Uy lực hệ thống phòng không S-500 "độc cô cầu bại" của Nga

Song Minh |

Hệ thống phòng không S-500 hiện đại của Nga đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm và sẵn sàng để đưa vào biên chế trong quân đội.

Hoàn tất thử nghiệm

Hệ thống phòng không S-500 "độc cô cầu bại" của Nga tích hợp được tất cả những ưu điểm của các tên lửa "khủng" như PAC-3, Aegis, THAAD của Mỹ. S-500 không chỉ chống lại máy bay, tên lửa và vũ khí không gian mà còn cả vệ tinh quỹ đạo Trái đất tầm thấp.

Theo Defence World, tổ hợp vũ khí Nga này đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước và chuẩn bị đưa vào biên chế trong quân đội Nga.

"Hiện tại, một số cuộc thử nghiệm đã được thực hiện với các vụ phóng tên lửa dẫn đường phòng không nhắm vào các mục tiêu trên không. Toàn bộ các cuộc thử nghiệm đã được hoàn thành với kết quả khả quan" - Tư lệnh Lực lượng Phòng thủ Tên lửa của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, Thiếu tướng Sergei Babakov, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Krasnaya Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga.

Ông Babakov nói thêm rằng, các hệ thống S-500 đã được "lên kế hoạch đưa vào hệ trang bị của lực lượng vũ trang".

Theo Thiếu tướng Babakov, nhiệm vụ cơ bản của S-500 là tiêu diệt tên lửa đạn đạo tầm trung "và nếu cần thì triệt hạ cả tên lửa đạn đạo liên lục địa ở đoạn cuối trên đường bay của chúng". Hệ thống này cũng có khả năng bắn hạ các thiết bị bay siêu thanh, phi cơ và máy bay không người lái.

"Các đặc tính của hệ thống S-500 cho phép tiêu diệt ngoài các mục tiêu khí động học và đạn đạo, còn triệt hạ vũ khí siêu thanh thuộc mọi phiên bản, kể cả trong không gian vũ trụ gần. Chúng tôi có thể vững tin nói rằng tuyệt nhiên không có gì tương tự như hệ thống này" - ông Sergei Babakov nhấn mạnh.

Tháng trước, tờ Izvestia đưa tin, Nga đã bắn thử một tên lửa hoàn toàn mới từ tổ hợp S-500.

Hồi cuối tháng 5, Tổng thống Vladimir Putin thông báo rằng hệ thống phòng không S-500 sẽ sớm được Nga đưa vào trực chiến. Việc cung cấp hàng loạt dự kiến vào năm 2025.

Nga sẽ sớm đưa vào trực chiến tổ hợp phòng không S-500. Ảnh: BQP Nga
Nga sẽ sớm đưa vào trực chiến tổ hợp phòng không S-500. Ảnh: BQP Nga

Khả năng ưu việt

S-500 được mệnh danh là hệ thống phòng thủ không gian nhờ khả năng tiêu diệt các mục tiêu trong không gian quỹ đạo thấp bên cạnh tên lửa siêu thanh, tên lửa đạn đạo tầm trung và ICBM. S-500 được tập đoàn Almaz-Antey phát triển, đây cũng là tập đoàn chế tạo các hệ thống S-400 và S-300.

S-500 dự kiến ​​có tầm bắn lên đến 600km so với 400km của S-400. Tầm hoạt động của radar cũng cao hơn S-400 và hệ thống này sẽ có tiềm năng tiêu diệt các mục tiêu siêu thanh và tên lửa đạn đạo bằng các tên lửa đánh chặn hoạt động ở độ cao hơn 185km.

Trong các cuộc thử nghiệm trước đó, S-500 được cho là đã bắn trúng tên lửa mục tiêu từ cự ly 480km, đây là cuộc tấn công tầm xa nhất của bất kỳ hệ thống phòng không nào. Theo thông tin không chính thức, S-500 có thời gian phản hồi khoảng 3-4 giây, ít hơn một nửa so với 9-10 giây của S-400.

Tên lửa chính của hệ thống phòng không S-500 là 40N6 - một tên lửa nhiên liệu rắn hai tầng, dài 9m, có khả năng đạt tốc độ 9 Mach với đầu đạn nổ phân mảnh có tầm bắn 500km và độ chính xác 95%.

S-500 sẽ sử dụng 2 loại tên lửa mới: 77N6-N và 77N6-N1 - loại tên lửa đầu tiên của Nga có đầu đạn trơ, có khả năng phá hủy đầu đạn hạt nhân bằng lực tác động. Các tên lửa sẽ tấn công tên lửa đạn đạo ở độ cao 185km giảm thiểu đáng kể tác động của các mảnh vỡ.

Đối thủ phương Tây gần nhất của S-500 là Patriot PAC-3 do Mỹ chế tạo. Cả hai hai hệ thống đều có khả năng bắn hạ cả máy bay và tên lửa đạn đạo. Nếu những tuyên bố của Nga về việc hệ thống S-500 có thể tiêu diệt tên lửa siêu thanh và vệ tinh quỹ đạo Trái đất tầm thấp là đúng, thì chắc chắn S-500 ưu việt hơn so với Patriot.

Theo các báo cáo cũ, tên lửa Patriot có thể bắn hạ mục tiêu ở tốc độ 8km/h. Nó có thể tấn công đồng thời 36 mục tiêu và theo dõi 125 mục tiêu cùng lúc. Patriot có thể định vị máy bay ở cự ly 180km và tên lửa của kẻ thù ở cự ly 100km.

S-500 được cho là có thể phát hiện và tấn công đồng thời 10 mục tiêu siêu thanh bay với tốc độ 5-7km/h. Nó cũng có thể tiêu diệt tên lửa hành trình siêu thanh và các mục tiêu trên không khác, cũng như tàu vũ trụ ở tốc độ cao hơn Mach 5, ở độ cao có thể lên tới 180-200km.

Thời gian triển khai của Patriot là 25 phút. S-500 có thể tốt hơn đối thủ Mỹ vì ngay cả hệ thống tiền nhiệm S-400 cũng có thời gian triển khai chỉ là 5 phút.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga thể hiện sức mạnh dẫn đầu cuộc đua vũ khí siêu thanh

Khánh Minh |

Nga thể hiện sức mạnh dẫn đầu cuộc đua vũ khí siêu thanh trong cuộc tập trận với máy bay chiến đấu trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal ở Biển Địa Trung Hải cuối tuần trước.

Nga thử tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới trong 30 năm

Ngọc Vân |

Nga lần đầu tiên thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân mới khổng lồ, chỉ vài ngày sau xung đột căng thẳng với tàu khu trục Hải quân Hoàng gia Anh ở Biển Đen.

Nga sẽ hoàn thành hệ thống tên lửa phòng không S-500 tân tiến vào năm 2021

Phương Linh |

Nga cho biết sẽ hoàn thành chế tạo hệ thống tên lửa phòng không S-500 tân tiến nhất vào năm 2021.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nga thể hiện sức mạnh dẫn đầu cuộc đua vũ khí siêu thanh

Khánh Minh |

Nga thể hiện sức mạnh dẫn đầu cuộc đua vũ khí siêu thanh trong cuộc tập trận với máy bay chiến đấu trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal ở Biển Địa Trung Hải cuối tuần trước.

Nga thử tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới trong 30 năm

Ngọc Vân |

Nga lần đầu tiên thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân mới khổng lồ, chỉ vài ngày sau xung đột căng thẳng với tàu khu trục Hải quân Hoàng gia Anh ở Biển Đen.

Nga sẽ hoàn thành hệ thống tên lửa phòng không S-500 tân tiến vào năm 2021

Phương Linh |

Nga cho biết sẽ hoàn thành chế tạo hệ thống tên lửa phòng không S-500 tân tiến nhất vào năm 2021.