Thời hoàng kim của khí đốt sắp chấm dứt

Thanh Hà |

Nhu cầu khí đốt toàn cầu dự kiến đạt đỉnh vào đầu năm 2023, theo Báo cáo Triển vọng Năng lượng Thế giới 2023 do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố ngày 24.10.

Tiêu thụ khí đốt trên toàn thế giới tăng trung bình hàng năm gần 2% kể từ năm 2011, theo các chuyên gia Cơ quan Năng lượng Quốc tế. Tuy nhiên, tốc độ tăng sẽ chậm lại xuống dưới 0,4% từ nay đến cuối thập kỷ.

“Thời đại hoàng kim của khí đốt sắp kết thúc” - báo cáo Triển vọng Năng lượng Thế giới 2023 nhấn mạnh.

Theo báo cáo, lĩnh vực đã sử dụng khí đốt ở mức đỉnh là điện và xây dựng. Hai lĩnh vực này được xếp trong nhóm những ngành tiêu thụ khí đốt lớn nhất, lần lượt chiếm 39% và 21% tổng nhu cầu. Việc ngành điện và xây dựng giảm sử dụng khí đốt đủ để khiến nhu cầu khí đốt nói chung trên toàn cầu đạt đỉnh vào năm 2030.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế lưu ý, năng lượng khí đốt bổ sung đạt mức cao nhất vào năm 2002, ở mức trên 100 gigawatt và chiếm khoảng 65% tổng công suất bổ sung hàng năm. Năm 2022, năng lượng khí đốt bổ sung đạt mức 30 gigawatt.

“Tuy nhiên, nhu cầu khí đốt trong ngành điện sẽ giảm từ nay cho đến năm 2050, đặc biệt giảm mạnh vào những năm 2030, khi việc đồng đốt (co-firing) trong các nhà máy điện chạy bằng khí đốt bắt đầu được triển khai trên quy mô lớn” - báo cáo nêu rõ.

IEA nhấn mạnh, ở các nền kinh tế phát triển, phục hồi nhu cầu khí đốt diễn ra năm 2021 không kéo dài lâu và đã giảm xuống dưới mức trước đại dịch trong năm 2022. Nhu cầu sẽ tiếp tục giảm và đến năm 2030, sự sụt giảm nhu cầu ở các nền kinh tế phát triển sẽ bù đắp nhiều hơn cho tăng trưởng liên tục ở các thị trường mới nổi và những nền kinh tế đang phát triển.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Gazprom tự tin về triển vọng khí đốt Nga

Thanh Hà |

Alexei Miller - Giám đốc điều hành Gazprom  cho biết công ty này có kế hoạch tăng cường xuất khẩu sang Trung Quốc và Hungary trong mùa sưởi ấm năm nay.

Có giải pháp 7.000 tỉ USD để tránh thiếu khí đốt toàn cầu

Thanh Hà |

Một tổ chức tư vấn Nhật Bản cho biết, cần phải đầu tư xây dựng các nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mới và phát triển các mỏ khí đốt.

Đức cần đường ống khí đốt Nord Stream 2

Thanh Hà |


Nghị sĩ Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag) Steffen Kotre cho rằng Đức cần đường ống Nord Stream 2 và việc nối lại dòng năng lượng từ Nga sẽ giúp ngăn chặn quá trình phi công nghiệp hóa ở nước này.

Diễn viên Thái Sơn: Chưa dám nghĩ đến vai Bắc Đẩu, NSND Công Lý không ai có thể thay thế

NHÓM PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 trò chuyện với báo Lao Động, diễn viên Thái Sơn bày tỏ sự ngại ngần, khiêm nhường trước câu hỏi về việc nhiều khán giả yêu mến, đề xuất anh đóng Bắc Đẩu.

Cần ưu tiên quỹ đất xây trường cho con công nhân

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Việc tiếp cận môi trường giáo dục công lập đối với con em công nhân tại các khu công nghiệp còn nhiều khó khăn. Theo các chuyên gia, cần có chính sách ưu tiên quỹ đất cho giáo dục tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Việt Dũng |

Cơ quan điều tra xác định Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch FLC cùng em gái, các đồng phạm đã thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bãi đỗ xe 10 năm không xong, quận Long Biên chỉ đạo tạm để xe dưới lòng đường

Lam Duy |

Hà Nội - Có quy hoạch từ 10 năm trước nhưng hàng loạt bãi đỗ xe trên địa bàn quận Long Biên vẫn chưa làm xong. UBND quận chỉ đạo phương án tạm thời dùng lòng đường để trông giữ xe.

Lý do dự án Bệnh viện 1.500 giường lại trễ hẹn, tường rào đổ sập

ĐÌNH TRỌNG |

Dự án Bệnh viện đa khoa 1.500 giường tại Bình Dương có nguy cơ tiếp tục trễ hẹn. Bên cạnh đó, nhiều hạng mục đã xây dựng nhưng chậm đưa vào sử dụng có nguy cơ xuống cấp, trong đó mới đây có cả một đoạn tường bao bị đổ sập.

Gazprom tự tin về triển vọng khí đốt Nga

Thanh Hà |

Alexei Miller - Giám đốc điều hành Gazprom  cho biết công ty này có kế hoạch tăng cường xuất khẩu sang Trung Quốc và Hungary trong mùa sưởi ấm năm nay.

Có giải pháp 7.000 tỉ USD để tránh thiếu khí đốt toàn cầu

Thanh Hà |

Một tổ chức tư vấn Nhật Bản cho biết, cần phải đầu tư xây dựng các nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mới và phát triển các mỏ khí đốt.

Đức cần đường ống khí đốt Nord Stream 2

Thanh Hà |


Nghị sĩ Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag) Steffen Kotre cho rằng Đức cần đường ống Nord Stream 2 và việc nối lại dòng năng lượng từ Nga sẽ giúp ngăn chặn quá trình phi công nghiệp hóa ở nước này.