Thế giới mở lại trường học thời COVID-19 như thế nào?

Thanh Hà |

Do diễn biến của dịch COVID-19 ở các nước cũng như tốc độ triển khai vaccine cho trẻ em, học sinh trên thế giới vẫn chưa thể trở lại cuộc sống trường học như trước đại dịch. Các lớp học trực tiếp có thể tạm ngưng và trở lại học trực tuyến khi phát hiện học sinh hoặc giáo viên, nhân viên trong trường dương tính với virus.

Quy tắc đa dạng, cập nhật

Nửa cuối năm 2021, khi học sinh Mỹ dần trở lại lớp học, các quy định ngừa COVID-19 ở các trường đa dạng theo từng địa phương, New York Times thông tin. Theo dữ liệu do Trung tâm Đổi mới Giáo dục Công cộng tại Đại học Washington thu thập tính đến tháng 8.2021, 53% học khu ở Mỹ yêu cầu tất cả học sinh phải đeo khẩu trang, 34% không bắt buộc khẩu trang và 8% yêu cầu một số học sinh (như học sinh chưa tiêm vaccine COVID-19) đeo khẩu trang. Có 7 học khu như Baltimore, Los Angeles và St.Louis, yêu cầu nhân viên và học sinh xét nghiệm COVID-19 thường xuyên; 3 học khu yêu cầu nhân viên xét nghiệm thường xuyên, ít nhất 4 học khu bắt buộc nhân viên trường học tiêm vaccine COVID-19 hoặc xét nghiệm thường xuyên.

Ông Bree Dusseault, người đứng đầu nỗ lực thu thập dữ liệu tại Trung tâm Đổi mới Giáo dục Công cộng cho hay, các học khu ở Mỹ đang thực sự đứng trước thách thức cần đáp ứng điều kiện giữ cho trẻ em an toàn, khỏe mạnh và để trẻ được học tập. “Chúng tôi biết các em cần trở lại trường học, nhưng chúng tôi cũng biết rằng không phải tất cả các học khu đều tạo ra những điều kiện để các gia đình cảm thấy an toàn khi để con trở lại học trực tiếp" - ông nói.

Nhiều quốc gia đã đóng cửa trường học liên tục trong 2 năm qua, nhưng có 4 quốc gia - Bahamas, Belize, Brunei, Cộng hòa Dominica và Philippines - áp dụng việc đóng cửa trên toàn quốc kéo dài. Tháng 11.2021, trẻ em ở Philippines trở lại trường học 18 tháng học ở từ xa, với khoảng 120 trường dạy học trực tiếp trong dự án thí điểm. Đoạn phim của đài truyền hình ABS CBN cho thấy học sinh ở Alaminos xếp hàng dài bên ngoài để đo nhiệt độ, điền vào biểu mẫu sức khỏe và rửa tay trước khi vào lớp. Trong lớp, học sinh đeo khẩu trang, ngồi ở bàn học đã trang bị tấm chắn và giãn cách. Để giảm thiểu nguy cơ, trẻ em được yêu cầu ăn trưa tại bàn học và chỉ được phép rời lớp học để đi vệ sinh. Những lớp học này được dạy theo nhóm không quá 15 học sinh và dành từ 3-5 giờ ở trường. Đến ngày 10.2.2022, hơn 500 trường học ở Philippines đã bắt đầu các lớp học trực tiếp. Manila cũng xem xét cho phép thêm khoảng 6.000 trường học nữa mở cửa trở lại.

Uganda đóng cửa trường học từ tháng 3.2020 ngay khi ca COVID-19 đầu tiên được phát hiện trong nước. Sau đợt đóng cửa trường học do đại dịch kéo dài nhất trên thế giới ảnh hưởng tới 10,4 triệu học sinh, ngày 10.1.2022, Uganda đã mở lại trường học. Xét nghiệm COVID-19 với học sinh không bị áp dụng khi quốc gia Đông Phi này mở lại trường học. Tuy nhiên, Tổng thống Yoweri Museveni cho biết, một số biện pháp có thể bị đảo ngược nếu hệ thống y tế quá tải.

Hướng dẫn khi COVID-19 xuất hiện ở trường học

Tại Nhật Bản, vào đầu học kỳ mới tháng 9.2021, các trường học đã mở lại học trực tiếp. Để ứng phó với dịch bệnh, theo cuộc thăm dò của Kyodo News vào thời điểm đó, 22 trong số 52 thành phố lớn trên toàn quốc, tương đương khoảng 40%, cho biết sở giáo dục địa phương áp dụng các biện pháp như giờ học ngắn hơn, thời gian đến trường hợp lý để học sinh trở lại học trực tiếp.

Bộ Giáo dục Nhật Bản cũng ra hướng dẫn nêu rõ các phương án xử lý với các trường học. Ví dụ, trường ở khu vực ban bố tình trạng khẩn cấp ngừa COVID-19 hoặc siết chặt các biện pháp ngăn ngừa nên cân nhắc ngưng học trực tiếp. Nếu 2 hoặc nhiều học sinh được xác định mắc COVID-19, cả lớp sẽ ngừng học trực tiếp từ 5 đến 7 ngày. Ngay cả khi chỉ có một học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính, việc ngừng học vẫn được khuyến khích nếu có nhiều trẻ tiếp xúc gần hoặc nhiều học sinh trong lớp học đó có các triệu chứng như cúm. Nếu có nhiều lớp học có học sinh dương tính, tất cả học sinh ở những lớp này nên ở nhà. Nếu việc ngừng học trực tiếp mở rộng ra nhiều lớp, khối lớp khác nhau, thì toàn bộ trường học cần phải đóng cửa.

Hướng dẫn cũng đưa ra các tiêu chí để xác định những người tiếp xúc gần với ca COVID-19, giúp giáo viên rõ hơn về cách phân loại trong trường hợp có ca dương tính ở trường học. Ví dụ, tiếp xúc gần là học sinh sống trong cùng phòng ký túc xá với ca bệnh và học sinh từng trò chuyện với ca bệnh ở khoảng cách dưới 1m, không đeo khẩu trang.

Tương tự, Pháp triển khai bộ quy tắc xét nghiệm và truy vết tiếp xúc COVID-19 mới cho trường học. Hiệu trưởng Aristide Adeilkalam của trường trung học Jean Renoir ở Boulogne-Billancourt, ngoại ô Paris, cho hay: "Quy tắc rất, rất, rất phức tạp". Đầu tháng 1.2022, khi mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Giáng sinh, trường Jean Renoir phát hiện 4 giáo viên và 47 học sinh mắc COVID-19. "Tôi cần xác định ca tiếp xúc của từng học sinh" - hiệu trưởng của trường học có 620 học sinh và 40 giáo viên - nói.

Pháp đặt trọng tâm giữ trường học mở cửa, không vội vàng đóng lớp học có ca dương tính và cũng không kéo dài các kỳ nghỉ chờ sóng dịch đi qua. Với quy tắc mới, khi lớp có học sinh dương tính, mỗi học sinh trong lớp phải xét nghiệm COVID-19 ba lần trong năm ngày, với xét nghiệm đầu tiên là PCR tại trung tâm xét nghiệm, hai xét nghiệm nhanh tự thực hiện sau đó.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Jean-Michel Blanquer nhấn mạnh, quy tắc xét nghiệm và truy vết "tất nhiên là khó và phức tạp" nhưng là điều phải làm để các trường học mở cửa. Có 90% những người từ 12 tuổi trở lên ở Pháp đã tiêm ít nhất 2 liều vaccine COVID-19. Tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên ở Pháp bắt đầu từ tháng 12.2021. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Giới chức Mỹ chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của đại dịch COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Giới chức y tế Mỹ ngày 16.2 thông báo đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của đại dịch COVID-19 khi "thời đại Omicron" tàn lụi, bao gồm cập nhật hướng dẫn của CDC về việc đeo khẩu trang và nâng cao năng lực xét nghiệm của Mỹ.

WHO: Nhân loại chưa ở giai đoạn cuối của dịch COVID-19

Hải Anh |

Nhà khoa học trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Soumya Swaminathan cho biết, thế giới vẫn chưa kết thúc đại dịch COVID-19 vì sẽ có nhiều biến thể SARS-CoV-2 hơn.

Thụy Điển tuyên bố đại dịch COVID-19 kết thúc, bất chấp mọi cảnh báo

Nguyễn Hạnh |

Thụy Điển ngày 9.2 đã dỡ bỏ gần như tất cả hạn chế COVID-19 và ngừng xét nghiệm COVID-19, ngay cả khi áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe vẫn cao và một số nhà khoa học yêu cầu kiên nhẫn trong việc chống lại căn bệnh này.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Giới chức Mỹ chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của đại dịch COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Giới chức y tế Mỹ ngày 16.2 thông báo đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của đại dịch COVID-19 khi "thời đại Omicron" tàn lụi, bao gồm cập nhật hướng dẫn của CDC về việc đeo khẩu trang và nâng cao năng lực xét nghiệm của Mỹ.

WHO: Nhân loại chưa ở giai đoạn cuối của dịch COVID-19

Hải Anh |

Nhà khoa học trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Soumya Swaminathan cho biết, thế giới vẫn chưa kết thúc đại dịch COVID-19 vì sẽ có nhiều biến thể SARS-CoV-2 hơn.

Thụy Điển tuyên bố đại dịch COVID-19 kết thúc, bất chấp mọi cảnh báo

Nguyễn Hạnh |

Thụy Điển ngày 9.2 đã dỡ bỏ gần như tất cả hạn chế COVID-19 và ngừng xét nghiệm COVID-19, ngay cả khi áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe vẫn cao và một số nhà khoa học yêu cầu kiên nhẫn trong việc chống lại căn bệnh này.