Người hùng trẻ tuổi giúp chuyến bay cuối cùng thoát khỏi động đất, sóng thần Indonesia

Thanh Hà |

Một nhân viên kiểm soát không lưu người Indonesia ở lại làm nhiệm vụ bất chấp động đất rung lắc dữ dội để đảm bảo chuyến máy bay cuối cùng cất cánh cánh an toàn, thoát khỏi một thảm họa tồi tệ khác trong trận động đất ngày 28.9.

Theo RT, nhân viên kiểm soát không lưu trẻ tuổi người Indonesia đã bị thương nặng và qua đời sau đó.

Nhân viên kiểm soát không lưu tên là Anthonius Gunawan Agung. Anh là người cuối cùng ở lại trong trung tâm kiểm soát không lưu tại sân bay Mutiara Sis Al Jufri, thành phố Palu, đảo  Sulawesi, Indonesia, khi trận động đất 7,7 độ richter xảy ra.

Trong khi các đồng nghiệp nhanh chóng tháo chạy khi tòa nhà làm việc rung lắc dữ dội do động đất, nhân viên 21 tuổi vẫn kiên định ở lại để đảm bảo chuyến bay Batik Air Flight 6321 đã hạ cánh an toàn.

Theo RT, khi chiếc máy bay cất cánh an toàn, các đợt dư chấn tiếp theo liên tục làm rung chuyển văn phòng trung tâm kiểm soát không lưu. Do lo ngại nguy cơ bị mắc kẹt trong tòa nhà, Agung đã nhảy ra từ tầng 4 của tòa nhà và bị gẫy chân cùng với một số thương tích bên trong.

Nhân viên kiểm soát không lưu trẻ tuổi đã được đưa đến một bệnh viện gần đó. Tại đây, các y bác sĩ quyết định đưa anh tới một bệnh viện lớn hơn để điều trị. Tuy nhiên, nhân viên kiểm soát không lưu dũng cảm này đã qua đời khi đang trên trực thăng đến bệnh viện khác.

Theo RT, Agung qua đời khi chỉ còn 1 tháng nữa là tới sinh nhật tuổi 22.

Yohannes Sirait, người phát ngôn của cơ quan kiểm soát không lưu Indonesia nói rằng, sự dũng cảm của Agung đã cứu sống hàng trăm người. “Anh ấy chỉ dẫn cho chuyến bay này. Nếu anh ấy rời bỏ vị trí trước khi máy bay cất cánh, hàng trăm người bên trong máy bay có thể đã gặp nguy hiểm” – phát ngôn viên Yohannes Sirait cho biết.

Các quan chức không lưu Indonesia đã thăng cấp 2 cấp bậc cho nhân viên kiểm soát không lưu anh hùng bởi "những cống hiến to lớn" của anh trong việc mang lại an toàn bay.  Hàng trăm người đã tôn vinh Agung khi các binh sĩ đưa thi thể anh về nơi chôn cất sáng 29.9.

Hơn 400 người được xác nhận đã chết và hơn 500 người bị thương do trận động đất và sóng thần ở Indonesia ngày 28.9. Sân bay Palu đã bị hư hại nặng, bị mất ít nhất 500m trong đường băng dài 2.500m của sân bay. Dù vậy, sân bay này vẫn tiếp tục vận hành các máy bay phục vụ công tác cứu hộ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Động đất, sóng thần Indonesia: Số người chết tăng vọt, hàng trăm tù nhân vượt ngục

Thanh Hà |

Hơn 400 người được xác nhận đã thiệt mạng, nhiều người bị cuốn trôi vì sóng thần sau trận động đất mạnh xảy ra ở đảo Sulawesi, Indonesia. Giới chức dự kiến trong hôm nay (30.9) con số này sẽ tăng mạnh khi số liệu từ những khu vực xa xôi được công bố.

Thông tin về tình hình người Việt Nam trong động đất, sóng thần Indonesia

Ngọc Vân |

Được tin trận động đất và sóng thần xảy ra ngày 28.9 tại thành phố Palu, tỉnh Sulawesi, Indonesia gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, ngày 29.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Quyền Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi điện thăm hỏi đến Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Indonesia Bambang Soesatyo.

Indonesia: 384 người chết, tan hoang “như tận thế” sau động đất, sóng thần

Song Minh |

Tính đến chiều 29.9, đã có ít nhất 384 người thiệt mạng trong trận động đất, sóng thần ở Palau, Indonesia.

Kiểm tra việc người mất trộm xe máy phải nằm canh tang vật, sau khi báo nhiều phường ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Lực lượng chức năng đã đưa 2 xe máy được cho là mất trộm về phường và làm rõ thông tin trên mạng về việc bị hại mất xe phải mua chiếu nằm canh tang vật.

Hải Phòng: Nhiều công nhân bị thương sau vụ nổ ở quán ăn

Băng Tâm |

Sáng 24.2, lãnh đạo UBND xã Hồng Phong (huyện An Dương, Hải Phòng) xác nhận, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ ở quán ăn khiến nhiều công nhân bị thương.

Tròn 1 năm xung đột Nga - Ukraina: Chưa có hồi kết

Khánh Minh |

Ngày 24.2.2023 đánh dấu tròn 1 năm Nga đưa quân vào Ukraina và chưa thấy dấu hiệu chiến sự có hồi kết.

Khu công nghiệp nghìn tỉ chậm tiến độ, dân đi không được, ở cũng không xong

Nguyễn Minh - Khánh Linh |

Hoà Bình - Khu công nghiệp Yên Quang với vốn đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng, đến nay vẫn đang chậm tiến độ và chưa bố trí được khu tái định cư cho người dân, khiến dân bất an ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Liên Hợp Quốc yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraina

Thanh Hà |

Liên Hợp Quốc bỏ phiếu ngày 23.2 yêu cầu Nga rút quân ngay lập tức và vô điều kiện khỏi Ukraina và kêu gọi cho một nền hòa bình “công bằng và lâu dài”.

Động đất, sóng thần Indonesia: Số người chết tăng vọt, hàng trăm tù nhân vượt ngục

Thanh Hà |

Hơn 400 người được xác nhận đã thiệt mạng, nhiều người bị cuốn trôi vì sóng thần sau trận động đất mạnh xảy ra ở đảo Sulawesi, Indonesia. Giới chức dự kiến trong hôm nay (30.9) con số này sẽ tăng mạnh khi số liệu từ những khu vực xa xôi được công bố.

Thông tin về tình hình người Việt Nam trong động đất, sóng thần Indonesia

Ngọc Vân |

Được tin trận động đất và sóng thần xảy ra ngày 28.9 tại thành phố Palu, tỉnh Sulawesi, Indonesia gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, ngày 29.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Quyền Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi điện thăm hỏi đến Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Indonesia Bambang Soesatyo.

Indonesia: 384 người chết, tan hoang “như tận thế” sau động đất, sóng thần

Song Minh |

Tính đến chiều 29.9, đã có ít nhất 384 người thiệt mạng trong trận động đất, sóng thần ở Palau, Indonesia.