Thượng đỉnh Mỹ - Triều qua ống kính, bình luận của truyền thông Triều Tiên

Hạ Anh |

Truyền hình nhà nước Triều Tiên hôm 14.6 đã phát sóng phóng sự về cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa ông Kim Jong-un với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Singapore, trong đó gọi lãnh đạo Triều Tiên là một "nhà lãnh đạo thế giới nổi bật".

Theo Reuters, đoạn phóng sự về thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Triều Tiên do phát thanh viên kỳ cựu Ri Chun-hee dẫn dắt. "Cuộc họp lịch sử mở đầu cho một trang sử mới", "quý bà áo hồng" nhấn mạnh.

AFP cho hay, trong chương trình 40 phút phát sóng trên Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên (KCTV), cùng hình ảnh ông Kim Jong-un tản bộ trong đêm ở Singapore là bình luận lãnh đạo Triều Tiên được chào đón với “sự kính trọng sâu sắc và sự nhiệt tình vô biên".

"Singapore, một thành phố xinh đẹp và phát triển, đã trở nên nổi tiếng hơn nhờ cuộc họp của thế kỷ này", nữ phát thanh viên Triều Tiên nói.

"Các con phố đầy ắp đám đông ủng hộ với lòng tôn kính dành cho Chủ tịch Kim -  người đang dẫn đầu chính trị thế giới bởi sự nhạy bén chính trị phi thường của mình", bà nói.

Theo truyền hình Triều Tiên, ông Kim Jong-un được đám đông chào đón nồng nhiệt ở bất cứ nơi nào ông xuất hiện. Đài cũng phát sóng hình ảnh ông Kim Jong-un tản bộ cùng Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan và đám đông háo hức dùng điện thoại chụp ảnh.

"Cuộc họp của thế kỷ được cả thế giới trông đợi cuối cùng đã diễn ra" vào thứ ba (12.6) cùng hình ảnh đoàn xe đưa ông Kim Jong-un đến địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh trên đảo Sentosa. "Ai có thể tưởng tượng nổi hai nhà lãnh đạo gặp nhau và thực hiện một bước tiến lớn đầu tiên để hòa giải?", phát thanh viên Triều Tiên nói.

Đoạn phim của KCTV cũng giới thiệu những hình ảnh đi vào lịch sử như: Cái bắt tay đầu tiên của ông Kim Jong-un và Donald Trump trước quốc kỳ 2 nước, hai nhà lãnh đạo ngồi đàm phán, phiên làm việc ăn trưa và ký tuyên bố chung.

Thậm chí, việc ông Donald Trump giới thiệu với lãnh đạo Triều Tiên về chiếc limousine bọc thép mang biệt danh "Quái thú" cũng được đề cập. "Tổng thống Trump giới thiệu với Chủ tịch Kim chiếc xe "Quái thú" và bày tỏ sự tôn trọng và ngưỡng mộ vô hạn với Chủ tịch Kim", KCTV nhấn mạnh.

Đoạn phim về thượng đỉnh Mỹ - Triều kết thúc với cảnh quay lãnh đạo Kim Jong-un trở về và đám đông hân hoan vẫy cờ chào đón tại sân bay Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn KCNA cũng đăng tải bài viết về thượng đỉnh ngày 12.6 ở Singapore, gọi đây là "cuộc gặp mở ra một kỷ nguyên" có thể thúc đẩy "sự chuyển đổi triệt để trong mối quan hệ thù địch (Triều Tiên) với Mỹ".

Trong khi cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên Rodong Sinmun đăng tải hơn 33 hình ảnh về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên trên bốn trang trong tổng số 6 trang báo. 

Hạ Anh
TIN LIÊN QUAN

Chiến lược hậu thượng đỉnh Mỹ-Triều

VÂN ANH |

Ngày 14.6, các quan chức ngoại giao và quân sự hàng đầu của Mỹ, Nhật Bản, và Hàn Quốc bắt đầu các cuộc thảo luận ở Seoul để bàn về chiến lược hậu thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-un, thực thi các công việc đã cam kết.

Hàn-Triều đàm phán quân sự lần đầu tiên sau hơn 10 năm

Khánh Minh |

Ngày 14.6, Hàn Quốc và Triều Tiên lần đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ tổ chức đàm phán quân sự cấp tướng.

Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố cứng rắn về trừng phạt Triều Tiên

Song Minh |

Ngày 14.6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định, Mỹ không dỡ bỏ trừng phạt Triều Tiên chừng nào nước này chưa phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chiến lược hậu thượng đỉnh Mỹ-Triều

VÂN ANH |

Ngày 14.6, các quan chức ngoại giao và quân sự hàng đầu của Mỹ, Nhật Bản, và Hàn Quốc bắt đầu các cuộc thảo luận ở Seoul để bàn về chiến lược hậu thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-un, thực thi các công việc đã cam kết.

Hàn-Triều đàm phán quân sự lần đầu tiên sau hơn 10 năm

Khánh Minh |

Ngày 14.6, Hàn Quốc và Triều Tiên lần đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ tổ chức đàm phán quân sự cấp tướng.

Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố cứng rắn về trừng phạt Triều Tiên

Song Minh |

Ngày 14.6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định, Mỹ không dỡ bỏ trừng phạt Triều Tiên chừng nào nước này chưa phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.