Những người “gieo hạt mầm lịch sử” ở di tích Nhà tù Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Những câu chuyện lịch sử ở di tích Nhà tù Phú Quốc in sâu trong tâm thức của mỗi thuyết minh viên như một phần kí ức. Để mỗi khi thuyết minh cho du khách, mỗi người đều đặt mình vào từng câu chuyện...

Sống lại lịch sử hào hùng

Hàng chục năm qua, những thuyết minh viên ở Trại giam tù binh cộng sản Việt Nam/Phú Quốc hay còn gọi là Nhà tù Phú Quốc đã truyền tải tới du khách rất nhiều câu chuyện cảm động, hào hùng về những chiến sĩ cách mạng kiên trung, đã bị địch bắt tù đày, tra tấn dã man ở nơi đây.

Qua nhiều năm gắn bó với công việc, những câu chuyện lịch sử đã thuộc nằm lòng nhưng nó không chỉ ghi bằng trí nhớ mà còn được in sâu trong tâm thức của mỗi thuyết minh viên. Từng câu chuyện dù là lớn hay nhỏ, cũ hay mới đều được các thuyết minh viên truyền tải lại một cách trọn vẹn, đầy cảm xúc.

6 tháng đầu năm 2023, có hơn 74.000 lượt khách đến tham quan di tích, trong đó có hơn 2.000 khách nước ngoài. Với 1 số lượng lớn du khách, đó là một áp lực không nhỏ cho đội ngũ thuyết minh nhất là trong mùa cao điểm du lịch. Ảnh: Nguyên Anh
6 tháng đầu năm 2023, có hơn 74.000 lượt khách đến tham quan di tích, trong đó có hơn 2.000 khách nước ngoài - một áp lực không nhỏ cho đội ngũ thuyết minh, nhất là trong mùa cao điểm du lịch. Ảnh: Nguyên Anh

Bà Trần Thị Ngọc Giàu - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh TP Phú Quốc, Phụ trách bộ phận Di tích Nhà tù Phú Quốc - chia sẻ: Với những người thuyết minh, công việc này là điều rất tự hào vì không chỉ làm cầu nối cho du khách mọi miền đất nước hiểu về nơi này, về lịch sử hào hùng của dân tộc mà người thuyết minh còn đang làm công việc của một người gieo hạt mầm lịch sử trong lòng những thế hệ trẻ hôm nay.

Những thuyết minh viên đều có thâm niên trong nghề, được đào tạo bài bản, có ý thức trách nhiệm và say mê trong công việc. Mỗi ngày 1 thuyết minh viên phải dẫn và thuyết minh cho khoảng 3-5 đoàn khách, mỗi đoàn trung bình hơn 30 phút.

Đến thăm Di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc, qua lời kể của thuyết minh viên, câu chuyện của những người tù bị giam cầm, tra tấn, hi sinh trong chiến tranh dường như sống lại.

Bà Nguyễn Thị Hà - du khách đến từ Hà Nội bộc bạch: “Tôi rất ấn tượng với những gì mình nhìn thấy ở đây, hình ảnh các chiến sĩ bị bắt, tù đày, những chứng tích còn lại, hay những di vật tìm thấy, được sưu tầm ở nhà tù. Xúc động là có nhưng để hiểu sâu về lịch sử, về từng câu chuyện thì phải nhờ có các thuyết minh viên. Tôi thấy không đơn giản là họ thuộc bài và kể mà họ là người kể chuyện có tâm, có nghệ thuật để câu chuyện sống động, có hồn, cuốn hút người nghe”.

Học tập, rèn luyện từng ngày

Để nâng cao chất lượng công tác thuyết minh, đội ngũ thuyết minh viên đã không ngừng tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện phong cách phục vụ. Họ tạo ấn tượng đầu tiên với du khách bằng hình ảnh thân thiện trong tà áo dài truyền thống, chất giọng truyền cảm, ngọt ngào nhưng đôi khi cũng vô cùng rắn rỏi.

Các thuyết minh viên truyền tải lại những câu chuyện lịch sử một cách trọn vẹn, đầy cảm xúc. Ảnh: Nguyên Anh
Các thuyết minh viên truyền tải lại những câu chuyện lịch sử một cách trọn vẹn, đầy cảm xúc. Ảnh: Nguyên Anh

Thuyết minh viên Nguyễn Thị Hồng Thoa trải lòng: “Đưa du khách ngược dòng thời gian trở về quá khứ, để cảm nhận và hiểu hơn về địa danh thấm đẫm biết bao máu xương của các chiến sĩ cách mạng kiên trung thì những biểu cảm xúc động của du khách đã nói lên được câu chuyện mà họ nghe đã được truyền tải thành công. Đây chính là nguồn động lực giúp đội ngũ thuyết minh không quản khó khăn, nỗ lực phấn đấu để nâng cao chất lượng phục vụ, hoàn thành trọng trách của mình, kết nối Di tích lịch sử Nhà tù Phú Quốc với du khách gần xa”.

Bà Trần Thị Ngọc Giàu cho biết thêm: “Chúng tôi phải học tập rèn luyện thêm mỗi ngày chứ không phải đã thuộc, đã kể lưu loát rồi thì không cần trau dồi. Bởi ngoài những câu chuyện thuộc về lịch sử, chúng tôi còn kết nối với du khách tìm hiểu thêm nhiều câu chuyện liên quan khác, sưu tầm hiện vật, câu chuyện cũ từ những người khách mới để làm phong phú thêm kho tư liệu cho di tích”.

Nhà tù Phú Quốc là nơi giam giữ tù binh cộng sản lớn nhất miền Nam, với hơn 40.000 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, tra tấn dã man, trong đó có hơn 4.000 chiến sĩ kiên trung đã anh dũng hy sinh. Nơi đây là bằng chứng sống ghi dấu tội ác của chế độ thực dân, đế quốc xâm lược; đồng thời nói lên tinh thần bất khuất đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng. Qua dòng chảy của thời gian, các khu nhà giam, tháp canh, lô cốt được giữ nguyên vẹn hoặc tôn tạo lại một phần. Nơi đây còn lưu giữ nhiều hiện vật quý về cuộc đấu tranh của các tù nhân như chiếc áo, chiếc quần đùi, cái ca, cây muỗng...

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Chính sách thị thực mới mở thêm lợi thế cho du lịch Phú Quốc và Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Với chính sách visa mới vừa được Quốc hội thông qua cộng với sự chuẩn bị, các chương trình trọng điểm dành cho du lịch, Kiên Giang đang nỗ lực để tăng tốc đạt đươc các chỉ tiêu đề ra.

Kiên Giang lí giải chênh lệch quá lớn giữa các vùng du lịch với Phú Quốc

Nguyên Anh |

6 tháng đầu năm 2023, Kiên Giang đón trên 4,9 triệu lượt khách, riêng Phú Quốc đón trên 3,3 triệu lượt khách, chiếm hơn 67%/tổng lượt khách đến Kiên Giang.

Dòng người đổ về tham quan Di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc

NGUYÊN ANH - TẠ QUANG |

Kiên Giang - Hàng ngàn du khách đến viếng thăm di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc trong dịp lễ 30.4, nơi đã được công nhận di tích đặc biệt cấp quốc gia.

Triệt phá đường dây phù phép 4.000 xe gian thành xe mới xuất xưởng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 15.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Bùi Văn Tân (sinh năm 1983, trú xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) và 8 đồng phạm để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong vòng 2 năm từ 2021 đến 2023, đường dây của Tân phù phép gần 4.000 xe gian thành xe mới xuất xưởng, tung ra thị trường thu lời bất chính hơn 15 tỉ đồng.

Công an TPHCM triệt phá 3 nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất đến 900%/năm

Nam Hiệp |

Trong ngày đầu ra quân mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, Công an TPHCM đã bắt giữ 3 nhóm đối tượng tín dụng đen, cho vay với lãi suất lên đến 900%/năm.

Chủ nhân 2 căn biệt thự bị cưỡng chế ở Phú Quốc đã tự nguyện tháo dỡ

NGUYÊN ANH |

Theo kế hoạch của UBND TP Phú Quốc, hôm nay 15.12, tiến hành cưỡng chế 2 căn biệt thự của ông P.V.C và P.V.B trong khu 79 biệt thự trái phép ở xã Dương Tơ. Tuy nhiên chủ nhân 2 căn biệt thự này đã tự nguyện tháo dỡ trả lại mặt bằng cho nhà nước trước ngày cưỡng chế.

Hà Nội có chỉ số tia cực tím tăng lên ngưỡng gây hại cao

Thu Giang |

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15.12, chỉ số tia cực tím tại hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước ở mức nguy cơ gây hại trung bình đến cao (2,7-7,4). Riêng Thủ đô Hà Nội có thời điểm tăng lên ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao (7,6-8,1).

Bích Thuỳ kể chuyện truyền kinh nghiệm cho Trần Thị Duyên ở tuyển nữ Việt Nam

NHÓM PV |

Chương trình Góc nhìn thể thao số 141 trò chuyện cùng với tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thuỳ và hậu vệ Trần Thị Duyên - những cầu thủ đại diện cho hai thế hệ ở đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, về những mục tiêu mới trong năm 2024.

Chính sách thị thực mới mở thêm lợi thế cho du lịch Phú Quốc và Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Với chính sách visa mới vừa được Quốc hội thông qua cộng với sự chuẩn bị, các chương trình trọng điểm dành cho du lịch, Kiên Giang đang nỗ lực để tăng tốc đạt đươc các chỉ tiêu đề ra.

Kiên Giang lí giải chênh lệch quá lớn giữa các vùng du lịch với Phú Quốc

Nguyên Anh |

6 tháng đầu năm 2023, Kiên Giang đón trên 4,9 triệu lượt khách, riêng Phú Quốc đón trên 3,3 triệu lượt khách, chiếm hơn 67%/tổng lượt khách đến Kiên Giang.

Dòng người đổ về tham quan Di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc

NGUYÊN ANH - TẠ QUANG |

Kiên Giang - Hàng ngàn du khách đến viếng thăm di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc trong dịp lễ 30.4, nơi đã được công nhận di tích đặc biệt cấp quốc gia.