Cảnh báo kinh tế Đức nguy khó nhất châu Âu

Ngọc Vân |

Nền kinh tế Đức và Pháp hoạt động kém nhất ở châu Âu, trong khi Vương quốc Anh được coi là hoạt động khá tốt, theo Euronews.

Các công ty châu Âu đang phải đối mặt với một môi trường kinh doanh ngày càng khó khăn do lạm phát tăng, chi phí đi vay lớn hơn trong khi lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao. Do đó, một số công ty đã phải tạm dừng hoặc hoãn các dự án.

Về phía người tiêu dùng, lạm phát gia tăng đã khiến giá cả hàng loạt nhu yếu phẩm và dịch vụ tăng cao. Lãi suất tăng cao cũng làm tăng chi phí thế chấp, khiến người tiêu dùng có ít thu nhập khả dụng hơn.

Trang Euronews đưa tin, chỉ số Weil European Distress Index mới nhất vào tháng 4.2024 - khảo sát 3.750 công ty niêm yết ở châu Âu - đã tiết lộ một số thông tin quan trọng về lĩnh vực gặp khó khăn của doanh nghiệp ở lục địa này.

Weil tính đến 16 chỉ số về tính thanh khoản, lợi nhuận, rủi ro, định giá, đầu tư và thị trường tài chính để đo lường mức độ khó khăn của các doanh nghiệp.

Weil xem xét 5 thị trường: Toàn bộ châu Âu, Anh, Đức, Pháp và Tây Ban Nha-Italy, khảo sát các công ty trong 10 lĩnh vực, như bán lẻ và hàng tiêu dùng, công nghiệp, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tài chính, dầu khí…

Báo cáo năm 2024 chỉ ra những khó khăn của doanh nghiệp về tài sản tài chính, sự gián đoạn của hoạt động tài chính, bao gồm cả khả năng thanh toán nợ.

Đặc biệt, các lĩnh vực có đòn bẩy tài chính cao và thâm dụng vốn ngày càng dễ bị tổn thương. Bên cạnh đó, các công ty nhỏ hơn có nguy cơ phải đối mặt với việc lãi suất tăng liên tục cũng như xếp hạng tín dụng thấp hơn đáng kể.

Đức là thị trường khó khăn nhất ở châu Âu. Người tiêu dùng và doanh nghiệp Đức đều né tránh các khoản đầu tư mới, do cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và những ảnh hưởng kéo dài của đại dịch cũng như xung đột Nga - Ukraina vẫn tiếp diễn.

Hơn nữa, tính thanh khoản cũng bị ảnh hưởng, tác động lan tỏa đến lợi nhuận khi tăng trưởng kinh tế nói chung tiếp tục chậm chạp.

Trưng bày xe đưa đón tự lái tại hội chợ thương mại công nghiệp Hannover Messe ở Hannover, Đức, ngày 23.4.2024. Ảnh: Xinhua
Trưng bày xe đưa đón tự lái tại hội chợ thương mại công nghiệp Hannover Messe ở Hannover, Đức, ngày 23.4.2024. Ảnh: Xinhua

Weil chỉ ra: “Dự báo kinh tế của Đức vào năm 2024 cho thấy mức tăng trưởng tối thiểu, rủi ro gia tăng do phụ thuộc vào xuất khẩu và sự cứng nhắc của thị trường lao động”.

Weil cho biết, có mối lo ngại tiềm tàng về một cuộc suy thoái tiềm ẩn, với sản lượng kinh tế có nguy cơ giảm vào đầu năm 2024.

Ngành công nghiệp của Đức đặc biệt căng thẳng do lãi suất cao, thiếu hụt lao động có tay nghề, dẫn đến nhiều vụ vỡ nợ hơn. Tuy nhiên, dấu hiệu lạm phát giảm bớt, tỉ lệ thất nghiệp ổn định và chi phí năng lượng thấp mang lại tín hiệu lạc quan về sự phục hồi trong năm tới - theo Weil.

Tương tự, các doanh nghiệp Pháp đã chứng kiến mức độ khó khăn trên mức trung bình trong gần một năm nay do khủng hoảng thanh khoản cũng như đầu tư giảm, trong khi tăng trưởng kinh tế chững lại.

Niềm tin của người tiêu dùng Pháp dường như đang tăng lên trong vài tháng cuối năm 2023, tuy nhiên, kể từ tháng 2 năm nay, niềm tin này đã giảm mạnh, chủ yếu do doanh số bán lẻ sụt giảm.

Vương quốc Anh dường như đang hoạt động tốt hơn, mức độ khó khăn của doanh nghiệp chậm lại phần nào, tiếp tục xu hướng của quý trước. Tuy nhiên, các công ty vẫn phải đối mặt với chi phí vay cao hơn do lãi suất tăng liên tục. Các điều kiện tái cấp vốn cũng trở nên nghiêm ngặt hơn, dẫn đến nhu cầu ít hơn.

Italy và Tây Ban Nha dường như đang có những chuyển biến tích cực, với mức độ khó khăn giảm khá đáng kể. Kỳ vọng tăng trưởng của hai quốc gia này trong năm tới cũng tốt hơn so với các thị trường châu Âu khác.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Gã khổng lồ Đức bị điều tra vì giúp Nga tái thiết thành phố ở Donetsk

Ngọc Vân |

Công ty xây dựng khổng lồ của Đức bị điều tra vì giúp Nga tái thiết thành phố Mariupol ở Donetsk - RT đưa tin.

Áo khiếu nại Đức về khí đốt

Ngọc Vân |

Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EPP) Othmar Karas (người Áo) cùng Bộ trưởng Năng lượng Áo Leonore Gewessler đệ trình khiếu nại lên Ủy ban châu Âu về thuế khí đốt của Đức - trang Euractiv đưa tin.

Đức lo ngại gián đoạn nguồn cung khí đốt Nga đến châu Âu

Khánh Minh |

Đức lo ngại các cuộc tấn công của Nga vào Ukraina có thể làm gián đoạn nguồn cung khí đốt Nga đến châu Âu.

Man City thu hẹp khoảng cách với Arsenal sau trận thắng đậm Brighton

Chi Trần |

Rạng sáng 26.4 (giờ Việt Nam), Man City đã đánh bại Brighton với tỉ số 4-0 để thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal.

Nắng nóng tới 52 độ C khiến hàng chục người tử vong ở Thái Lan

Khánh Minh |

Thái Lan phát cảnh báo mới về thời tiết nắng nóng thiêu đốt với chỉ số nhiệt dự kiến lên đến 52 độ C.

Cập nhật giá vàng sáng 26.4: Vàng miếng SJC trụ vững trên mức 84 triệu đồng

KHƯƠNG DUY |

Cập nhật giá vàng sáng 26.4: Tính đến 5h30, giá vàng SJC trong nước quanh ngưỡng 82-84,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn giảm xuống quanh mức 73,6-75,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.330 USD/ounce.

U23 Indonesia thắng U23 Hàn Quốc, vào bán kết U23 châu Á 2024

Thanh Vũ |

U23 Indonesia tiếp tục tạo bất ngờ khi vượt qua Hàn Quốc để góp mặt ở bán kết giải U23 châu Á 2024.

Xu hướng mới của giải trí Hàn Quốc

An Nhiên |

Truyền thông nhận định, phim truyền hình với những câu chuyện đơn giản và K-pop với những bài hát dễ nghe đang là xu hướng mới của giải trí Hàn Quốc.

Gã khổng lồ Đức bị điều tra vì giúp Nga tái thiết thành phố ở Donetsk

Ngọc Vân |

Công ty xây dựng khổng lồ của Đức bị điều tra vì giúp Nga tái thiết thành phố Mariupol ở Donetsk - RT đưa tin.

Áo khiếu nại Đức về khí đốt

Ngọc Vân |

Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EPP) Othmar Karas (người Áo) cùng Bộ trưởng Năng lượng Áo Leonore Gewessler đệ trình khiếu nại lên Ủy ban châu Âu về thuế khí đốt của Đức - trang Euractiv đưa tin.

Đức lo ngại gián đoạn nguồn cung khí đốt Nga đến châu Âu

Khánh Minh |

Đức lo ngại các cuộc tấn công của Nga vào Ukraina có thể làm gián đoạn nguồn cung khí đốt Nga đến châu Âu.