Đức cần đường ống khí đốt Nord Stream 2

Thanh Hà |


Nghị sĩ Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag) Steffen Kotre cho rằng Đức cần đường ống Nord Stream 2 và việc nối lại dòng năng lượng từ Nga sẽ giúp ngăn chặn quá trình phi công nghiệp hóa ở nước này.

"Đức cần đưa nhánh còn lại của đường ống Nord Stream vào hoạt động và tiếp tục nhập khẩu khí đốt từ Nga", Nghị sĩ Bundestag Steffen Kotre chia sẻ với hãng tin TASS của Nga. Ông Kotre là thành viên của Ủy ban Quốc hội Đức về bảo vệ năng lượng và khí hậu.

Theo nhà lập pháp của Đức, việc từ bỏ năng lượng Nga và thay thế bằng nguồn khí đốt thay thế là một sai lầm.

"Giá khí đốt tăng cao dẫn đến quá trình phi công nghiệp hóa ở Đức. Để đảm bảo khả năng cạnh tranh, Đức nên đồng ý mua khí đốt thông qua nhánh còn lại của đường ống Nord Stream” - ông nhấn mạnh.

Nord Stream là tuyến đường ống dẫn khí đốt giữa Nga và Đức đi qua Biển Baltic. Hệ thống này bao gồm các đường ống Nord Stream 1 và 2, mỗi đường ống gồm hai tuyến riêng biệt. Đức từng nhận khí đốt của Nga thông qua Nord Stream 1, trong khi Nord Stream 2 đã hoàn thiện nhưng chưa được chính thức đưa vào vận hành.

Cả Nord Stream 1 và Nord Stream 2 đều bị hư hỏng và ngừng hoạt động vào năm ngoái, trong một vụ phá hoại với nhiều vụ nổ khác nhau.

Do Nord Stream bị phá hoại, Đức mất khả năng tiếp cận trực tiếp với khi đốt của Nga - nơi từng là nguồn cung cho một nửa nhu cầu năng lượng của nền kinh tế lớn nhất EU.

Một trong 2 nhánh của đường ống Nord Stream 2 vẫn nguyên vẹn sau sự cố tháng 9 năm ngoái nhưng giới chức Đức vẫn chưa nối lại quy trình chứng nhận do căng thẳng với Nga liên quan tới xung đột ở Ukraina.

Theo Nghị sĩ Kotre, đây là điều cần phải thay đổi bởi Đức hiện phải mua khí đốt từ các nguồn thay thế với giá cao hơn so với mua khí đốt Nga.

Ông lưu ý, khí đốt Nga mang lại lợi nhuận khác với nguồn cung hiện tại của Đức. Hiện Đức chủ yếu mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ. "Đức trả gấp 3 đến 4 lần cho những nguồn cung này" - ông nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nghi án phá hoại đường ống dẫn khí khác gần Nord Stream

Song Minh |

Phần Lan được cho là đang cân nhắc yêu cầu NATO giúp điều tra nghi án phá hoại đường ống dẫn khí ở biển Baltic, gần Nord Stream.

Bằng chứng mới về vụ nổ Nord Stream

Thanh Hà |

Các nhà nghiên cứu tiết lộ bằng chứng mới về vụ nổ Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc). Theo đó, có bốn vụ nổ riêng biệt xảy ra trên đường ống dẫn khí Nord Stream vào năm ngoái, theo dữ liệu địa chấn. Những vụ nổ đã phá hủy 3 trong số 4 tuyến Nord Stream.

Nga nhắc lại yêu cầu minh bạch điều tra vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev cho biết, Mátxcơva tiếp tục yêu cầu cuộc điều tra minh bạch về vụ tấn công khủng bố vào đường ống dẫn khí Nord Stream.

Giáo viên mầm non và giấc mơ "sống được bằng lương"

Hải Danh - Thanh Hằng |

Đội ngũ nhà giáo nói chung và giáo viên mầm non trên toàn quốc đều mong mỏi được hưởng mức lương, chế độ đãi ngộ tương xứng với công sức, thế nhưng nhiều năm trôi qua, giấc mơ "sống được bằng lương" vẫn chưa thể trở thành hiện thực.

Đi săn lộc trời ở Thủy điện Trị An, người dân bắt được cá nặng hơn 10kg

Hà Anh Chiến - Phương Ngân |

Đồng Nai - Sáng 25.10, khi Thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đóng cửa xả tràn, cũng là lúc hàng trăm người dân mang theo chài lưới, thuyền bè, phao bơi xuống đập tràn để bắt cá, có người bắt được cá nặng hơn 10kg.

Tranh cãi việc Ban đại diện cha mẹ học sinh có quyền tham gia chọn sách giáo khoa

Trà My |

Trước thông tin hội đồng lựa chọn sách giáo khoa có thể có sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh, nhiều phụ huynh đã bày tỏ ý kiến trái chiều.

Câu lạc bộ Aston Villa tổ chức sự kiện ở Việt Nam

Thanh Vũ |

Được tổ chức bởi đại diện câu lạc bộ Aston Villa tại Việt Nam và các đơn vị tài trợ, sự kiện bóng đá “Ngoại hạng tranh tài” dự kiến diễn ra vào ngày 28.10 tại sân bóng Phương Thảo (quận 7, TPHCM).

Khám nhà một đối tượng ở Hải Phòng, phát hiện số lượng lớn ma tuý

Hoàng Khôi |

Sáng 25.10, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an huyện Cát Hải vừa bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nghi án phá hoại đường ống dẫn khí khác gần Nord Stream

Song Minh |

Phần Lan được cho là đang cân nhắc yêu cầu NATO giúp điều tra nghi án phá hoại đường ống dẫn khí ở biển Baltic, gần Nord Stream.

Bằng chứng mới về vụ nổ Nord Stream

Thanh Hà |

Các nhà nghiên cứu tiết lộ bằng chứng mới về vụ nổ Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc). Theo đó, có bốn vụ nổ riêng biệt xảy ra trên đường ống dẫn khí Nord Stream vào năm ngoái, theo dữ liệu địa chấn. Những vụ nổ đã phá hủy 3 trong số 4 tuyến Nord Stream.

Nga nhắc lại yêu cầu minh bạch điều tra vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev cho biết, Mátxcơva tiếp tục yêu cầu cuộc điều tra minh bạch về vụ tấn công khủng bố vào đường ống dẫn khí Nord Stream.