Thủ tướng Đức gặp tình huống khó xử “đứng hình” với Tổng thống Pháp

Ngọc Vân |

Khi nói chuyện với các nhà lãnh đạo tại lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất, Thủ tướng Đức Angela Merkel bị tưởng nhầm là phu nhân Tổng thống Pháp Brigitte Macron.

Hôm 10.11, Thủ tướng Angela Merkel và Tổng thống Emmanuel Macron đến thăm Retonde, nơi mà ngày 11.11.1918 đã ký kết thoả thuận đình chiến Compiegne kết thúc Thế chiến thứ nhất. Tại đây các nhà lãnh đạo dành vài phút để trò chuyện với công chúng.

Truyền thông Pháp quay được cảnh bà Merkel và ông Macron nói chuyện với một cụ bà người Pháp 101 tuổi.

“Ngài Macron! Thật không tưởng tượng được. Một người phụ nữ bé nhỏ như tôi được bắt tay với Tổng thống Cộng hoà Pháp. Thật tuyệt vời” - cụ bà nói với Tổng thống Macron.

Sau đó cụ quay sang Thủ tướng Angela Merkel và nói: “Bà là phu nhân Macron”.

“Không, tôi là Thủ tướng Đức” - bà Merkel trả lời qua phiên dịch.

Nhà lãnh đạo Đức sau đó cố gắng dùng vốn tiếng Pháp để giải thích mình là ai. Không rõ bà Merkel có nói rõ được với cụ bà rằng mình không phải là vợ ông Macron hay không, vì cụ bà tiếp tục nói: “Thật là tuyệt vời”.

Ông Emmanuel Macron và bà Angela Merkel sau đó chụp ảnh chung với cụ bà 101 tuổi. Cụ hứa sẽ đến dự lễ kỷ niệm vào năm sau.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

“Cuộc chiến hoa hồng” giữa ông Putin, Poroshenko và bà Merkel

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko chào đón Thủ tướng Đức Angela Merkel bằng bó hoa trông giống hệt bó hoa mà Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng bà Merkel 6 tháng trước đây.

Kỷ nguyên Merkel chấm dứt để lại thách thức lớn cho Đức và EU

NGỌC VÂN |

Bà Angela Merkel bắt đầu giữ chức Thủ tướng Đức vào năm 2005 cùng thời điểm Tổng thống George W. Bush là ông chủ Nhà Trắng, ông Tony Blair là Thủ tướng Anh và Điện Elysee là của Tổng thống Jacques Chiraq. 13 năm sau, vào ngày 29.10, bà Angela Merkel tuyên bố bà sẽ không tái tranh cử chức chủ tịch Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo (CDU) và nhiệm kỳ thủ tướng thứ 4 sẽ là nhiệm kỳ cuối cùng của bà, chấm dứt thời đại bà chi phối chính trị Đức và Châu Âu.

Thủ tướng Đức tuyên bố chấm dứt “thời đại” Merkel sau 13 năm

S.M |

Ngày 29.10, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà sẽ không tái tranh cử làm Chủ tịch đảng, và nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư sẽ là nhiệm kỳ cuối cùng của bà, chấm dứt thời kỳ kéo dài 13 năm bà chi phối chính trị Châu Âu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

“Cuộc chiến hoa hồng” giữa ông Putin, Poroshenko và bà Merkel

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko chào đón Thủ tướng Đức Angela Merkel bằng bó hoa trông giống hệt bó hoa mà Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng bà Merkel 6 tháng trước đây.

Kỷ nguyên Merkel chấm dứt để lại thách thức lớn cho Đức và EU

NGỌC VÂN |

Bà Angela Merkel bắt đầu giữ chức Thủ tướng Đức vào năm 2005 cùng thời điểm Tổng thống George W. Bush là ông chủ Nhà Trắng, ông Tony Blair là Thủ tướng Anh và Điện Elysee là của Tổng thống Jacques Chiraq. 13 năm sau, vào ngày 29.10, bà Angela Merkel tuyên bố bà sẽ không tái tranh cử chức chủ tịch Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo (CDU) và nhiệm kỳ thủ tướng thứ 4 sẽ là nhiệm kỳ cuối cùng của bà, chấm dứt thời đại bà chi phối chính trị Đức và Châu Âu.

Thủ tướng Đức tuyên bố chấm dứt “thời đại” Merkel sau 13 năm

S.M |

Ngày 29.10, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà sẽ không tái tranh cử làm Chủ tịch đảng, và nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư sẽ là nhiệm kỳ cuối cùng của bà, chấm dứt thời kỳ kéo dài 13 năm bà chi phối chính trị Châu Âu.