Tin vui về kinh tế Đức

Ngọc Vân |

Nền kinh tế Đức vượt qua suy thoái nhờ lĩnh vực xây dựng và xuất khẩu.

Dữ liệu sơ bộ cho thấy nền kinh tế Đức đã vượt qua suy thoái vào đầu năm, tăng trưởng cao hơn dự kiến nhờ lĩnh vực xây dựng và xuất khẩu - Reuters đưa tin.

Nền kinh tế tăng trưởng nhẹ trong quý I/2024, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 0,2% so với giai đoạn ba tháng trước đó.

Các nhà phân tích được Reuters thăm dò đã dự báo mức tăng 0,1%.

Tuy nhiên, con số cao hơn dự kiến không làm thay đổi quan điểm được các nhà kinh tế chia sẻ rằng những điểm yếu về cơ cấu sẽ hạn chế sự phục hồi của Đức.

Alexander Krueger - nhà kinh tế trưởng tại ngân hàng Hauck Aufhaeuser Lampe Privatbank - cho biết: “Thay vì tăng trưởng mạnh, Đức chỉ tăng trưởng trong phạm vi hẹp”.

Carsten Brzeski - chuyên gia về các vấn đề vĩ mô toàn cầu tại ING - lưu ý rằng, dữ liệu GDP hôm 30.4 tuân theo các chỉ số tâm lý mạnh mẽ hơn và hoạt động gia tăng kể từ đầu năm.

Brzeski cho biết: “Bên cạnh những cơn gió ngược tiềm tàng theo chu kỳ, những điểm yếu về cơ cấu của Đức sẽ không biến mất chỉ sau một đêm và sẽ hạn chế tốc độ phục hồi trong năm nay”.

Văn phòng thống kê đã sửa đổi dữ liệu trong quý IV/2023 với mức giảm 0,5%, thay vì mức giảm 0,3% như báo cáo trước đó.

Nền kinh tế Đức vượt qua suy thoái nhờ lĩnh vực xây dựng. Ảnh: Xinhua
Nền kinh tế Đức vượt qua suy thoái nhờ lĩnh vực xây dựng. Ảnh: Xinhua

Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, là nền kinh tế yếu nhất trong số các nước lớn trong khu vực đồng euro vào năm ngoái, do chi phí năng lượng cao, đơn hàng toàn cầu yếu và lãi suất cao kỷ lục.

Mặc dù lạm phát dự kiến sẽ giảm trong năm nay nhưng tăng trưởng được dự báo vẫn tương đối yếu. Tuần trước, chính phủ Đức đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay lên 0,3%, từ mức 0,2% trước đó.

Tiêu dùng tư nhân dự kiến sẽ đóng góp vào đà tăng trưởng do tiền lương thực tế dự kiến sẽ tăng trong một thị trường lao động kiên cường.

Dữ liệu từ văn phòng thống kê hôm 30.4 cho thấy doanh số bán lẻ của Đức cao hơn dự kiến ​​trong tháng 3, tăng 1,8%, cho thấy sự phục hồi tiêu dùng vào cuối quý và là tín hiệu tốt cho nền kinh tế nói chung.

Tuy nhiên, trong quý I, tiêu dùng hộ gia đình nhìn chung đã giảm, cơ quan thống kê cho biết trong thông cáo báo chí về GDP mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Tăng trưởng kinh tế yếu chỉ gây ra tác hại nhỏ cho thị trường lao động. Theo Văn phòng Lao động Liên bang, số người thất nghiệp tăng thêm 10.000 người. Các nhà phân tích được Reuters thăm dò đã dự kiến con số đó sẽ tăng thêm 9.000.

Tỉ lệ thất nghiệp được điều chỉnh theo mùa vẫn không thay đổi ở mức 5,9%.

Daniel Terzenbach, từ Văn phòng Lao động Liên bang, cho biết: “Mặc dù nền kinh tế Đức đã gặp khó khăn trong hai năm, nhưng tình hình trên thị trường lao động vẫn ổn định”.

Văn phòng Lao động Liên bang cho biết đã có 701.000 cơ hội việc làm trong tháng 4, ít hơn 72.000 so với một năm trước, chỉ ra nhu cầu lao động đang chậm lại.

Thị trường lao động là một chỉ số tụt hậu so với nền kinh tế nói chung.

Marc Schattenberg - chuyên gia kinh tế và thị trường lao động của Deutsche Bank - nói: “Do đó, dữ liệu kinh tế vĩ mô tích cực gần đây sẽ chỉ được phản ánh trong số liệu thị trường lao động với độ trễ về thời gian”.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Đảng cực hữu Đức muốn giải tán EU

Song Minh |

Đảng cực hữu AfD của Đức muốn giải tán EU theo hình thức hiện tại để trở thành liên minh các quốc gia.

Đức tuyên bố không cần khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Đức tuyên bố không còn phụ thuộc vào LNG hoặc khí đốt Nga, kêu gọi các nước EU khác làm theo.

Cảnh báo kinh tế Đức nguy khó nhất châu Âu

Ngọc Vân |

Nền kinh tế Đức và Pháp hoạt động kém nhất ở châu Âu, trong khi Vương quốc Anh được coi là hoạt động khá tốt, theo Euronews.

Người đàn ông vào trụ sở đâm Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện bị thương

HƯNG THƠ |

Đang trong giờ làm việc, 1 người đàn ông đi vào phòng của Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) rồi dùng vật nhọn đâm phó chánh án.

Ông Trần Thanh Mẫn điều hành các hoạt động của Quốc hội

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội - điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.

Khởi đầu ngày mới vất vả với người dân Hà Nội, ùn tắc mọi ngả đường

Nhóm PV |

Hà Nội có mưa kéo dài từ tối 2.5 đến sáng nay (3.5). Mưa vào giờ cao điểm khiến mọi ngả đường xảy ra ùn tắc.

Nguyên nhân một số tiểu thương tại Hà Tĩnh chưa đồng thuận sang chợ tạm

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Hiện vẫn còn hàng chục tiểu thương chưa đồng thuận nên chính quyền thị trấn Tiên Điền cùng huyện Nghi Xuân tiếp tục tuyên truyền, vận động để họ cùng chuyển sang chợ tạm kinh doanh, nhằm triển khai Dự án xây dựng chợ Giang Đình mới.

Đức nhiều khả năng thua kiện EU về khí đốt

Khánh Minh |

Đức nhiều khả năng sẽ thua nếu Liên minh châu Âu EU kiện Đức ra tòa vì khí đốt.

Đảng cực hữu Đức muốn giải tán EU

Song Minh |

Đảng cực hữu AfD của Đức muốn giải tán EU theo hình thức hiện tại để trở thành liên minh các quốc gia.

Đức tuyên bố không cần khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Đức tuyên bố không còn phụ thuộc vào LNG hoặc khí đốt Nga, kêu gọi các nước EU khác làm theo.

Cảnh báo kinh tế Đức nguy khó nhất châu Âu

Ngọc Vân |

Nền kinh tế Đức và Pháp hoạt động kém nhất ở châu Âu, trong khi Vương quốc Anh được coi là hoạt động khá tốt, theo Euronews.