Tại cuộc họp báo ngày 6.9.2023 nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, trả lời câu hỏi của Lao Động, Đại sứ Anh Iain Frew bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam cũng như sự phát triển và chuyển đổi đáng kể trong quan hệ song phương giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.
Quan hệ chính trị được mở rộng với các chuyến thăm cấp cao và các cấp, trong đó có chuyến thăm Vương quốc Anh của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhân dịp Lễ đăng quang của Vua Charles III hồi đầu tháng 5.2023.
Quan hệ thương mại đã phát triển vượt bậc. Năm 2022, tổng thương mại song phương đạt con số ấn tượng là 6,9 tỉ bảng Anh, tăng 29% so với năm trước và gần gấp đôi so với năm 2013.
Đầu năm nay, Vương quốc Anh đã đạt thoả thuận gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà Việt Nam là thành viên sáng lập. Thỏa thuận mang tính bước ngoặt này bổ sung cho Hiệp định Thương mại Tự do song phương (UKVFTA) và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ thương mại đang phát triển giữa hai nước, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm nông nghiệp, tài chính, y tế, năng lượng tái tạo và công nghệ.
Hợp tác giáo dục hai nước cũng đã được mở rộng, với mối quan hệ đối tác bền chặt giữa các trường học và tổ chức từ cả hai quốc gia. Vương quốc Anh tự hào là một trong những điểm đến hàng đầu của sinh viên Việt Nam có mong muốn du học.
Đại sứ Iain Frew nhấn mạnh, mối quan hệ giữa hai nước không chỉ về giáo dục và thương mại mà còn về những lợi ích chung và những thách thức mà hai nước cùng đối mặt. Anh cam kết hợp tác với Việt Nam để giải quyết các thách thức toàn cầu, bao gồm biến đổi khí hậu, giúp Việt Nam hiện thực hóa tham vọng về quá trình chuyển đổi năng lượng carbon thấp nhằm thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường an ninh năng lượng cũng như khả năng cạnh tranh.
Với đề nghị trả lời “thật lòng” câu hỏi của Lao Động về những khó khăn mà Việt Nam phải đối mặt trong chặng đường phát triển tiếp theo, Đại sứ Iain Frew cho biết, tương lai có thể có nhiều thách thức, tuy nhiên đây không phải là thách thức của riêng quốc gia nào, mà của toàn cầu, chẳng hạn như thách thức về năng lượng và chuỗi cung ứng sau đại dịch.
Có những thách thức khác mà Việt Nam có thể phải đối mặt, đó là về cơ sở hạ tầng, chuyển dịch năng lượng, giáo dục tiên tiến để cung cấp nhân lực chất lượng tốt, tay nghề cao, cũng như những thách thức về đầu tư, sáng tạo.
“Tôi tin rằng, không chỉ Anh mà các đối tác quốc tế đang nỗ lực giúp Việt Nam và ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng có cách thức hỗ trợ các nước, để cùng nhau khắc phục những thách thức này trong tương lai” - Đại sứ Iain Frew nhấn mạnh.
Nhà ngoại giao Anh bày tỏ, trong năm đầu nhiệm kỳ ở Việt Nam, ông vô cùng ấn tượng trước sự năng động cũng như năng lượng tích cực của người dân Việt Nam.
“Tôi tin rằng sự năng động và khát vọng của người dân Việt Nam về cuộc sống tốt hơn cho cá nhân, gia đình và đất nước là một trong những yếu tố quan trọng đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Anh để kiến tạo nền tảng vững chắc cho sự hợp tác song phương và khắc phục những thách thức mà hai nước đang đối mặt” - Đại sứ Iain Frew chia sẻ.