Thủ tướng phục vụ lâu nhất trong lịch sử Hà Lan từ chức

Thanh Hà |

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte từ chức sau khi liên minh cầm quyền không thống nhất được về chính sách di cư.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte từ chức do những khác biệt không thể hòa giải trong liên minh 4 bên về cách kiểm soát di cư, một vấn đề gây chia rẽ ở quốc gia trên khắp châu Âu, AP thông tin.

“Không có gì bí mật về việc các đối tác liên minh có quan điểm rất khác nhau về chính sách di cư. Và hôm nay, thật không may, chúng tôi phải đi tới kết luận rằng những khác biệt đó là không thể hòa giải. Đó là lý do tôi sẽ ngay lập tức đệ trình lên nhà vua văn bản từ chức của toàn bộ nội các" - Thủ tướng Mark Rutte chia sẻ với báo giới.

Thủ tướng Rutte đã chủ trì các cuộc họp đêm muộn 5 và 6.7 nhưng không đạt được thỏa thuận về chính sách di cư. Tại vòng đàm phán cuối cùng tối 7.7, các bên nhất trí rằng họ không có sự đồng thuận và do vậy không thể tiếp tục sát cánh trong liên minh.

Di cư được coi là chủ đề quan trọng của cuộc bầu cử nghị viện của EU vào năm sau nhưng vấn đề này đã xảy ra ở Hà Lan sớm hơn.

Trong nhiều tháng, liên minh của Thủ tướng Rutte đã nỗ lực đạt được thỏa thuận nhằm giảm dòng người di cư mới đến đất nước gần 18 triệu dân này.

Các đề xuất gồm thiết lập 2 dạng tị nạn: Dạng tạm thời cho những người bỏ chạy khỏi xung đột và dạng vĩnh viễn cho những người đang nỗ lực thoát khỏi đàn áp, cùng với đó là giảm số lượng thành viên gia đình được phép đi cùng những người xin tị nạn ở Hà Lan.

Hơn 21.500 người từ bên ngoài châu Âu đã xin tị nạn ở Hà Lan trong năm 2022, theo văn phòng thống kê của nước này. Hàng chục nghìn người khác đã chuyển đến Hà Lan để làm việc và học tập. Những con số này tạo sức ép về nhà ở tại Hà Lan.

Chính phủ của Thủ tướng Rutte đã thúc đẩy đạo luật có thể buộc các thành phố trực thuộc trung ương cung cấp chỗ ở cho những người xin tị nạn mới đến nhưng luật này vẫn chưa được cả 2 viện của quốc hội thông qua.

Thủ tướng Hà Lan Rutte cũng thúc đẩy các nỗ lực của EU nhằm làm chậm quá trình di cư sang khối 27 quốc gia.

Ông Rutte đã cùng với người đồng cấp Italy và chủ tịch ủy ban điều hành của EU đến thăm Tunisia vào tháng trước để cung cấp hơn 1 tỉ Euro (1,1 tỉ USD) viện trợ tài chính giải cứu nền kinh tế của quốc gia Bắc Phi này đồng thời ngăn chặn dòng người di cư từ các bờ biển của nước này đến châu Âu.

Chính phủ liên minh của Thủ tướng Rutte - chính phủ thứ 4 do ông lãnh đạo - nhậm chức vào tháng 1.2022.

Việc ông Rutte - thủ tướng phục vụ lâu nhất trong lịch sử Hà Lan - từ chức, có nghĩa là nước này sẽ phải tổ chức bầu cử vào cuối năm nay.

Ông Rutte và chính phủ của ông sẽ tiếp tục đảm nhận công việc cho đến khi một liên minh cầm quyền mới được chọn.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Lan hạn chế xuất khẩu thiết bị sản xuất chip trước áp lực của Mỹ

Anh Vũ |

Hà Lan cũng đã đưa ra các quy định nhằm hạn chế xuất khẩu các thiết bị bán dẫn tiên tiến trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách cản trở khả năng tự sản xuất chip tiên tiến của Trung Quốc.

Việt Nam - Hà Lan ký kết hợp tác trong khai thác cát ngoài khơi bền vững

Thanh Hà |

Việt Nam - Hà Lan thống nhất về các nội dung hợp tác tiềm năng mới giữa hai nước cho giai đoạn tới. Nhân dịp này, hai nước ký kết Kế hoạch hợp tác chung trong lĩnh vực khai thác cát ngoài khơi bền vững.

Việt Nam coi Hà Lan là đối tác hàng đầu về hợp tác chống biến đổi khí hậu

Song Minh |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định vị trí đối tác hàng đầu của Hà Lan về thương mại, đầu tư và hợp tác thích ứng với biến đổi khí hậu.

63 năm du lịch tạo động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác

Nhật Hạ |

Ngành du lịch Việt Nam đánh dấu 63 năm xây dựng và phát triển qua các thời kỳ lịch sử, với nhiều thành tựu và đóng góp ngày càng to lớn.

Người dân 15 năm mòn mỏi chờ sổ đỏ ở Hoà Bình, việc thu sổ đỏ là trái phép

Khánh Linh - Minh Chuyên |

Hoà Bình - Liên quan đến việc hàng trăm người dân ở huyện Kim Bôi 15 năm mòn mỏi chờ cấp đổi sổ đỏ, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) cho biết, Sở không có chỉ đạo, không nắm được việc này và việc thu sổ đỏ là trái phép.

Chủ đầu tư FLC Tropial Hạ Long nộp các khoản nợ thuế, vẫn còn nợ một số khoản tiền khác

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau khi UBND TP Hạ Long có công văn đề nghị xem xét thu hồi một phần diện tích Khu đô thị Tropical City Hạ Long của Tập đoàn FLC tại phường Hà Khánh, TP Hạ Long vì khoản nợ thuế gần 97 tỉ đồng, tập đoàn này đã phải nộp đầy đủ các khoản nợ thuế.

Thanh Hương kể kỉ niệm đặc biệt với NSƯT Thanh Quý, Hoàng Hải

Huyền Chi |

Trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao", Thanh Hương và nghệ sĩ Thanh Quý, Hoàng Hải có màn kết hợp ăn ý, được khán giả yêu mến.

Lý do Tổng thống Pháp đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO

Ngọc Vân |

Bằng cách ủng hộ Ukraina gia nhập NATO, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang cố gắng thu hút sự ủng hộ của Đông Âu.

Hà Lan hạn chế xuất khẩu thiết bị sản xuất chip trước áp lực của Mỹ

Anh Vũ |

Hà Lan cũng đã đưa ra các quy định nhằm hạn chế xuất khẩu các thiết bị bán dẫn tiên tiến trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách cản trở khả năng tự sản xuất chip tiên tiến của Trung Quốc.

Việt Nam - Hà Lan ký kết hợp tác trong khai thác cát ngoài khơi bền vững

Thanh Hà |

Việt Nam - Hà Lan thống nhất về các nội dung hợp tác tiềm năng mới giữa hai nước cho giai đoạn tới. Nhân dịp này, hai nước ký kết Kế hoạch hợp tác chung trong lĩnh vực khai thác cát ngoài khơi bền vững.

Việt Nam coi Hà Lan là đối tác hàng đầu về hợp tác chống biến đổi khí hậu

Song Minh |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định vị trí đối tác hàng đầu của Hà Lan về thương mại, đầu tư và hợp tác thích ứng với biến đổi khí hậu.