Thụy Điển hướng dẫn 4,8 triệu gia đình sẵn sàng đối phó với chiến tranh

Hải Anh |

Chính phủ Thụy Điển đang phát hành các cuốn cẩm nang chỉ dẫn cách thức công dân chuẩn bị để đối phó trước vô số cuộc khủng hoảng tiềm tàng từ khủng bố đến chiến tranh toàn diện.

Chính phủ Thụy Điển cho biết, nước này "an toàn hơn nhiều nước khác nhưng vẫn tồn tại những mối đe dọa".

Tài liệu này do Cơ quan Kế hoạch Dân sự Thuỵ Điển (MSB) công bố. Ngoài khuyến cáo công dân Thụy Điển dự trữ thực phẩm đóng hộp, nước đóng chai, chăn, cuốn cẩm nang cũng chỉ dẫn họ cách đảm bảo quản lý nguồn cung cấp nước, thực phẩm, giữ ấm và thông tin liên lạc khi các dịch vụ công cộng bị gián đoạn.

Hơn nữa, cuốn cẩm nang này nêu rõ, tất cả công dân Thụy Điển, người nước ngoài sống ở nước này đều cần phát huy vai trò của mình trong trường hợp khủng hoảng xảy ra. Cụ thể, tùy thuộc tình trạng sức khỏe, một cá nhân có nghĩa vụ tham gia lực lượng vũ trang hoặc làm việc cho các cơ quan dân sự, cơ quan chính phủ trong trường hợp đất nước bị đe dọa.

Cuốn cẩm nang cũng liệt kê "mọi thứ, từ tai nạn nghiêm trọng, thời tiết cực đoan và các cuộc tấn công công nghệ thông tin, tới kịch bản xấu nhất là xảy ra chiến tranh".

Tài liệu của MSB cũng hướng dẫn cách xử lý thông tin sai lệch, khuyến khích công dân Thụy Điển thẩm định bằng cách đặt ra các câu hỏi như: Thông tin này là có thật hay chỉ là ý kiến?, Thông tin này do ai công bố?...

"Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm đối với sự an toàn và sự chuẩn bị sẵn sàng của đất nước. Vì vậy điều quan trọng là mọi người đều có kiến thức về cách thức hành động nếu có điều gì đó nghiêm trọng xảy ra", Tổng giám đốc MSB Dan Eliasson nói.

Thụy Điển ban đầu xuất bản và phát hành cuốn “If War Comes” (Tạm dịch: Nếu chiến tranh xảy ra) trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 và hiện tái bản cập nhật cuốn sách này trong tuần lễ sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp của đất nước, từ ngày 28.5 đến 3.6.

Phiên bản trực tuyến của cuốn “If War Comes”, được dịch ra 13 ngôn ngữ, có thể được tìm thấy trên website về bảo vệ dân sự của Thụy Điển. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.