóng gay gắt đang quay trở lại Đông Nam Á - một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu. Và nắng nóng dự báo sẽ kéo dài.

Nắng nóng kỷ lục bao trùm thế giới, từ châu Âu tới châu Á

Thanh Hà |

Nắng nóng kỷ lục bao trùm châu Âu, châu Á cùng với nhiều nơi khác khiến tháng 3 năm nay có thể là tháng nóng kỷ lục thứ 10 liên tiếp của Trái đất.

Tạm giam chủ nhà hàng và 4 nhân viên lột sạch quần áo của khách, đẩy ra đường ép trả tiền

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 5.5, Cơ quan CSĐT Công an Quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng là chủ và nhân viên nhà hàng NARI trên đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, Quận 1 để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản".

Va chạm xe khách và xe máy "kẹp 3" ở Ninh Bình, 2 thanh niên tử vong tại chỗ, 1 người bị thương

Nguyễn Trường |

Ninh Bình - Một xe khách đã va chạm với xe máy chở 3 người khi đi qua nút giao khiến 3 người thương vong tại chỗ.

Người dân Hà Nội đóng kín cửa nhà cả ngày vì sống gần dòng sông ô nhiễm

Nhật Minh |

Hiện nay, nhiều dòng sông lớn chảy qua địa bàn Hà Nội như sông Nhuệ, sông Sét, sông Kim Ngưu,… rơi vào tình trạng ô nhiễm nặng nề. Điều này gây ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của nhiều hộ dân tại khu vực.

Đêm linh thiêng tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang A1 Điện Biên

NHÓM PV |

Tối 4.5, hơn 200 đoàn viên, thanh niên đại diện cho tuổi trẻ Điện Biên và cả nước đã đến dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang A1.

Bạc Liêu, Hà Tĩnh, Hòa Bình và nhiều tỉnh điều động, bổ nhiệm nhân sự mới

PHẠM ĐÔNG |

Các tỉnh, thành phố: Bạc Liêu, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Đắk Lắk... vừa triển khai các quyết định điều động, chỉ định, bầu, bổ nhiệm cán bộ trong tuần (29.4 - 4.5).

Nắng nóng bao trùm châu Á, phụ huynh đưa con đi học trong lo lắng

Thanh Hà |

Biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng kéo dài hơn, thường xuyên hơn và dữ dội hơn, theo các nghiên cứu khoa học sâu rộng.

Dự báo nắng nóng gay gắt trở lại Đông Nam Á và sẽ kéo dài

Thanh Hà |

Nắng nóng gay gắt đang quay trở lại Đông Nam Á - một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu. Và nắng nóng dự báo sẽ kéo dài.

Nắng nóng kỷ lục bao trùm thế giới, từ châu Âu tới châu Á

Thanh Hà |

Nắng nóng kỷ lục bao trùm châu Âu, châu Á cùng với nhiều nơi khác khiến tháng 3 năm nay có thể là tháng nóng kỷ lục thứ 10 liên tiếp của Trái đất.