Thay đổi cách tiếp cận

Hạ Lang |

Trong mấy năm trước đây, cuốn Sách Xanh ngoại giao thường niên của Nhật Bản không được thế giới bên ngoài để ý đến nhiều bởi nội dung về cơ bản không có gì mới. Nhưng năm nay thì lại khác và lý do là ở trong Sách Xanh ngoại giao năm nay, Nhật Bản thể hiện cách tiếp cận khác.

Quan hệ của Nhật Bản với Trung Quốc và Triều Tiên luôn là những chủ đề nội dung trọng tâm xưa nay trong văn kiện ngoại giao được công bố hằng năm này của Nhật Bản. Nếu cứ theo những gì được thể hiện trong cuốn Sách Xanh ngoại giao năm nay thì Nhật Bản chủ trương thay đổi cách tiếp cận cho định hướng và xử lý mối quan hệ của Nhật Bản với Trung Quốc và Mỹ.

Đối với Triều Tiên và Nga, cuốn Sách Xanh ngoại giao năm nay của Nhật Bản đặt trọng tâm trước hết vào việc xử lý vấn đề công dân Nhật Bản bị phía Triều Tiên bắt cóc cách đây nhiều thập kỷ và vào mối quan hệ giữa Nhật Bản và Nga. Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Nhật Bản và Nga đã trở nên trắc trở hơn trước rất nhiều trong khi quan hệ của Nhật Bản với Triều Tiên vẫn rất căng thẳng. Vấn đề Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật Bản lại là chuyện phức tạp nhất và nhạy cảm nhất trong mối quan hệ song phương này. Từ đó có thể thấy phía Nhật Bản không mong chờ sẽ có được bước cải thiện quan hệ đáng kể với Triều Tiên trong thời gian tới nên tiếp tục tăng cường gây áp lực đối với Triều Tiên.

Đối với Trung Quốc, cuốn Sách Xanh ngoại giao này vẫn coi Trung Quốc là thách thức chiến lược lớn chưa từng có đối với Nhật Bản, nhưng lần đầu tiên kể từ 5 năm nay, Nhật Bản lại đề cập đến chủ trương vốn đã được đưa ra từ năm 2008 là xây dựng "mối quan hệ đối tác cùng có lợi dựa trên những lợi ích chiến lược chung". Chỉ có điều Nhật Bản không nêu rõ những lợi ích chiến lược chung này là gì. Xem ra, cuốn Sách Xanh ngoại giao này xác định chủ trương vừa đối phó vừa hợp tác với Trung Quốc.

Những toan tính đối ngoại của Nhật Bản xem ra không chỉ nhằm trước mắt mà còn nhìn xa nhưng rồi đây được hiện thực hoá đến đâu lại không phụ thuộc vào chỉ riêng Nhật Bản.

Hạ Lang
TIN LIÊN QUAN

Nhìn vào chiến lược phát triển kinh tế gần gũi với thiên nhiên của Nhật Bản

Anh Vũ |

Đến năm 2050, Nhật Bản dự định phát triển các chiến lược đổi mới nhằm giảm lượng CO2 trong khí quyển trên toàn cầu xuống mức “Vượt mốc 0”. Lộ trình tăng trưởng bền vững của đất nước bao gồm một chiến lược thân thiện với thiên nhiên nhằm đạt được tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

Nhật Bản tuyên bố tiếp tục tham gia dự án khí đốt Nga cực kỳ quan trọng

Ngọc Vân |

Dự án khí đốt Nga vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng với nguồn cung năng lượng của Tokyo, theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Nhật Bản - Triều Tiên thúc đẩy cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên sau 20 năm

Thanh Hà |

Chính phủ Nhật Bản ngày 25.3 cho biết, Tokyo đang tiếp cận với Bình Nhưỡng thông qua nhiều kênh khác nhau để tổ chức Hội nghị thượng đỉnh. Chỉ vài giờ trước đó, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tiết lộ, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã truyền đạt mong muốn được gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên “sớm nhất có thể".

Nhật Bản mở rộng cửa đón lao động nước ngoài

Thanh Hà |

Lao động người Việt Nam vượt lao động người Trung Quốc để trở thành nhóm người lao động nước ngoài lớn nhất ở Nhật Bản trong năm ngoái. Lao động Indonesia ở Nhật Bản trong năm ngoái tăng gấp 3 lần so với năm 2018.

Nhật Bản dự báo thời điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất năm 2024

Linh Nhi |

Nhật Bản đưa ra dự báo đầu tiên về thời điểm hoa anh đào bắt đầu nở và nở rộ trong năm 2024.

Mảng tường nứt vỡ, người dân lo sợ nhà tập thể cũ Hà Nội đổ sập

Thu Huyền - Lê Tâm |

Nhiều người dân sinh sống tại khu nhà tập thể thuộc quản lý của Trường Đại học Thương Mại (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang lo lắng khi tòa nhà xuống cấp nghiêm trọng sau hàng chục năm sử dụng.

Hướng dẫn viên trong vụ tai nạn trên sông Tiền đã qua đời

Tùng Linh |

An Giang - Nam hướng dẫn viên trong vụ va chạm nghiêm trọng giữa phà và tàu du lịch trên sông Tiền xảy vào hôm 19.4 đã qua đời.

Đình chỉ cô giáo bị tố đánh bé lớp 1 ở Mù Cang Chải bầm tím 2 mắt

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Cô giáo bị tố đánh học sinh lớp 1 tím 2 mắt ở Mù Cang Chải bị tạm đình chỉ công tác đối để phục vụ điều tra và làm rõ trách nhiệm

Nhìn vào chiến lược phát triển kinh tế gần gũi với thiên nhiên của Nhật Bản

Anh Vũ |

Đến năm 2050, Nhật Bản dự định phát triển các chiến lược đổi mới nhằm giảm lượng CO2 trong khí quyển trên toàn cầu xuống mức “Vượt mốc 0”. Lộ trình tăng trưởng bền vững của đất nước bao gồm một chiến lược thân thiện với thiên nhiên nhằm đạt được tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

Nhật Bản tuyên bố tiếp tục tham gia dự án khí đốt Nga cực kỳ quan trọng

Ngọc Vân |

Dự án khí đốt Nga vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng với nguồn cung năng lượng của Tokyo, theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Nhật Bản - Triều Tiên thúc đẩy cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên sau 20 năm

Thanh Hà |

Chính phủ Nhật Bản ngày 25.3 cho biết, Tokyo đang tiếp cận với Bình Nhưỡng thông qua nhiều kênh khác nhau để tổ chức Hội nghị thượng đỉnh. Chỉ vài giờ trước đó, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tiết lộ, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã truyền đạt mong muốn được gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên “sớm nhất có thể".

Nhật Bản mở rộng cửa đón lao động nước ngoài

Thanh Hà |

Lao động người Việt Nam vượt lao động người Trung Quốc để trở thành nhóm người lao động nước ngoài lớn nhất ở Nhật Bản trong năm ngoái. Lao động Indonesia ở Nhật Bản trong năm ngoái tăng gấp 3 lần so với năm 2018.

Nhật Bản dự báo thời điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất năm 2024

Linh Nhi |

Nhật Bản đưa ra dự báo đầu tiên về thời điểm hoa anh đào bắt đầu nở và nở rộ trong năm 2024.