“Phản ứng không thể đoán định được của ông Donald Trump hoàn toàn khiến ông Kim Jong-un bất ngờ và buộc Bình Nhưỡng phải tìm cách cải thiện tình hình,”- Cho Sung-ryul - nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Chiến lược An ninh Quốc gia Hàn Quốc - chia sẻ. Các chuyên gia nhận định, cuộc khủng hoảng chủ yếu được ngăn chặn nhờ ông Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ra nhanh chóng ra quyết định gặp lần 2 tại làng Bàn Môn Điếm.
Với những khúc quanh và tính chất dễ thay đổi các bên liên quan, ít nhà quan sát về Triều Tiên dám khẳng định về sự chắc chắn của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Nhưng hầu hết đều tin tưởng rằng, hiện tại, quá trình này đã trở lại đúng hướng, theo AFP. Ngày 27.5, nhóm quan chức Mỹ đã gặp phái đoàn Triều Tiên tại Bàn Môn Điếm. Hai bên có kế hoạch tiếp tục đối thoại trong ngày 28 và 29.5, Washington Post thông tin.
Phái đoàn Mỹ đến Triều Tiên do Sung Kim - nhà ngoại giao dày dạn kinh nghiệm nhất về đàm phán với Bình Nhưỡng - dẫn đầu. Trong đoàn còn có quan chức Lầu Năm Góc Randall Schriver và Allison Hooker - chuyên gia về vấn đề Triều Tiên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng.
Các nhà phân tích hoan nghênh việc Washington cử nhóm các nhà đàm phán dày dạn đến Triều Tiên. AFP cũng đánh giá, điều cản trở tiến trình đám phán Mỹ - Triều Tiên chính là phi hạt nhân hóa. Hai bên đều bày tỏ sự nhất trí về vấn đề phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, trong định nghĩa của mỗi bên có sự khác biệt.
Mỹ muốn thấy Triều Tiên giải trừ hạt nhân đảm bảo được 3 yếu tố: Toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược (CVID - complete, verifiable, and irreversible denuclearization). Nhưng khi được hỏi, cam kết này có đảm bảo 3 yếu tố CVID, Tổng thống Hàn Quốc nói rằng, đây là điều Bình Nhưỡng và Washington sẽ thảo luận.
Kim Sung-han - giáo sư quan hệ quốc tế ĐH Hàn Quốc - cho biết, ông Donald Trump sẽ khó chấp nhận bất kỳ điều kiện nào từ Triều Tiên bởi ông từng chỉ trích gay gắt thỏa thuận hạt nhân Iran. “Nếu thấy khó đưa CVID hay bất kỳ điều khoản cụ thể nào để Triều Tiên nhanh chóng giải trừ vũ khí hạt nhân, ông ấy có thể hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh một lần nữa, thậm chí vài ngày trước khi diễn ra,”- ông Kim Sung-han nói.