Sebastian Kurz: Nhà lãnh đạo trẻ nhất Châu Âu đang được đón đợi

HL |

"Thần đồng", "điều kỳ diệu", "vị cứu tinh" chỉ là một vài trong số các tên gọi được trao cho chính trị gia bảo thủ người Áo Sebastian Kurz - người đang được đón đợi trở thành nhà lãnh đạo trẻ nhất Châu Âu.

Đảng Nhân dân (OVP) bảo thủ của Áo do Sebastian Kurz, 31 tuổi, đang trên đường trở thành nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất thế giới khi giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 15.10 của nước này với kết quả sơ bộ là 31%.

Phát biểu trước những người ủng hộ, ông Sebastian Kurz nói: "Đã đến lúc đất nước này đổi thay. Hôm nay là một mệnh lệnh mạnh mẽ đối với chúng ta, hãy thay đổi đất nước này. Tôi xin cảm ơn tất cả những ai đã giúp cho điều này trở thành hiện thực. Tôi thật sự xúc động, hạnh phúc và mong chờ được cống hiến cho Áo". 

Trước cuộc bầu cử, ông Sebastian Kurz từng là Bộ trưởng Ngoại giao trẻ nhất Châu Âu khi được bổ nhiệm năm 2013 - năm ông 27 tuổi. Tháng 5.2017, ông trở thành lãnh đạo của Đảng Nhân dân.

Sebastian Kurz - con trai duy nhất của một thư ký và một giáo viên, gia nhập khối những người trẻ trong chính đảng Nhân dân năm 2003 trước khi chuyển sang làm việc tại Hội đồng thành phố Vienna.

Ông Sebastian Kurz được so sánh với các nhà lãnh đạo trẻ của Pháp Emmanuel Macron và Justin Trudeau của Canada. Cũng giống như ông Emmanuel Macron, ông Sebastian Kurz đã tạo ra một phong trào của riêng mình, đổi thương hiệu cho Đảng Nhân dân - có quyền lực trong hơn 30 năm tại Áo thành "Đảng Nhân dân mới".

Trong chiến dịch tranh cử của ông, nhập cư là vấn đề nổi trội. Chính trị gia 8x người Áo đã thay đổi lập trường của đảng OVP sang cánh hữu sau cuộc khủng hoảng tị nạn năm 2015 của Châu Âu. Ông kêu gọi các cử tri bảo thủ và những người cánh hữu ủng hộ với cam kết đóng cửa các tuyến đường người nhập cư sang Châu Âu, dừng các khoản trợ cấp cho người tị nạn và cấm người nhập cư nhận các khoản trợ cấp cho tới khi họ sống ở Áo tới 5 năm.

Về đời tư, chính trị gia trẻ tuổi người Áo sinh ra, lớn lên ở Vienna và học luật tại Đại học Vienna cũng như đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc của Áo. Ông Sebastian Kurz chưa kết hôn, hiện ông đang hẹn hò với Susanne Their - một nhân viên của Bộ Tài chính Áo, người mà ông gặp ở tuổi 18.

HL
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.