Thực hư việc cựu Phó Tổng thống Mike Pence tranh cử tổng thống Mỹ 2024

Khánh Minh |

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence không nộp đơn tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024, cố vấn của ông Pence cho biết.

Cựu Phó Tổng thống Mike Pence không nộp đơn tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 - cố vấn Devin O'Malley cho biết trên Twitter hôm 26.12 sau khi hồ sơ đăng ký tranh cử được cho là của ông Mike Pence xuất hiện trên trang web của Ủy ban Bầu cử Liên bang.

Hồ sơ xuất hiện vào một ngày lễ liên bang của Mỹ đã khiến một số hãng bao gồm Sky News của Anh đưa tin rằng ông Pence đã nộp đơn tranh cử tổng thống Mỹ và liên kết đến trang web đã được một số người dùng lan truyền trên Twitter.

O'Malley - người từng là thư ký báo chí của Pence khi ông là phó tổng thống Mỹ - viết trên Twitter: "Cựu Phó Tổng thống Mike Pence không nộp đơn tranh cử tổng thống ngày hôm nay" và sau đó xác nhận với Reuters rằng ông là cố vấn của ông Pence.

Các hồ sơ xuất hiện trên trang web của FEC dưới dạng hồ sơ "thô" và chưa được ủy ban xử lý. Không rõ ai đã nộp hồ sơ.

Người phát ngôn của FEC không bình luận về các hồ sơ cụ thể, nhưng lưu ý rằng các mẫu và hồ sơ đăng ký có khả năng sai và hư cấu.

Ông Pence đã khiến tổng thống lúc bấy giờ là Donald Trump phẫn nộ khi từ chối ủng hộ nỗ lực lật ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2020, và ngày càng xa cách cựu tổng thống kể từ khi ông Donald Trump thua ông Joe Biden.

Nếu ông Pence chọn tranh cử tổng thống vào năm 2024, các nhà phân tích cho rằng ông sẽ phải đối mặt với một con đường hẹp để giành chiến thắng. Tính đến tháng 12, chỉ 7% cử tri sơ bộ dự định ủng hộ cựu phó tổng thống, theo một cuộc thăm dò của RealClearPolitics.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ tỉ lệ cử tri không muốn ông Biden và Trump tái tranh cử

Khánh Minh |

Trong khi nhiều cử tri không tán thành ông Donald Trump thì Tổng thống Joe Biden cũng đối mặt với sự phản đối lớn để tái tranh cử năm 2024.

Ông Donald Trump tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ 2024

Thanh Hà |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Cựu Phó Tổng thống Mike Pence khởi động tranh cử năm 2024

Song Minh |

Cựu Phó Tổng thống Mike Pence có động thái đầu tiên hướng tới tranh cử tổng thống Mỹ 2024 cùng với một nhóm chính trị thúc đẩy nghị sự của ông Donald Trump.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Tiết lộ tỉ lệ cử tri không muốn ông Biden và Trump tái tranh cử

Khánh Minh |

Trong khi nhiều cử tri không tán thành ông Donald Trump thì Tổng thống Joe Biden cũng đối mặt với sự phản đối lớn để tái tranh cử năm 2024.

Ông Donald Trump tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ 2024

Thanh Hà |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Cựu Phó Tổng thống Mike Pence khởi động tranh cử năm 2024

Song Minh |

Cựu Phó Tổng thống Mike Pence có động thái đầu tiên hướng tới tranh cử tổng thống Mỹ 2024 cùng với một nhóm chính trị thúc đẩy nghị sự của ông Donald Trump.