Sự thức thời chung

Hạ Lang |

Sau bốn năm, ba nước ở khu vực Đông Bắc Á là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc mới lại tổ chức cuộc gặp cấp cao chung. Việc cả ba đồng thời phát hiện ra lại giá trị của khuôn khổ diễn đàn đã định hình từ lâu nhưng rồi bị ngưng trệ suốt bốn năm qua không phải vì những khúc mắc trong các cặp quan hệ song phương cản trở sự hợp tác và liên kết ba bên đã được xử lý ổn thỏa.

Lý do khiến ba bên lại tổ chức cuộc gặp cấp cao chung là chính trị thế giới nói chung và biến động ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nói riêng trong thời gian qua đã buộc cả ba phải thức thời về việc lại phải tìm đến nhau để có thể giảm thiểu rủi ro và thách thức trên nhiều phương diện.

Giữa ba nước này hiện có sự phân bè rõ rệt giữa Trung Quốc ở một phe còn Nhật Bản và Hàn Quốc ở một phía. Thực trạng này là kết quả của việc Nhật Bản và Hàn Quốc đều là những đồng minh quân sự chiến lược truyền thống của Mỹ, trong khi Mỹ và Trung Quốc xung khắc nhau quyết liệt về chính trị thế giới, an ninh, kinh tế và thương mại.

Mỹ càng găng với Trung Quốc, Nga và Triều Tiên thì Trung Quốc có nhu cầu càng thêm to lớn và cấp thiết về phân rẽ Nhật Bản và Hàn Quốc với Mỹ. Lợi ích chiến lược cơ bản hiện tại và lâu dài của Trung Quốc còn là ngăn cản Mỹ liên thủ với Nhật Bản và Hàn Quốc hoặc chí ít thì cũng làm lỏng lẻo sự liên thủ ba bên này trong vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) và Biển Đông. Ngoài ra, Trung Quốc cũng còn muốn tập hợp lực lượng cho cuộc chơi ảnh hưởng và lợi ích ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Nhật Bản và Hàn Quốc có nhu cầu thiết thực và lợi ích chiến lược to lớn ở việc cân bằng quan hệ của họ với Mỹ và với Trung Quốc, có bất hòa nhưng tránh đối đầu với Trung Quốc, lại còn không thể không dựa vào Trung Quốc để đối phó Triều Tiên. Cho nên bộ ba này dẫu chưa hòa giải với nhau vẫn phải níu kéo nhau. Chiều hướng biến động tình hình ở khu vực Đông Bắc Á và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tiếp tục như lâu nay và mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc cũng vậy thì bộ ba kia sẽ phải tiếp tục gạt giận hờn nhau sang bên để xích lại gần nhau hơn.

Hạ Lang
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc muốn thu hút nhân tài Việt Nam phát triển ngành công nghiệp gốc

Ý Yên |

Ngày 18.5, Hội thảo “Giới thiệu các trường Đại học đào tạo nhân lực kỹ thuật nước ngoài cho ngành công nghiệp gốc Hàn Quốc năm 2024” diễn ra tại Hà Nội, thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh quan tâm.

Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư gần 800 dự án với tổng vốn 3,4 tỉ USD vào Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 17.5, Bộ Ngoại giao, tỉnh Bình Dương phối hợp tổ chức chương trình Gặp gỡ Hàn Quốc.

Hàn Quốc đề xuất gói hỗ trợ hơn 7 tỉ USD cho ngành sản xuất chip

Hải Nguyễn |

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc, ông Choi Sang-mok cho biết nước này đang chuẩn bị gói hỗ trợ đầu tư và nghiên cứu chip trị giá 10 nghìn tỉ won (khoảng 7,3 tỉ USD).

Áp thấp chồng áp thấp trước khi mùa bão khốc liệt bắt đầu

Khánh Minh |

Các nhà dự báo bão đang theo dõi một áp thấp mới, là áp thấp thứ hai hình thành trước khi mùa bão 2024 chính thức bắt đầu ở Đại Tây Dương.

Đất nền gần khu đô thị vệ tinh Hà Nội "cắt lỗ", chưa đầy 30 triệu đồng/m2 vẫn khó bán

Thu Giang |

Giá đất nền ở gần khu đô thị vệ tinh Hòa Lạc (Hà Nội) thời gian qua đang được chủ sở hữu rao bán khoảng 20-30 triệu đồng/m2 nhưng vẫn khó tìm người mua, chốt giao dịch.

Đã có kết quả ADN của 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính

KHÁNH AN |

Ngày 26.5, cơ quan chức năng đã có kết quả giám định ADN đối với 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà trọ tại Trung Kính (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Southampton giành vé thăng hạng Premier League

NHÓM PV |

Tối 26.5 (giờ Việt Nam), Southampton giành vé cuối cùng thăng hạng Premier League 2024-2025 sau trận chung kết play-off thắng Leeds United.

Thủ tướng gửi thư khen 4 người hùng đập tường cứu người vụ cháy nhà trọ

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 26.5, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa gửi thư khen hành động dũng cảm cứu nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ở phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Hàn Quốc muốn thu hút nhân tài Việt Nam phát triển ngành công nghiệp gốc

Ý Yên |

Ngày 18.5, Hội thảo “Giới thiệu các trường Đại học đào tạo nhân lực kỹ thuật nước ngoài cho ngành công nghiệp gốc Hàn Quốc năm 2024” diễn ra tại Hà Nội, thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh quan tâm.

Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư gần 800 dự án với tổng vốn 3,4 tỉ USD vào Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 17.5, Bộ Ngoại giao, tỉnh Bình Dương phối hợp tổ chức chương trình Gặp gỡ Hàn Quốc.

Hàn Quốc đề xuất gói hỗ trợ hơn 7 tỉ USD cho ngành sản xuất chip

Hải Nguyễn |

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc, ông Choi Sang-mok cho biết nước này đang chuẩn bị gói hỗ trợ đầu tư và nghiên cứu chip trị giá 10 nghìn tỉ won (khoảng 7,3 tỉ USD).