Kỷ nguyên Merkel chấm dứt để lại thách thức lớn cho Đức và EU

NGỌC VÂN |

Bà Angela Merkel bắt đầu giữ chức Thủ tướng Đức vào năm 2005 cùng thời điểm Tổng thống George W. Bush là ông chủ Nhà Trắng, ông Tony Blair là Thủ tướng Anh và Điện Elysee là của Tổng thống Jacques Chiraq. 13 năm sau, vào ngày 29.10, bà Angela Merkel tuyên bố bà sẽ không tái tranh cử chức chủ tịch Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo (CDU) và nhiệm kỳ thủ tướng thứ 4 sẽ là nhiệm kỳ cuối cùng của bà, chấm dứt thời đại bà chi phối chính trị Đức và Châu Âu.

Không bất ngờ

Quyết định của bà Merkel được đưa ra sau kết quả bầu cử tệ hại bắt đầu từ cuộc bầu cử liên bang năm ngoái, khi số phiếu dành cho CDU sụt giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1949.

Kết quả các cuộc bầu cử địa phương ở Bavaria và Hesse trong tuần này - khi CDU giảm 11 điểm xuống còn 27% và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) - liên minh trong chính phủ của bà Merkel cũng nhận kết quả tệ hại, chỉ giành khoảng 20%, kém 10% so với kỳ bầu cử 5 năm trước - càng làm suy yếu hơn nữa nữ Thủ tướng. Bên cạnh đó, với lo ngại ngày càng tăng về sự trỗi dậy của đảng cực hữu non trẻ AfD (Con đường khác cho nước Đức), liên minh cầm quyền ở Berlin thiếu những ý tưởng táo bạo, rõ ràng và sự can đảm để thực hiện chúng.

Trong bối cảnh này, động thái của bà Merkel không hoàn toàn bất ngờ. Bà đã quyết định tiếp tục lãnh đạo sau những kết quả bầu cử dù không hoàn toàn là thảm hoạ nhưng tồi tệ, sẽ có hại nhiều hơn có lợi, và sẽ tốt hơn nếu bà rút lui khỏi sân khấu chính trị.

Giữ chức Chủ tịch CDU từ năm 2000 và Thủ tướng Đức từ năm 2005, bà Merkel luôn giữ vị trí số 1 trong danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Nhưng nhiều người cho rằng, chính sách mở cửa cho người nhập cư vào Châu Âu của bà Merkel năm 2015, dù giúp bà trở thành nhân vật của năm trên tạp chí Time, lại chính là nhân tố quan trọng dẫn đến những thất bại chính trị của bà vào thời điểm này.

Ở trong nước, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào việc liệu bà Merkel có thể xoay xở để ra đi suôn sẻ hay không. Về lý thuyết, việc bà thông báo không ra tái tranh cử Chủ tịch CDU tại hội nghị đảng vào tháng 12 tới nhưng vẫn giữ chức Thủ tướng sẽ cho phép Chủ tịch mới của CDU xây dựng một hồ sơ bầu cử mạnh mẽ trước năm 2021.

Nhưng các sự kiện khác cũng có thể can thiệp vào quá trình này. Bà Merkel chịu áp lực nặng nề từ các đối tác SPD để mang lại nhiều kết quả chính sách hơn. SPD - với tỉ lệ phiếu bầu giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại - có thể rút khỏi chính phủ liên minh vào năm tới. Điều đó sẽ kích hoạt các cuộc bầu cử liên bang và bà Merkel có thể rời ghế thủ tướng sớm hơn trước khi hết nhiệm kỳ vào năm 2021.

Thách thức với Châu Âu

Bà Merkel được xem là một biểu tượng của sự ổn định và liên tục. Kế hoạch ra đi của nhà lãnh đạo thực tế của Liên minh Châu Âu EU trước cuộc bầu cử liên bang Đức dự kiến vào năm 2021 diễn ra khi sự ổn định chính trị và sự đồng thuận của lục địa già được cho là có nguy cơ cao hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi kết thúc Thế chiến 2.

Sự rút lui của một người từng được gọi là “lãnh đạo của thế giới tự do”, một thủ tướng có sự pha trộn thận trọng về nguyên tắc và thực dụng, người đã dẫn dắt nước Đức và EU đi qua cuộc khủng hoảng tài chính 2008 và khủng hoảng khu vực đồng euro, qua mùa xuân Arab và qua cuộc khủng hoảng nhập cư Châu Âu, sẽ để lại một khoảng trống khó lấp đầy.

Việc kết thúc kỷ nguyên của bà Merkel còn là cơn ác mộng với Châu Âu khi một loạt lãnh đạo cực hữu bắt đầu xuất hiện và viễn cảnh các đảng dân tuý dự kiến giành nhiều thắng lợi trong các cuộc bầu cử nghị viện Châu Âu vào tháng 5.2019. Sự ổn định của EU đang đứng trước nguy cơ nhất là vào thời điểm khối này đang đối phó với Brexit, và cuộc khủng hoảng ngân sách ở Italia. Đây cũng là tin xấu đối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người có tầm nhìn lớn về cải cách khu vực đồng euro, song đang chịu những áp lực lớn sau 18 tháng nhậm chức khi những cải cách của nhà lãnh đạo nào không được như mong muốn, trong khi tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Pháp đang ở mức dưới 30%. Chưa khi nào sự ổn định của EU lại bị đe doạ như lúc này, nhất là lại càng u ám trước kế hoạch rút lui của Thủ tướng Merkel.

NGỌC VÂN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Đức tuyên bố chấm dứt “thời đại” Merkel sau 13 năm

S.M |

Ngày 29.10, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà sẽ không tái tranh cử làm Chủ tịch đảng, và nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư sẽ là nhiệm kỳ cuối cùng của bà, chấm dứt thời kỳ kéo dài 13 năm bà chi phối chính trị Châu Âu.

Đảng của Thủ tướng Merkel thua chấn động, cực hữu Đức lên ngôi

Ngọc Vân |

Đảng cực hữu non trẻ AfD giành ghế ở bang Hesse và có chân trong Quốc hội ở tất cả các bang của Đức, trong khi đảng CDU của Thủ tướng Angela Merkel thất bại nặng nề.

Tình huống khó xử giữa bà Merkel và ông Putin tại thượng đỉnh về Syria

Khánh Minh |

Một tình huống khó xử đã xảy ra tại hội nghị thượng đỉnh về Syria khi Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận xét về áo khoác của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng Đức tuyên bố chấm dứt “thời đại” Merkel sau 13 năm

S.M |

Ngày 29.10, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà sẽ không tái tranh cử làm Chủ tịch đảng, và nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư sẽ là nhiệm kỳ cuối cùng của bà, chấm dứt thời kỳ kéo dài 13 năm bà chi phối chính trị Châu Âu.

Đảng của Thủ tướng Merkel thua chấn động, cực hữu Đức lên ngôi

Ngọc Vân |

Đảng cực hữu non trẻ AfD giành ghế ở bang Hesse và có chân trong Quốc hội ở tất cả các bang của Đức, trong khi đảng CDU của Thủ tướng Angela Merkel thất bại nặng nề.

Tình huống khó xử giữa bà Merkel và ông Putin tại thượng đỉnh về Syria

Khánh Minh |

Một tình huống khó xử đã xảy ra tại hội nghị thượng đỉnh về Syria khi Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận xét về áo khoác của Tổng thống Nga Vladimir Putin.