Ngày 10.1, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMC) cho biết, đợt hoa anh đào nở sớm nhất dự kiến sẽ là ở thành phố Kochi trên đảo Shikoku vào ngày 18.3. Hoa được dự báo sẽ nở rộ 8 ngày sau đó.
Tiếp theo là các thành phố Fukuoka và Nagoya, nơi hoa anh đào dự kiến nở vào ngày 21.3. Dự báo hoa nở rộ vào ngày 30.3 ở Fukuoka và ngày 31.3 ở Nagoya.
Tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, hoa anh đào dự kiến nở vào ngày 23.3 và nở rộ 7 ngày sau đó. Dự báo tương tự được đưa ra cho Kyoto.
Tại Osaka, ngày hoa nở và nở rộ dự kiến lần lượt là ngày 25.3 và ngày 1.4.
Xa hơn về phía bắc, thời điểm hoa anh đào nở ở Sapporo trên đảo Hokkaido là ngày 2.5 và nở rộ 4 ngày sau đó.
JMC cho biết sẽ cung cấp thêm thông tin kịp thời trong bản cập nhật tiếp theo vào ngày 25.1.
Mùa hoa anh đào nở rộ ở Nhật Bản thường là từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4. Ở những vùng lạnh hơn của đất nước, đặc biệt là ở phía bắc, mùa hoa anh đào đến muộn hơn.
Hoa anh đào ở Nhật Bản nở rộ nhất khoảng một tuần sau khi bắt đầu nở.
Dự báo của JMC dựa trên những cây anh đào Yoshino nổi tiếng ở khoảng 1.000 địa điểm ngắm hoa anh đào trên khắp cả nước.
JMC cho hay, các yếu tố xác định những ngày này bao gồm mô hình nhiệt độ từ mùa thu năm trước.