Mọi quốc gia trên toàn cầu sẽ chứng kiến số lượng bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường mãn tính tăng, theo phân tích toàn diện nhất về dữ liệu toàn cầu dự kiến đến năm 2050.
Ước tính có khoảng 529 triệu người đang sống chung với bệnh tiểu đường - 1 trong 10 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật.
Trong đó - 95% trong số đó là các trường hợp mắc bệnh tiểu đường Type 2 - sẽ lên tới 1,3 tỉ trong vòng chưa đầy 3 thập kỷ, theo nghiên cứu công bố trên tạp chí The Lancet.
Chỉ số khối cơ thể BMI cao - một dấu hiệu cho thấy mọi người có thể bị thừa cân - có liên quan đến hơn một nửa số ca tử vong và tàn tật do bệnh tiểu đường. Các yếu tố khác bao gồm chế độ ăn, tập thể dục, hút thuốc và uống rượu.
Tiến sĩ Liane Ong - nhà khoa học nghiên cứu hàng đầu tại Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe tại Đại học Washington - chia sẻ với AFP: “Trong suốt 30 năm, các quốc gia đã thực sự chuyển từ thói quen ăn uống truyền thống - có thể là ăn nhiều trái cây và rau quả, ăn rau xanh tốt cho sức khỏe - sang thực phẩm chế biến cao hơn".
Nghiên cứu cũng ước tính đến năm 2045, 3/4 số người trưởng thành mắc bệnh tiểu đường sẽ sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.
Nhưng ngay cả ở những quốc gia giàu có như Mỹ, tỉ lệ mắc bệnh tiểu đường cao hơn gần 1,5 lần ở những nhóm thiểu số như da đen, gốc Tây Ban Nha, châu Á hoặc người Mỹ bản địa.
Theo các chuyên gia, cuộc chiến chống lại bệnh tiểu đường cần có kế hoạch dài hạn, đầu tư và sự quan tâm của các quốc gia trên toàn cầu.
Bài xã luận trên The Lancet nhận định, “thế giới đã không hiểu được bản chất xã hội của bệnh tiểu đường và đánh giá thấp quy mô thực sự cũng như mối đe dọa mà căn bệnh này gây ra. Bệnh tiểu đường sẽ là một căn bệnh xác định của thế kỷ này".