Siêu lục địa mới dự kiến tạo cú sốc kinh hoàng với Trái đất

Khánh Minh |

Tương lai của Trái đất là một địa ngục không thể ở được với sự xuất hiện của siêu lục địa mới, theo dự báo của các nhà nghiên cứu.

Trái đất đã tồn tại được 4,5 tỉ năm và đã thay đổi rất nhiều trong khoảng thời gian đó. Những gì ban đầu là một khối magma nóng chảy, khuấy động, cuối cùng nguội đi và phát triển một vài mảng kiến ​​tạo nhỏ; khoảng vài tỉ năm sau, hành tinh này được bao phủ bởi nhiều dạng siêu lục địa khác nhau và tràn ngập sự sống.

Theo nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Nature Geoscience, Trái đất vẫn còn trẻ, xét về mặt vũ trụ học. Chúng ta mới đi được hơn một phần ba chặng đường trong vòng đời có thể có của Trái đất và còn rất nhiều thay đổi sắp tới.

Theo một nghiên cứu được công bố năm ngoái - sử dụng siêu máy tính để mô hình hóa khí hậu trong 250 triệu năm tới, thế giới trong tương lai sẽ một lần nữa bị thống trị bởi một siêu lục địa duy nhất, và nó sẽ hầu như không thể ở được đối với bất kỳ loài động vật có vú nào.

Alexander Farnsworth, nghiên cứu viên cấp cao của Viện Môi trường Cabot tại Đại học Bristol (Anh) và là tác giả chính của nghiên cứu, xác nhận: “Triển vọng trong tương lai xa có vẻ rất ảm đạm”.

Ông giải thích: Mức độ CO2 có thể cao gấp đôi mức hiện tại. Với việc Mặt trời cũng được dự đoán sẽ phát ra bức xạ nhiều hơn khoảng 2,5% và siêu lục địa chủ yếu nằm ở vùng nhiệt đới nóng ẩm, phần lớn hành tinh có thể phải đối mặt với nhiệt độ từ 40 đến 70 độ C.

Dự báo nhiệt độ phổ biến từ 40 đến 50 độ C và thậm chí nhiệt độ cực đoan hàng ngày còn lớn hơn. Ảnh: Đại học Bristol
Dự báo nhiệt độ phổ biến từ 40 đến 50 độ C và thậm chí nhiệt độ cực đoan hằng ngày còn lớn hơn. Ảnh: Đại học Bristol

Farnsworth cho biết, siêu lục địa mới - được gọi là Pangea Ultima, liên quan đến siêu lục địa cổ Pangea - sẽ tạo ra “cú sốc gấp ba”: Không chỉ thế giới sẽ phải đối phó với lượng CO2 trong khí quyển nhiều hơn khoảng 50% so với mức hiện tại; Mặt trời không chỉ sẽ nóng hơn hiện tại - điều này xảy ra với tất cả các ngôi sao khi chúng già đi, do lực đẩy và kéo giữa lực hấp dẫn và phản ứng nhiệt hạch diễn ra bên trong lõi - mà chính kích thước của siêu lục địa sẽ khiến nó trở nên nóng hơn, đến mức gần như hoàn toàn không thể ở được. Đó là do hiệu ứng lục địa, như trên thực tế đã thấy là các khu vực ven biển mát hơn và ẩm ướt hơn các khu vực bên trong đất liền.

Farnsworth nói, kết quả là một môi trường gần như thù địch, thiếu nguồn thức ăn và nước uống cho động vật có vú. Nhiệt độ phổ biến từ 40 đến 50 độ C và thậm chí nhiệt độ cực đoan hàng ngày còn lớn hơn, cộng với độ ẩm cao cuối cùng sẽ định đoạt số phận của con người. Con người - cùng với nhiều loài khác - sẽ chết do không thể tỏa nhiệt qua mồ hôi, làm mát cơ thể.

Benjamin Mills, Giáo sư về Tiến hóa Hệ thống Trái đất tại Đại học Leeds (Anh), người đứng đầu các tính toán, giải thích: “Chúng tôi nghĩ rằng CO2 có thể tăng từ khoảng 400 phần triệu (ppm) ngày nay lên hơn 600 ppm trong nhiều triệu năm tới. Tất nhiên, điều này giả định rằng, con người sẽ ngừng đốt nhiên liệu hóa thạch, nếu không chúng ta sẽ thấy những con số đó sớm hơn rất nhiều”.

Vì vậy, trong khi nghiên cứu vẽ ra một bức tranh tuyệt vọng về Trái đất trong nhiều triệu năm nữa, các tác giả cũng cảnh báo đừng quên những vấn đề sắp xảy ra.

Eunice Lo, nghiên cứu viên về biến đổi khí hậu và sức khỏe tại Đại học Bristol, đồng tác giả của nghiên cứu, cảnh báo: “Điều cực kỳ quan trọng là không được bỏ qua cuộc khủng hoảng khí hậu hiện tại, vốn là kết quả của việc con người phát thải khí nhà kính”.

Bà Eunice Lo chỉ ra: “Chúng ta đang phải hứng chịu nắng nóng cực độ có hại cho sức khỏe con người. Vì vậy, điều quan trọng là phải đạt được mức phát thải ròng bằng 0 càng sớm càng tốt”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bão từ mạnh nhất 20 năm đang nhắm vào Trái đất

Thanh Hà |

Chế độ theo dõi bão từ nghiêm trọng hiếm thấy đã được ban bố lần đầu tiên sau 20 năm trong bối cảnh bão từ bất thường đang hướng về Trái đất.

Phát hiện lỗ đen vũ trụ lớn chưa từng thấy ở gần Trái đất

Anh Vũ |

Kính thiên văn Gaia của Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) đã phát hiện ra một lỗ đen vũ trụ lớn nhất từng được biết đến, lớn gấp 33 lần Mặt trời.

Trái đất đang quay chậm lại, ngày đang dài hơn

Ngọc Vân |

Các nhà khoa học chỉ ra yếu tố khiến Trái đất đang quay chậm lại và ngày trở nên dài hơn.

Trực tiếp tuyển bóng chuyền Việt Nam 0-0 Kazakhstan: Set 1

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa tuyển bóng chuyền Việt Nam và Kazakhstan tại bảng B - AVC Challenge Cup 2024, diễn ra trưa nay (24.5).

Bức tranh trái chiều doanh nghiệp ngành logistics

Lục Giang |

Trong quý I/2024, nhiều doanh nghiệp ngành logistics tụt dốc, giảm mạnh lợi nhuận, thậm chí thua lỗ. Ngược lại, nhiều doanh nghiệp vẫn tăng trưởng ấn tượng, tuy nhiên tại một số doanh nghiệp, khoản lãi này không đến từ mảng kinh doanh cốt lõi.

41 cán bộ nhân viên Bệnh viện Da liễu Nghệ An bị nợ lương hơn 5 tháng

QUANG ĐẠI |

Đến nay, do nguồn thu khó khăn, Bệnh viện Da liễu Nghệ An mới chỉ trả lương cho cán bộ, nhân viên đến tháng 10.2023, còn nợ lương hơn 5 tháng.

Xe trọng tải lớn chở bùn đất trên tỉnh lộ 151 gây mất an toàn giao thông

Nhóm PV |

Lào Cai - Mỗi ngày, hàng chục chiếc xe trọng tải lớn chở đất và chất thải lưu thông trên tỉnh lộ 151 qua địa phận xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân.

Lính cứu hỏa phá cổng, đập tường giải cứu người mắc kẹt vụ cháy ở Trung Kính

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Để tiếp cận hiện tường đám cháy tại hai ngôi nhà trên khu đất sâu trong ngõ phố Trung Kính, lực lượng cứu hộ phải phá khóa cổng chính, đập tường để triển khai lực lượng và phương tiện tiếp cận khu vực cháy, giải cứu nhiều người mắc kẹt.

Bão từ mạnh nhất 20 năm đang nhắm vào Trái đất

Thanh Hà |

Chế độ theo dõi bão từ nghiêm trọng hiếm thấy đã được ban bố lần đầu tiên sau 20 năm trong bối cảnh bão từ bất thường đang hướng về Trái đất.

Phát hiện lỗ đen vũ trụ lớn chưa từng thấy ở gần Trái đất

Anh Vũ |

Kính thiên văn Gaia của Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) đã phát hiện ra một lỗ đen vũ trụ lớn nhất từng được biết đến, lớn gấp 33 lần Mặt trời.

Trái đất đang quay chậm lại, ngày đang dài hơn

Ngọc Vân |

Các nhà khoa học chỉ ra yếu tố khiến Trái đất đang quay chậm lại và ngày trở nên dài hơn.