Tiết lộ yêu cầu viện trợ đầy đủ của Ukraina

Ngọc Vân |

Ukraina hy vọng EU sẽ cung cấp hàng tỉ USD viện trợ mỗi tháng.

Alexander Rodnyansky - trợ lý của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky - nói với hãng truyền thông Funke của Đức hôm 25.10 rằng, Ukraina cần từ 4 đến 5 tỉ USD mỗi tháng để đảm bảo ngân sách. Theo quan chức này, Kiev hy vọng ​​EU sẽ cung cấp khoảng một nửa số tiền đó.

Ông Rodnyansky nói: “Chúng tôi tin rằng Đức có thể viện trợ khoảng 500 triệu USD mỗi tháng. Điều này sẽ đặc biệt cần thiết vào năm 2023. Nhà nước phải hoạt động, lương hưu phải được trả”.

Kiev cũng hy vọng sẽ nhận được khoảng 2 tỉ USD mỗi tháng từ toàn bộ Liên minh Châu Âu EU. Không rõ số tiền này có tăng thêm trong tương lai hay không, vì Ukraina dự kiến ​​lạm phát sẽ lên tới 24,5% vào năm 2022, theo ngân hàng trung ương của nước này.

Phụ tá của Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga mở "mặt trận kinh tế trong chiến tranh" bằng cách nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina.

Mátxcơva đã thành công trong việc “cắt giảm xuất khẩu điện của Ukraina. Người Ukraina sẽ phải đối mặt với “một cuộc khủng hoảng rất lớn” vào mùa đông này và sẽ cần gấp “quần áo giữ nhiệt, điện và máy phát điện diesel” cùng với các loại hàng hóa khác - ông Rodnyansky nói thêm.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck đã kêu gọi một gói "viện trợ mùa đông khẩn cấp" cho Ukraina, bao gồm máy phát điện, máy biến áp và thiết bị sửa chữa mạng.

Trong khi đó, bản thân Đức đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng và đang cố gắng hạn chế tiêu thụ trong bối cảnh giá khí đốt và năng lượng tăng cao, một phần do EU thúc đẩy giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng của Nga.

Ngày 24.10, Thủ tướng Ukraina Denis Shmigal cũng đưa ra con số tổng chi phí phục hồi cơ sở hạ tầng của Ukraina vào khoảng 750 tỉ USD. Số tiền này bao gồm chi phí phát triển và hiện đại hóa các khu vực không bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Nga - Ukraina.

Ngân hàng Thế giới (WB) và Mỹ tin rằng chi phí thực sự để tái thiết Ukraina chỉ bằng một nửa, khoảng 350 tỉ USD - Funke cho hay.

Cũng trong ngày 24.10, Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Đức - Ukraina, đang được tổ chức ở Berlin, rằng chính phủ của ông muốn Ukraina trở thành một thành viên đầy đủ của EU và nên lên kế hoạch cho các nỗ lực tái thiết "với mục tiêu Ukraina là một thành viên của EU".

Thủ tướng Đức nói thêm, cơ sở hạ tầng giao thông và logistics của Ukraina nên được xây dựng lại theo cách cho phép nhanh chóng kết nối với cơ sở hạ tầng của EU.

Trong một diễn biến có liên quan, Chính phủ Austrlia đã dành 136 triệu USD để viện trợ cho Ukraina trong 5 năm tới. Khoản tài trợ này là một phần của ngân sách liên bang mới được công bố hôm 25.10 - RT đưa tin.

Phần lớn số tiền sẽ được chi cho hỗ trợ quân sự, bao gồm xe bọc thép Bushmaster và các hệ thống vũ khí khác mà Canberra muốn cung cấp cho Kiev trong hơn hai năm. Chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese đã phân bổ 118 triệu USD cho mục đích này.

Đại sứ Ukraina tại Australia kiểm tra xe bọc thép Bushmaster PMV của Australia. Ảnh: AFP
Đại sứ Ukraina tại Australia bên xe bọc thép Bushmaster PMV của Australia. Ảnh: AFP

Phần còn lại của số tiền sẽ được dùng để cung cấp các dịch vụ như chăm sóc sức khỏe cho 6.500 công dân Ukraina đã được tạm trú tại Australia, hỗ trợ lực lượng biên phòng Ukraina về an ninh mạng và giúp những người Ukraina sống ở Australia hòa nhập vào xã hội.

Thủ tướng Albanese cam kết sẽ tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraina trong chuyến thăm của ông tới Kiev vào tháng 7. Chính phủ Australia từng tự gọi mình là "nước đóng góp lớn nhất ngoài NATO" về viện trợ quân sự cho Ukraina, nhưng sau đó đã sửa thành "một trong những nước lớn nhất".

Một công cụ theo dõi viện trợ của Viện Kinh tế Thế giới Kiev xếp Australia đứng thứ 10 về tổng số viện trợ, nếu loại trừ các tổ chức của EU, hoặc thứ 12 nếu chỉ tính đến vũ khí và tiền dành cho chi tiêu quân sự.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Dân Ukraina được khuyến cáo không về nước trong mùa đông

Khánh Minh |

Phó Thủ tướng Ukraina Irina Vereshchuk kêu gọi người Ukraina tị nạn ở nước ngoài không quay về trong mùa đông này vì khủng hoảng năng lượng ngày càng tồi tệ.

Các nghị sĩ Mỹ rút lại lời kêu gọi ông Biden đổi chiến lược Ukraina

Ngọc Vân |

Nhóm nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ rút lại lá thư kêu gọi Tổng thống Joe Biden thay đổi chiến lược về Ukraina, nói rằng họ không muốn gì khác hơn là một "chiến thắng của Ukraina".

Chiến thuật phản công Nga của Ukraina: Con dao hai lưỡi

Ngọc Vân |

Chiến thuật phản công Nga của Ukraina trong thời gian gần đây được ví như con dao hai lưỡi: Nếu thành công sẽ đột phá rất nhanh, nếu không sẽ tổn thất rất nặng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Dân Ukraina được khuyến cáo không về nước trong mùa đông

Khánh Minh |

Phó Thủ tướng Ukraina Irina Vereshchuk kêu gọi người Ukraina tị nạn ở nước ngoài không quay về trong mùa đông này vì khủng hoảng năng lượng ngày càng tồi tệ.

Các nghị sĩ Mỹ rút lại lời kêu gọi ông Biden đổi chiến lược Ukraina

Ngọc Vân |

Nhóm nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ rút lại lá thư kêu gọi Tổng thống Joe Biden thay đổi chiến lược về Ukraina, nói rằng họ không muốn gì khác hơn là một "chiến thắng của Ukraina".

Chiến thuật phản công Nga của Ukraina: Con dao hai lưỡi

Ngọc Vân |

Chiến thuật phản công Nga của Ukraina trong thời gian gần đây được ví như con dao hai lưỡi: Nếu thành công sẽ đột phá rất nhanh, nếu không sẽ tổn thất rất nặng.