Đương nhiên, ông Trump không chịu công nhận điều này mà quả quyết ngược lại. Đối với bà Harris, chiến thắng này có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì nhờ đó duy trì được đà vượt trước ông Trump trong vận động tranh cử ở hơn 50 ngày còn lại cho tới ngày bầu cử. Ngay sau đó, bà Harris lại còn được siêu sao âm nhạc Taylor Swift - có 283 triệu người hâm mộ trên Instagram - ủng hộ. Ông Trump lại còn cự tuyệt đồng ý tranh luận thêm lần nữa với bà Harris.
Những diễn biến mới nói trên có lợi cho bà Harris và bất lợi cho ông Trump nhưng không hoàn toàn đã quyết định kết cục cuối cùng của cuộc bầu cử. Ông Trump vẫn có thể thắng cử và bà Harris vẫn có thể bị thất cử. Ở lần bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2016, ông Trump thua bà Hillary Clinton trong cả 3 lần tranh luận tay đôi nhưng rồi vẫn đắc cử tổng thống. Kết quả thăm dò dư luận ở Mỹ không phải là sự đảm bảo cho dự đoán về kết quả cuộc bầu cử.
Ông Trump có được bộ phận cử tri Mỹ rất ổn định và bộ phận cử tri này sẽ bỏ phiếu bầu ông Trump bất kể ông Trump làm gì và nghĩ gì. Nhưng chỉ với bộ phận cử tri này thì ông Trump không thể đắc cử.
Bà Harris cũng ở trong tình cảnh tương tự. Sau cuộc tranh luận vừa rồi, ông Trump và bà Harris ở hai tình thế khác nhau. Ông Trump rất khó, nếu như không muốn nói là không thể tranh thủ được thêm cử tri ngoài bộ phận cử tri vẫn trung thành với mình, trong khi bà Harris có cơ may thực tế để làm điều này.
Bởi vậy, nếu muốn duy trì cơ hội và triển vọng đắc cử thì trong những ngày tới, ông Trump phải đặt trọng tâm tranh cử vào việc thuyết phục và vận động bộ phận cử tri hiện vẫn trung dung không bỏ phiếu bầu bà Harris. Còn bà Harris phải tập trung vào việc vận động và thuyết phục diện cử tri này bỏ phiếu cho mình đặc biệt ở những bang chiến trường, nhưng đồng thời còn ở cả những bang vốn được coi là thành lũy truyền thống của phe Đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội xưa nay ở nước Mỹ.
Bằng cách này, bà Harris có thể mở ra nhiều con đường có thể đưa mình tới Nhà Trắng chứ không chỉ có mỗi sự lựa chọn là giành về phần thắng ở các bang chiến trường, tức là gây dựng nhiều cách để kiến tạo nên ít nhất 270 đại cử tri cần thiết cho thắng cử.
Cuộc tranh luận vừa rồi và những diễn biến tiếp theo từ đó đưa lại lợi thế mới cho bà Harris nhưng chưa đủ để làm ông Trump mất hết hy vọng. Mọi kịch bản về kết cục cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống năm nay ở nước Mỹ vẫn đều có thể xảy ra. Ông Trump hiện tránh tranh luận lần nữa với bà Harris nhưng không loại trừ tới sát ngày bầu cử sẽ đổi ý. Đối với cả hai người, đỉnh điểm của mức độ quyết liệt, không khoan nhượng và vượt ra ngoài thông lệ lâu nay trong vận động tranh cử còn ở phía trước.