Quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông tin hôm 18.5: "Chính phủ đã cố gắng thông báo (cho phía Triều Tiên) tên của các nhà báo sẽ đưa tin sự kiện phá dỡ bãi thử hạt nhân tại Punggye-ri thông qua kênh liên lạc tại Bàn Môn Điếm nhưng Bình Nhưỡng không chấp nhận".
Trước đó, Triều Tiên mời 4 phóng viên Hàn Quốc, mỗi người từ một hãng tin hoặc đài truyền hình, dự sự kiện đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri được tổ chức từ 23-25.5.
Diễn biến mới nhất xảy ra sau khi Bình Nhưỡng bất ngờ hủy bỏ cuộc đàm phán cấp cao liên Triều ngày 16.5, trích dẫn việc Mỹ - Hàn Quốc tập trận quân sự trên bán đảo. Triều Tiên cũng đe dọa xem xét lại hội nghị thượng đỉnh với Mỹ dự kiến tổ chức tại Singapore vào ngày 12.6 tới.
Seoul lấy làm tiếc về quyết định đơn phương nêu trên và hối thúc Bình Nhưỡng đàm phán càng sớm càng tốt để thảo luận các biện pháp thực hiện các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in ngày 27.4.
Tuy nhiên, Triều Tiên tiếp tục gia tăng chỉ trích. Ông Ri Son-gwon - người đứng đầu cơ quan phụ trách các vấn đề liên Triều tuyên bố, đàm phán sẽ không nối lại khi Seoul và Washington tiếp tục tập trận quân sự.
Cuối tuần trước, Triều Tiên tuyên bố công khai phá dỡ bãi thử hạt nhân ở phía bắc và mời truyền thông Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Mỹ, Anh chứng kiến.
Theo Yonhap, các chuyên gia nhận định, địa điểm thử hạt nhân của Triều Tiên vốn không còn tác dụng sau 6 lần thử trước đó và việc phá dỡ chỉ mang tính hình thức. Dù vậy, đây vẫn là động thái có ý nghĩa với việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên.