Thủ tướng chủ trì lễ đón trọng thể Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi

B.Q.T |

Chiều 19.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Aung San Suu Kyi.
fg
Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bà Aung San Suu Kyi - Cố vấn Nhà nước, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 – 20.4.2018. Ảnh: VGP
df
Chuyến thăm lần này của bà Aung San Suu Kyi không chỉ tiếp nối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước mà còn khẳng định quan hệ hợp tác toàn diện về mọi mặt, và tạo thêm cơ sở vững chắc thúc đẩy quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện ngày càng phát triển, cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Ảnh: VGP
df
Trong chuyến thăm này, hai bên sẽ thảo luận thêm các biện pháp thúc đẩy hợp tác không chỉ trong lĩnh vực chính trị, thương mại và đầu tư, quốc phòng, an ninh, mà cả trong các lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, kết nối, năng lượng, viễn thông, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân. Ảnh: VGP
df
Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm. Dự kiến hai bên sẽ ký kết nhiều văn bản hợp tác quan trọng trong chuyến thăm này. Ảnh: VGP
B.Q.T
TIN LIÊN QUAN

Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

H.Liên |

Ngày 19.4, Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Myanmar Aung San Suu Kyi bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19-20.4 theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam sắp tới của bà Aung San Suu Kyi

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hoan nghênh chuyến thăm chính thức sắp tới của bà Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi trong cuộc tiếp Phó Tổng thống Myanmar U Henry Van Thio ngày 31.3 nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 (GMS-6). 

Bà Aung San Suu Kyi nhận lời mời sang thăm Việt Nam

HL |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi sớm sang thăm Việt Nam và bà vui vẻ nhận lời. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

H.Liên |

Ngày 19.4, Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Myanmar Aung San Suu Kyi bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19-20.4 theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam sắp tới của bà Aung San Suu Kyi

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hoan nghênh chuyến thăm chính thức sắp tới của bà Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi trong cuộc tiếp Phó Tổng thống Myanmar U Henry Van Thio ngày 31.3 nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 (GMS-6). 

Bà Aung San Suu Kyi nhận lời mời sang thăm Việt Nam

HL |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi sớm sang thăm Việt Nam và bà vui vẻ nhận lời.