Hàn Quốc muốn thu hút nhân tài Việt Nam phát triển ngành công nghiệp gốc

Ý Yên |

Ngày 18.5, Hội thảo “Giới thiệu các trường Đại học đào tạo nhân lực kỹ thuật nước ngoài cho ngành công nghiệp gốc Hàn Quốc năm 2024” diễn ra tại Hà Nội, thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh quan tâm.

Hội thảo do Trung tâm Phát triển giáo dục quốc tế (CIED) - trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với Văn phòng đại diện Phòng Giáo dục Hàn Quốc - Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức tại Trường Đại học Xây dựng.

Sự kiện dành cho các học sinh và phụ huynh đang quan tâm đến du học Hàn Quốc. Ảnh: Ý Yên

Tham gia hội thảo có 7 trường đại học thuộc top 13 cơ sở đào tạo hàng đầu Hàn Quốc về ngành công nghiệp gốc. Trường Đại học đào tạo nhân lực ngành công nghiệp gốc tại Hàn Quốc là cơ sở giáo dục được thành lập với mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp gốc và nuôi dưỡng nguồn nhân lực làm nền tảng cho ngành công nghiệp Hàn Quốc, tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đây là dịp học sinh, phụ huynh Việt Nam tìm hiểu về các chương trình đào tạo nhân lực nước ngoài ngành công nghiệp, điều kiện nhập học, quy mô tuyển dụng, chính sách học bổng, thông tin việc làm và tương lai làm việc tại Hàn Quốc.

Đại diện các trường đại học top đầu về đào tạo công nghệ gốc, với những ngành trọng điểm như cơ khí, máy móc tổng hợp thông minh, máy móc ôtô thông minh... trao đổi tại sự kiện. Ảnh: Ý Yên
Đại diện các trường đại học top đầu về đào tạo công nghệ gốc, với những ngành trọng điểm như cơ khí, máy móc tổng hợp thông minh, máy móc ôtô thông minh... trao đổi tại sự kiện. Ảnh: Ý Yên

Phát biểu tại hội thảo, ông Lee Kyoung-Dock, Công sứ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, khẳng định: “Bằng cách tạo cơ hội học hỏi các nền văn hóa và công nghệ khác nhau cũng như phát triển tư duy toàn cầu thông qua các chương trình trao đổi quốc tế chúng tôi hy vọng rằng sinh viên Việt Nam có thể thực hiện được ước mơ và trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao toàn cầu”.

Ông Phan Thanh Bình, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển Giáo dục Quốc tế thuộc Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đánh giá, Việt Nam và Hàn Quốc đều coi trọng sự phát triển của ngành công nghiệp gốc, đặc biệt là việc đào tạo ra các các công nhân, kỹ thuật viên có tay nghề.

Theo đó, những năm gần đây, Hàn Quốc là một trong những nước thu hút số lượng lớn sinh viên Việt Nam đến học tập và nghiên cứu. Đặc biệt sau COVID-19, nhu cầu đi du học Hàn Quốc của sinh viên Việt Nam mỗi năm tăng trung bình khoảng 30 - 35%.

Hội thảo “Giới thiệu các trường Đại học đào tạo nhân lực kỹ thuật nước ngoài cho ngành công nghiệp gốc Hàn Quốc năm 2024”. Ảnh: Ý Yên
Hội thảo “Giới thiệu các trường Đại học đào tạo nhân lực kỹ thuật nước ngoài cho ngành công nghiệp gốc Hàn Quốc năm 2024”. Ảnh: Ý Yên

Đại diện Đại học Khoa học và Công nghệ Chosun, 1 trong 13 cơ sở top đầu về đào tạo ngành công nghệ gốc tại Hàn Quốc, GS. Jang Hyeon Jin, cho rằng học sinh Việt Nam có rất nhiều thuận lợi để theo học các ngành công nghệ gốc cũng như cơ hội việc làm tại Hàn Quốc.

“Sau khi tốt nghiệp, du học sinh được đảm bảo đầu ra, có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp của Trung tâm Công nghiệp quốc gia của Hàn Quốc, với khoảng 8.000 doanh nghiệp. Bên cạnh đó là thuận lợi về đăng ký visa E7-4 dành cho lao động có tay nghề và chuyên môn cao khi làm việc trong ngành này”, bà Jang nói.

Công nghiệp gốc là ngành công nghiệp sản xuất linh kiện hoặc hàng bán thành phẩm, hàng thành phẩm bằng cách sử dụng hàng loạt các kỹ thuật sản xuất, bao gồm những nhóm ngành như: công nghiệp đúc, công nghiệp khuôn, công nghiệp chế biến nhựa, công nghiệp xử lý nhiệt, công nghiệp xử lý bề mặt… Đây là các điểm tựa của ngành sản xuất ô tô, công nghiệp đóng tàu…

Ý Yên
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư gần 800 dự án với tổng vốn 3,4 tỉ USD vào Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 17.5, Bộ Ngoại giao, tỉnh Bình Dương phối hợp tổ chức chương trình Gặp gỡ Hàn Quốc.

Khách Hàn Quốc lần đầu thử nước mía Việt Nam: Nhìn đáng sợ, uống là ghiền

Chi Trần |

Trong các bài viết chia sẻ trải nghiệm du lịch ở Việt Nam, nhiều du khách Hàn Quốc bày tỏ sự thích thú với nước mía vì hương vị ngọt tự nhiên, giá thành rẻ.

Bất ngờ giữa Hàn Quốc có phố Quy Nhơn, bán đủ đặc sản Việt Nam

Chi Trần |

Con đường có tên Phố Quy Nhơn tại Itaewon, Hàn Quốc, thu hút nhiều sự quan tâm của người Hàn. Đoạn đường này được ví như một Việt Nam thu nhỏ.

EVN Hà Nội: Doanh thu cao nhưng lãi mỏng, các khoản chi phí tăng mạnh

Lục Giang |

Doanh thu của EVN Hà Nội trong năm 2023 đạt hơn 52.000 tỉ đồng, tăng 11% so với năm 2022 nhưng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ đạt hơn 26 tỉ đồng, có thể nói là rất mỏng so với khoản doanh thu cao ngất ngưởng.

Man City làm nên lịch sử với chức vô địch Premier League thứ 4 liên tiếp

An An |

Diễn biến của Premier League qua các vòng đấu trong 4 mùa giải gần đây có thể khác nhau, nhưng kết quả chung cuộc không hề thay đổi - Man City là nhà vô địch.

Diễn biến xấu vụ rơi trực thăng, tính mạng Tổng thống Iran gặp nguy hiểm

Thanh Hà |

Trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi bị rơi ngày 19.5 khi bay qua địa hình núi trong sương mù dày đặc.

Nga mở mặt trận mới ở Ukraina, đang tiến vào điểm nóng Vovchansk

Thanh Hà |

Tình hình xung đột ở Ukraina: Giao tranh vẫn đang diễn ở phía đông nước này và một mặt trận mới vừa được mở ra ở phía bắc Ukraina.

Chùa Pháp Hoa ảo diệu trong đêm hội hoa đăng mừng Phật đản

Lê Tuyến |

Tối 19.5, lễ hội hoa đăng kính mừng Phật đản Phật lịch 2568 được tổ chức tại chùa Pháp Hoa (quận 3, thành phố Hồ Chí Minh).

Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư gần 800 dự án với tổng vốn 3,4 tỉ USD vào Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 17.5, Bộ Ngoại giao, tỉnh Bình Dương phối hợp tổ chức chương trình Gặp gỡ Hàn Quốc.

Khách Hàn Quốc lần đầu thử nước mía Việt Nam: Nhìn đáng sợ, uống là ghiền

Chi Trần |

Trong các bài viết chia sẻ trải nghiệm du lịch ở Việt Nam, nhiều du khách Hàn Quốc bày tỏ sự thích thú với nước mía vì hương vị ngọt tự nhiên, giá thành rẻ.

Bất ngờ giữa Hàn Quốc có phố Quy Nhơn, bán đủ đặc sản Việt Nam

Chi Trần |

Con đường có tên Phố Quy Nhơn tại Itaewon, Hàn Quốc, thu hút nhiều sự quan tâm của người Hàn. Đoạn đường này được ví như một Việt Nam thu nhỏ.