Cơ quan Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia (NMPA) Trung Quốc cho biết đã phê duyệt 68 sản phẩm xét nghiệm COVID-19 trước cuối năm ngoái, bao gồm thuốc thử cho 34 xét nghiệm PCR, 31 bộ xét nghiệm kháng thể và 3 xét nghiệm kháng nguyên.
“Công suất xét nghiệm đã đạt 51,3 triệu mỗi ngày. Công suất này cung cấp đảm bảo mạnh mẽ cho công tác kiểm soát đại dịch của đất nước” - SCMP dẫn báo cáo năm 2021 vừa công bố của NMPA.
Các cơ quan quản lý Trung Quốc cũng đang đánh giá mức độ hiệu quả của các xét nghiệm đã được phê duyệt trong phát hiện các biến thể COVID-19 mới, để đảm bảo những xét nghiệm này đủ nhạy với các chủng virus trong tương lai.
Trung Quốc kiên định phương pháp tiếp cận không khoan nhượng với COVID-19. Giới chức nước này huy động nguồn nhân lực và vật lực khổng lồ để thực hiện các cuộc xét nghiệm hàng loạt mỗi khi có báo cáo về ổ dịch.
Điều này đôi khi có nghĩa là phải xét nghiệm liên tục hàng triệu người trong vòng vài ngày và các biện pháp nghiêm ngặt như phong tỏa khu vực hoặc thậm chí toàn thành phố và cách ly chặt chẽ để cắt đứt các chuỗi lây truyền cộng đồng.
Ví dụ, thành phố cảng Thiên Tân đã triển khai nhiều vòng xét nghiệm COVID-19 với tất cả 14 triệu cư dân trong vòng vài ngày sau khi phát hiện một cụm Omicron vào tháng Giêng.
Nhà chức trách nhiều địa phương yêu cầu chứng nhận xét nghiệm COVID-19 để vào địa bàn và du khách phải trả tiền cho những xét nghiệm này. Trong đợt cao điểm di chuyển Tết Nguyên đán hàng năm bắt đầu từ tháng 1, giới chức yêu cầu kết quả xét nghiệm âm tính ở những lao động nhập cư và những người khác có nhu cầu về quê đoàn tụ gia đình.
Cách tiếp cận nghiêm ngặt như vậy dẫn tới nhu cầu lớn vềbộ xét nghiệm COVID-19. Khác các nước phương Tây đang chuyển hướng xét nghiệm tại nhà, chủ yếu là xét nghiệm kháng nguyên nhanh, Trung Quốc hướng vào các xét nghiệm PCR được coi là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán COVID-19.
Điều này mang tới vận may cho nhiều công ty sản xuất bộ dụng cụ xét nghiệm, đặc biệt là vào năm 2020 - năm đầu tiên của đại dịch - và khi các ca bệnh tiếp tục xảy ra vào đầu năm ngoái cho đến khi Bắc Kinh lệnh giảm giá mua sắm và phí xét nghiệm tại các bệnh viện hoặc phòng khám.
Nhiều nhà cung cấp bộ dụng cụ xét nghiệm cũng vận hành các phòng thí nghiệm để xét nghiệm hoặc hoạt động như cộng tác viên bên thứ 3 cho chính phủ trong thu thập mẫu.
Các công ty niêm yết như Jiangsu Bioperfectus và Wuhan Easy Diagnosis, chuyên cung cấp xét nghiệm PCR, đạt lợi nhuận nhiều hơn gấp đôi vào năm ngoái so với năm 2020, theo Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc. Dian Diagnostics Group ước tính lợi nhuận cơ bản cho năm 2021 sẽ tăng từ 44% đến 61%, lên tới 1,19 tỉ nhân dân tệ (18,7 triệu USD).
Tập đoàn BGI, nhà cung cấp thuốc thử và nhà điều hành phòng thí nghiệm di động, tăng trưởng lợi nhuận cơ bản hơn 825% vào năm 2020, chủ yếu do nhu cầu mạnh mẽ với các xét nghiệm COVID-19. Tuy nhiên, báo cáo năm 2021 ước tính lợi nhuận cơ bản cho chi nhánh niêm yết của tập đoàn dự kiến giảm hơn 1/3, có một phần nguyên nhân do giảm giá thuốc thử và xét nghiệm.
Tháng 12 năm ngoái, một xét nghiệm PCR ở Bắc Kinh có giá 40 nhân dân tệ (6,29 USD), giảm so với mức 60 nhân dân tệ (9,44 USD) vào tháng 9. Đầu năm 2020, một xét nghiệm này có thể tốn tới 180 nhân dân tệ (28,31 USD) và đến tháng 6 cùng năm giảm còn 120 nhân dân tệ (18,87 USD) sau khi chính phủ lệnh giảm giá.