Người lao động thấp thỏm, mong chờ thưởng Tết 2024

HẠNH AN |

Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, tình hình kinh tế - xã hội cuối năm 2023 vẫn còn khó khăn, một bộ phận doanh nghiệp vẫn tiếp tục thiếu đơn hàng; dự báo việc lương, thưởng Tết năm 2024 cũng sẽ gặp khó. Song, trong bối cảnh này, người lao động vẫn mong mỏi được hưởng một khoản tiền thưởng Tết.

Mong thưởng Tết

Tình hình kinh tế năm nay khả quan hơn năm ngoái, song chị Phạm Thị Thủy (quê Thanh Hóa) - công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) vẫn không được tăng ca, làm thêm. Theo chị Thủy, trong bối cảnh khó khăn, công ty có đơn hàng, công nhân được đi làm ca hành chính đã là điều may mắn.

Cách đây hơn 2 năm, thu nhập của nữ công nhân này luôn ở mức trên 10 triệu đồng/tháng. Còn hiện nay, mức lương trên 7 triệu đồng/tháng đã là nhiều.

“Khó khăn thật nhưng nghĩ lại thấy mình vẫn may mắn hơn nhiều công nhân khác vì còn có việc làm” - chị Thủy bộc bạch.

Những ngày này, công nhân trong công ty chị Thủy kháo nhau về việc thưởng Tết, chị Thủy cũng xốn xang khi nhắc đến khoản tiền này. Với chị và nhiều công nhân, thưởng Tết là khoản tiền để chị gửi biếu ông bà nội, ngoại; mua cho 2 con nhỏ bộ quần áo mới...

“Năm ngoái, mỗi công nhân được thưởng Tết 1 tháng lương, công đoàn còn tặng quà Tết, bố trí chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê. Năm nay chưa nghe công ty thông báo có thưởng hay không, chúng tôi thấp thỏm lắm...” - chị Thủy bày tỏ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan - Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Công ty TNHH Hợp tác Nhân lực và Thương mại Quốc tế Imstraco - cho biết: Năm nay, tình hình kinh doanh của công ty khả quan hơn năm ngoái. Công ty luôn coi việc chăm lo chế độ phúc lợi cho người lao động là việc quan trọng và ưu tiên hàng đầu.

“Chúng tôi đã lên kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán 2024 cho người lao động trước khoảng 3 tuần cùng với quà Tết. Công ty cũng tạo điều kiện cho người lao động xa quê được về quê sớm” - bà Loan nói.

Còn nhiều khó khăn

Tại buổi họp báo ngay sau phiên bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu - cho biết, tình hình kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2023 vẫn còn những khó khăn.

Mặc dù phần lớn số doanh nghiệp đảm bảo được đời sống, việc làm cho người lao động, song một bộ phận doanh nghiệp vẫn tiếp tục thiếu đơn hàng; hoặc trong một thời gian dài dưới tác động ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đã suy giảm sức chống chọi.

“Chúng tôi nhận định lương, thưởng Tết năm nay sẽ gặp nhiều khó khăn” - ông Ngọ Duy Hiểu nói.

Trong kế hoạch chăm lo Tết 2024, Tổng LĐLĐVN đã giao công đoàn cơ sở giám sát việc chi trả các chế độ lương, thưởng Tết cũng như thời gian làm việc, nghỉ ngơi, tăng ca hợp lý cho người lao động. Theo kiến nghị của Tổng LĐLĐVN, doanh nghiệp cần công khai kế hoạch thưởng Tết chậm nhất trước ngày 19.1.2024.

Trước đó, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng khẳng định, thưởng Tết không phải là quy định bắt buộc trong Bộ luật Lao động, nhưng với người lao động, dù khó khăn bao nhiêu thì vẫn mong ngóng tiền thưởng Tết. Thưởng Tết ngoài giá trị vật chất còn là động viên tinh thần lớn của người lao động.

Ông Hiểu cho rằng, doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội cao luôn coi thưởng Tết là cách giữ chân người lao động, tăng năng suất làm việc.

Tổng LĐLĐVN đã giao cấp cơ sở phân loại mức độ khó khăn của doanh nghiệp để lựa chọn hình thức thương lượng phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho lao động.

“Khi có tranh chấp lao động, đình công phát sinh cần nhanh chóng nắm bắt tình hình, phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ các bên tiến hành đối thoại, thương lượng để giải quyết bất đồng, không để đình công xảy ra kéo dài, lan truyền giữa các doanh nghiệp, gây ra tình trạng mất trật tự, an toàn xã hội, nhất là vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024” - Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội nhấn mạnh.

Để nắm bắt kịp thời tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong doanh nghiệp phục vụ công tác quản lý Nhà nước, đồng thời triển khai các giải pháp góp phần ổn định quan hệ lao động, nhất là trong dịp giáp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong doanh nghiệp trước ngày 25.12.

HẠNH AN
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp đông công nhân nhất Đồng Nai dự kiến thưởng Tết 1 tháng lương

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 4.12, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Phong Thái cho biết, dự kiến dịp Tết Giáp Thìn năm 2024, tập đoàn thưởng Tết cho người lao động 1 tháng lương như mọi năm. Ngoài ra, còn có các phần quà Tết của công đoàn dành cho người lao động.

Thưởng Tết bằng xe máy, người lao động chịu thuế thu nhập cá nhân

Xuyên Đông |

Nhiều người thắc mắc, thưởng Tết năm 2024, doanh nghiệp không thưởng tiền mặt mà bằng hiện vật như xe máy. Vậy người lao động có phải đóng thuế thu nhập cá nhân cho khoản thưởng này không?

Doanh nghiệp khó khăn nhưng vẫn giữ thưởng Tết vì công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, dù gặp khó khăn về đơn hàng nhưng nhiều doanh nghiệp có đông công nhân vẫn giữ mức thưởng Tết Giáp Thìn 2024 bằng mức thưởng của năm trước, đồng thời có thêm nhiều đãi ngộ khác giúp đoàn viên, người lao động được đón Tết đầy đủ.

Doanh nghiệp ở TPHCM thưởng Tết 2024 cho người lao động 4 tháng lương thực nhận

Nam Dương |

TPHCM - Mức thưởng Tết Giáp Thìn 2024 của 276 người lao động Công ty Cổ phần in số 7 bốn tháng lương thực nhận.

Đối tượng nào không được tăng lương khi cải cách tiền lương từ 1.7.2024?

MINH HÀ |

Căn cứ theo Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW 2018, việc cải cách tiền lương được thực hiện đối với khu vực công và khu vực doanh nghiệp.

Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội chìm trong mưa rét, tắc đường

Nhóm PV |

Sáng nay 6.12, Hà Nội mưa rét, có sương mù. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, hơn 9 giờ sáng, nhiều tuyến phố vẫn rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài.

Bắt giữ đối tượng kề liềm vào cổ, cướp hơn 15 triệu đồng của nhân viên cây xăng

Hoàng Bin |

Đối tượng bị truy nã đặc biệt vì dùng liềm kề vào cổ đe dọa, cướp tài sản của nhân viên cây xăng tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam vừa sa lưới sáng ngày 6.12.

Ông Biden tuyên bố bất ngờ về tái tranh cử nếu không có ông Trump

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden nói ông không chắc sẽ tái tranh cử nếu cựu Tổng thống Donald Trump không tham gia cuộc đua.

Doanh nghiệp đông công nhân nhất Đồng Nai dự kiến thưởng Tết 1 tháng lương

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 4.12, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Phong Thái cho biết, dự kiến dịp Tết Giáp Thìn năm 2024, tập đoàn thưởng Tết cho người lao động 1 tháng lương như mọi năm. Ngoài ra, còn có các phần quà Tết của công đoàn dành cho người lao động.

Thưởng Tết bằng xe máy, người lao động chịu thuế thu nhập cá nhân

Xuyên Đông |

Nhiều người thắc mắc, thưởng Tết năm 2024, doanh nghiệp không thưởng tiền mặt mà bằng hiện vật như xe máy. Vậy người lao động có phải đóng thuế thu nhập cá nhân cho khoản thưởng này không?

Doanh nghiệp khó khăn nhưng vẫn giữ thưởng Tết vì công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, dù gặp khó khăn về đơn hàng nhưng nhiều doanh nghiệp có đông công nhân vẫn giữ mức thưởng Tết Giáp Thìn 2024 bằng mức thưởng của năm trước, đồng thời có thêm nhiều đãi ngộ khác giúp đoàn viên, người lao động được đón Tết đầy đủ.

Doanh nghiệp ở TPHCM thưởng Tết 2024 cho người lao động 4 tháng lương thực nhận

Nam Dương |

TPHCM - Mức thưởng Tết Giáp Thìn 2024 của 276 người lao động Công ty Cổ phần in số 7 bốn tháng lương thực nhận.