Sức mạnh khủng khiếp của siêu tên lửa đạn đạo Nga Sarmat

Song Minh |

Nga ấn định kế hoạch phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat mới trong năm 2021 và hoàn thành vào năm 2022.

Trung đoàn tên lửa Nga Sarmat đầu tiên sẽ gia nhập Lực lượng tên lửa chiến lược cũng vào năm 2022.

“Các cuộc thử nghiệm phóng tên lửa ICMB Sarmat sẽ bắt đầu trong năm nay, hoàn thành năm 2022, và cũng vào năm 2022, trung đoàn đầu tiên của chúng tôi sẽ đi vào hoạt động trong biên chế Lực lượng tên lửa chiến lược. Tôi không nói địa điểm phóng cụ thể, chỉ biết rằng nó cách đây không xa” - Sputnik ngày 6.8 dẫn lời Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết trong chuyến tham quan mới đây tới nhà máy Krasmash - nơi sản xuất tên lửa và các phương tiện vũ trụ.

Bộ trưởng Shoigu lưu ý, nhà máy sẵn sàng hoàn thành hợp đồng cung cấp tên lửa đạn đạo Sarmat cho quân đội.

“Chúng tôi vừa xem xét tất cả mọi vấn đề liên quan đến các loại vũ khí mới. Chúng tôi đã thấy cách Krasmash sẵn sàng thực hiện hợp đồng dài hạn để cung cấp một trong những loại vũ khí uy lực nhất mà đất nước chúng ta cần có - đó tên lửa Sarmat. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng Krasmash sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - Bộ trưởng nói thêm.

Trước đó, ngày 28.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo ICBM Sarmat, tên lửa siêu thanh Zircon và hệ thống phòng không S-500 mới sẽ sớm được biên chế phục vụ trong quân đội. Ông Putin lưu ý rằng, hai loại vũ khí siêu thanh - tổ hợp Avangard và Kinzhal - đã được đưa vào thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Tên lửa ICBM Sarmat của Nga. Video: Bộ Quốc phòng Nga/Sputnik

Tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM Sarmat (RS-28) được phát triển tại Trung tâm Tên lửa quốc gia mang tên V.P. Makeyev. Makeyev chủ yếu phát triển các ICBM triển khai trên biển. Theo các chuyên gia, ICBM RS-28 Sarmat có khả năng đưa đầu đạn tách rời nặng tới 10 tấn bắn đến bất kỳ địa điểm nào trên thế giới, kể cả qua Bắc Cực và Nam Cực.

Sarmat sẽ thay thế tên lửa chiến lược nặng nhất thế giới, Voevoda (theo phân loại của NATO - Satana, RS-20V). Sarmat có khả năng vượt xa đáng kể so với tên lửa tiền nhiệm.

Một số đặc điểm của nó đã được tiết lộ tại diễn đàn quân sự Army-2019. Tên lửa mới này nặng 208,1 tấn, trang bị 10–15 đầu đạn MIRV (đa đầu đạn phân hướng, mỗi đầu có khả năng nhắm vào nhiều mục tiêu khác nhau trong cùng một lúc), trọng tải đầu đạn là gần 10 tấn và nhiên liệu là 178 tấn. Tầm bắn của ICBM Sarmat là 18.000km.

Động cơ tầng đầu của Sarmat là động cơ PDU-99 (phát triển từ động cơ RD-274). Tên lửa nhiên liệu lỏng Sarmat đạt tốc độ tới Mach 20,7, tương đương 25.560km/h.

Công việc phát triển dự án Sarmat của Nga bắt đầu vào năm 2011. Tên lửa mới sẽ có thể tấn công các mục tiêu cả qua Bắc Cực và qua Nam Cực, vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga thử tên lửa liên lục địa tối tân, thay thế tên lửa mạnh nhất thế giới

Phương Linh |

Tên lửa ICBM Sarmat tối tân nhất sẽ thay thế cho tên lửa R-36M2 Voevoda mạnh nhất thế giới từ những năm 1970.

Nga nâng cấp Su-30MS lên phiên bản Super Sukhoi

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga khởi động chương trình nâng cấp máy bay chiến đấu Su-30SM lên phiên bản Su-30SM2 "Super-Sukhoi".

Công nghệ sửng sốt điều khiển Su-57 Nga bằng mắt và giọng nói

Song Minh |

Phi công tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 của Nga sẽ có thể điều khiển máy bay thông minh bằng mắt hoặc giọng nói trong tương lai.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nga thử tên lửa liên lục địa tối tân, thay thế tên lửa mạnh nhất thế giới

Phương Linh |

Tên lửa ICBM Sarmat tối tân nhất sẽ thay thế cho tên lửa R-36M2 Voevoda mạnh nhất thế giới từ những năm 1970.

Nga nâng cấp Su-30MS lên phiên bản Super Sukhoi

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga khởi động chương trình nâng cấp máy bay chiến đấu Su-30SM lên phiên bản Su-30SM2 "Super-Sukhoi".

Công nghệ sửng sốt điều khiển Su-57 Nga bằng mắt và giọng nói

Song Minh |

Phi công tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 của Nga sẽ có thể điều khiển máy bay thông minh bằng mắt hoặc giọng nói trong tương lai.