Nhật Bản - Triều Tiên thúc đẩy cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên sau 20 năm

Thanh Hà |

Chính phủ Nhật Bản ngày 25.3 cho biết, Tokyo đang tiếp cận với Bình Nhưỡng thông qua nhiều kênh khác nhau để tổ chức Hội nghị thượng đỉnh. Chỉ vài giờ trước đó, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tiết lộ, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã truyền đạt mong muốn được gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên “sớm nhất có thể".

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi khẳng định ngày 25.3, các cuộc đàm phán nhằm mở đường cho Hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản - Triều Tiên vẫn đang diễn ra nghiêm túc.

“Chúng tôi liên tục làm việc thông qua nhiều kênh khác nhau để đạt được mục tiêu này, nhưng tôi muốn không đi sâu vào chi tiết vì có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán trong tương lai” - ông nói.

Tuy nhiên, bà Kim Yo-jong cho hay, việc cải thiện quan hệ song phương và cơ hội tổ chức Hội nghị thượng đỉnh phụ thuộc vào việc liệu Nhật Bản có sẵn sàng đưa ra một quyết định chính trị hay không. Điều này có thể gợi tới vấn đề lâu dài giữa 2 nước là cáo buộc công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc vào những năm 1970 và 1980.

Trong bản tin do KCNA đăng tải, bà Kim Yo-jong lưu ý, lịch sử quan hệ Triều Tiên - Nhật Bản "đưa ra bài học rằng, không thể cải thiện mối quan hệ song phương đầy ngờ vực và hiểu lầm" nếu không có sự thay đổi chính sách quan trọng từ Tokyo. Nếu Nhật Bản vẫn “mắc kẹt trong vấn đề bắt cóc mà không có giải pháp nào thêm”, thì việc Thủ tướng Kishida Fumio tiếp cận Bình Nhưỡng sẽ chỉ được coi là “một nỗ lực để được lòng dân”.

Bà nhấn mạnh: “Nếu Nhật Bản thực sự muốn cải thiện quan hệ song phương và góp phần đảm bảo hòa bình và ổn định khu vực với tư cách là nước láng giềng thân thiết Triều Tiên, thì nước này cần phải đưa ra quyết định chính trị phù hợp với lợi ích chung".

Cùng ngày, Thủ tướng Kishida nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Triều Tiên. Phát biểu trước ủy ban của Thượng viện Nhật Bản, ông nhấn mạnh: “Tôi đã thực hiện nhiều cách tiếp cận trực tiếp khác nhau với Triều Tiên và tin rằng, đàm phán cấp cao là quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề như vấn đề bắt cóc”.

Thủ tướng Nhật Bản cũng đã nhấn mạnh việc cởi mở với “các cuộc đàm phán vô điều kiện” và cho rằng, cần có một “bước đi táo bạo” để hàn gắn mối quan hệ.

Tháng trước, em gái của ông Kim Jong-un đề cập tới khả năng ông Kishida sẽ thăm Bình Nhưỡng.

Triều Tiên thừa nhận trong Hội nghị thượng đỉnh năm 2002 giữa cố lãnh đạo Kim Jong-il - cha của nhà lãnh đạo Kim Jong-un - và Thủ tướng Nhật Bản lúc bấy giờ là Junichiro Koizumi rằng, Bình Nhưỡng đã bắt cóc 13 công dân Nhật Bản. Ông Koizumi có chuyến thăm thứ hai tới Triều Tiên và gặp lại ông Kim Jong-il năm 2004 - Hội nghị thượng đỉnh cuối cùng giữa hai nước.

Ngày 25.3, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, đang liên lạc chặt chẽ với Nhật Bản về các cuộc tiếp xúc giữa Tokyo - Bình Nhưỡng.

Kho vũ khí hạt nhân và tên lửa ngày càng phát triển của Triều Tiên đặt ra mối đe dọa an ninh lớn với Nhật Bản cũng như Hàn Quốc và Mỹ. Ba nước đồng minh đã mở rộng các cuộc tập trận 3 bên để đáp trả các cuộc thử nghiệm vũ khí của Triều Tiên kể từ năm 2022.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản viện trợ 593.000 USD giúp Đồng Tháp phát triển nông nghiệp hữu cơ

Thanh Mai |

Chính phủ Nhật Bản tài trợ không hoàn lại 593.000 USD giúp Đồng Tháp phát triển Dự án nông nghiệp hữu cơ.

Lật tàu chở 980 tấn hóa chất ngoài khơi Nhật Bản

Thanh Hà |

Tàu chở hóa chất của Hàn Quốc bị lật ngoài khơi một hòn đảo ở phía tây nam Nhật Bản ngày 20.3.

Nhật Bản mở rộng cửa đón lao động nước ngoài

Thanh Hà |

Lao động người Việt Nam vượt lao động người Trung Quốc để trở thành nhóm người lao động nước ngoài lớn nhất ở Nhật Bản trong năm ngoái. Lao động Indonesia ở Nhật Bản trong năm ngoái tăng gấp 3 lần so với năm 2018.

Nhiều hoạt động cho vay chưa phù hợp quy định với số tiền rất lớn

Cường Ngô |

Kiểm toán Nhà nước cho biết, thời gian qua có nhiều hoạt động cho vay chưa phù hợp quy định. Trong đó, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi cho công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 1 vay 799,9 tỉ đồng từ năm 2014-2015; Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vay 350 tỉ đồng từ năm 2010-2021.

Mẹ bầu “bụng vượt mặt” đòi lương, chế độ thai sản từ công ty của ông Nguyễn Tử Quảng

Nhóm PV |

Công ty Cổ phần BKAV AI (Công ty BKAV AI) - người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng, tiếp tục bị tố nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội. Trong số người lao động bị công ty này nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội tiếp tục có lao động nữ, dự sinh cuối tháng 4.2023.

Vì sao huấn luyện viên Park Hang-seo khó tái hợp tuyển Việt Nam?

HOÀNG HUÊ |

Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng đưa ra nhiều lí do khiến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khó gọi huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong thời gian này.

Bắt tạm giam nguyên Bí thư tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ liên quan đến Hậu "Pháo"

Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư tỉnh Quảng Ngãi - để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.

Honda Việt Nam tổ chức Hội thảo tăng cường vai trò quản lý, giáo dục ATGT trong các cơ sở giáo dục THPT

Vân Trang |

Ngày 27.3.2024, Công ty Honda Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai tổ chức Hội thảo tăng cường vai trò quản lý, giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục THPT thuộc 29 tỉnh/thành phố trên cả nước.

Nhật Bản viện trợ 593.000 USD giúp Đồng Tháp phát triển nông nghiệp hữu cơ

Thanh Mai |

Chính phủ Nhật Bản tài trợ không hoàn lại 593.000 USD giúp Đồng Tháp phát triển Dự án nông nghiệp hữu cơ.

Lật tàu chở 980 tấn hóa chất ngoài khơi Nhật Bản

Thanh Hà |

Tàu chở hóa chất của Hàn Quốc bị lật ngoài khơi một hòn đảo ở phía tây nam Nhật Bản ngày 20.3.

Nhật Bản mở rộng cửa đón lao động nước ngoài

Thanh Hà |

Lao động người Việt Nam vượt lao động người Trung Quốc để trở thành nhóm người lao động nước ngoài lớn nhất ở Nhật Bản trong năm ngoái. Lao động Indonesia ở Nhật Bản trong năm ngoái tăng gấp 3 lần so với năm 2018.