Thắng lớn nhất trong thượng đỉnh Trump-Kim không phải là Mỹ và Triều Tiên

Vân Anh |

Người thắng lớn nhất trong thượng đỉnh Donald Trump-Kim Jong-un không phải là Mỹ hay Triều Tiên mà là Trung Quốc, theo nhận định của giới phân tích.

Mặc dù Bắc Kinh không tham gia hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un hôm 12.6, nhưng hưởng lợi lớn nhất từ cuộc gặp này.

Giới phân tích nhận định, khi ông Donald Trump và Kim Jong-un khép lại hội nghị thượng đỉnh lịch sử ở Singapore bằng việc ký kết tuyên bố chung mà nhiều nhà quan sát cho là thỏa thuận mang tính biểu tượng, thì vai trò của Trung Quốc - đồng minh thân cận và đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên - cũng được củng cố.

Phát biểu với báo giới sau hội nghị, ông Donald Trump cho biết sẽ gọi điện cho Chủ tịch Tập Cận Bình để thảo luận về các cuộc đàm phán.

"Trung Quốc là một đất nước tuyệt vời và có một nhà lãnh đạo tuyệt vời - một người bạn của tôi. Tôi tin rằng ông ấy sẽ vui vì chúng tôi đã đạt được tiến bộ này. Tôi sẽ gọi cho ông ấy sớm, có thể trước khi hạ cánh" - tờ SCMP dẫn lời ông Donald Trump nói.

Mặc dù Trung Quốc không chính thức tham gia vào các cuộc đàm phán mang tính bước ngoặt, nhưng ảnh hưởng của Bắc Kinh với Bình Nhưỡng vẫn cảm nhận rõ - giới phân tích nhận định - và thỏa thuận mang tính biểu tượng đã chứng tỏ vai trò của Trung Quốc trong tiến trình này.

"Nó cho thấy mâu thuẫn giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn còn lớn và không thể giải quyết chỉ trong một cuộc gặp" - Cheng Xiaohe, chuyên gia về các vấn đề Triều Tiên tại Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc - cho biết.

"Không có sự ủng hộ của Bắc Kinh, rất khó để Washington và Bình Nhưỡng thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa và hòa bình. Trung Quốc và các cường quốc trong khu vực như Nhật Bản hay Nga có thể đóng vai trò trong những nỗ lực tiếp theo" - Cheng nói.

Theo giới phân tích, những diễn tiến trong các cuộc đàm phán Mỹ - Triều Tiên phù hợp với những gì Bắc Kinh mong đợi, khi cả hai bên cam kết trong thỏa thuận ủng hộ một giải pháp hòa bình, chấm dứt 7 thập kỷ thù địch, và giảm căng thẳng hạt nhân.

"Trung Quốc không mất gì ở đây" - nhà phân tích chính trị Deng Yuwen ở Bắc Kinh cho biết. "Đây cũng là mục tiêu của Trung Quốc tìm kiếm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Và trong khi không có thời gian biểu hay biện pháp cụ thể nào để phá hủy vũ khí hạt nhân của Triều Tiên thì Washington vẫn sẽ cần Bắc Kinh nếu muốn gây áp lực thêm cho Bình Nhưỡng" - ông Deng Yuwen nói.

Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ hy vọng cả Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ đóng vai trò lớn trong việc phát triển kinh tế của Triều Tiên - điều mà ông Kim Jong-un đang tìm kiếm.

Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố ngừng các cuộc tập trận Mỹ-Hàn vì chúng "khiêu khích và đắt đỏ". Động thái này cũng được nhiều nhà phân tích xem là một thắng lợi lớn với Trung Quốc, vì Bắc Kinh đã tìm kiếm "đóng băng kép", theo đó Mỹ và Hàn Quốc đóng băng tập trận quân sự, đổi lại Triều Tiên ngừng thử vũ khí hạt nhân.

Trong một bài xã luận đăng trên báo chí Trung Quốc, ông Chung In-moon, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói rằng vai trò của Bắc Kinh trong tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên sẽ lớn hơn trong tương lai.

"Cho đến nay, các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên đang phát triển chủ yếu theo hướng Trung Quốc đang hy vọng, và sau thượng đỉnh Trump-Kim, vai trò của Trung Quốc chắc chắn sẽ lớn hơn" - ông Chung nhận định.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.