Quy trình nghiêm ngặt khi Nhật Bản công bố niên hiệu triều đại mới

Hải Anh |

Chính phủ Nhật Bản công bố niên hiệu cho triều đại trước khi Hoàng đế mới lên ngôi ngày 1.5 là Reiwa (Lệnh Hòa). Quy trình nghiêm ngặt trong việc chọn niên hiệu cho triều đại mới cũng được hé lộ.

NHK cho hay, trước khi Nhật Bản công bố niên hiệu mới, Chánh văn phòng Nội các đã triệu tập một hội đồng chuyên gia tới Văn phòng Thủ tướng để thảo luận. Chánh văn phòng Yoshihide Suga sẽ liệt kê một danh sách các đề xuất và đề xuất các quan chức đưa ra ý kiến.

Theo Mainichi, 9 thành viên của hội đồng thảo luận bao gồm Sadayuki Sakakibara - cựu Chủ tịch Liên đoàn doanh nghiệp Nhật Bản, giáo sư Đại học Kyoto Shinya Yamanaka - người đã giành giải thưởng Nobel y học năm 2012 và tiểu thuyết gia Mariko Hayashi.

Các quan chức chính phủ cao cấp Nhật Bản nhấn mạnh, nếu niên hiệu mới được công chúng biết đến trước khi công bố, nó sẽ được thay thế.

Quá trình chọn niên hiệu cho triều đại mới gồm nhiều bước,  nhiều cuộc trao đổi và được giữ kín trong vòng bí mật.

Nói về quy trình nghiêm ngặt của việc chọn niên hiệu mới, NHK cho hay, trước tiên, Thủ tướng chọn các chuyên gia, sau đó, ông yêu cầu mỗi chuyên gia đưa ra 2 đến 5 niên hiệu lựa chọn và lý giải về ý nghĩa, nguồn gốc của mỗi lựa chọn này.

Dù không có quy định cụ thể về nguồn gốc của niên hiệu là gì nhưng trong các thời kỳ trước, nhiều niên hiệu lấy từ các cụm từ trong văn học cổ đại Trung Quốc. Lần này, Chính phủ Nhật Bản đang xem xét lấy cảm hứng từ văn học Nhật Bản, theo NHK.

Thủ tướng Shinzo Abe cho hay, chính phủ muốn "chọn một cái tên báo trước một kỷ nguyên mới đầy hy vọng".

Sau khi các chuyên gia đưa ra đề xuất, Chánh văn phòng Nội các sẽ sàng lọc danh sách dựa trên các tiêu chí sau: Tên gọi mang ý nghĩa tích cực, đại diện cho lý tưởng của nhân dân; Có 2 ký tự kanji; Dễ đọc và dễ viết; Không trùng với tên niên hiệu hoặc thụy hiệu (tên hiệu sau khi qua đời) của một hoàng đế nào; Không phải là một từ hoặc một cụm từ thông dụng.

Nhật hoàng Akihito sẽ thoái vị ngày 30.4. Ngay hôm sau, Thái tử Naruhito sẽ trở thành Nhà vua mới của Nhật Bản.

Đây là lần đầu tiên trong vòng 2 thế kỷ, Nhà vua Nhật Bản thoái vị, chuyển giao quyền lực cho người kế vị. Việc này cũng sẽ kết thúc thời kỳ "Heisei" (Bình Thành) kéo dài hơn 3 thập kỷ theo lịch truyền thống của Nhật Bản.

Niên hiệu của triều đại mới sẽ được sử dụng trong nhiều sự kiện và nhiều văn bản, trong đó có giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế và lịch.

Khoảng trưa ngày 1.4, Nội các Nhật Bản sẽ quyết định niên hiệu cho triều đại mới sau khi nghe ý kiến của các chuyên gia cũng như lãnh đạo của hai viện.

Chánh văn phòng Nội các Suga sau đó sẽ ra thông báo chính thức.

Niên hiệu hay "gengo", được sử dụng trong thời gian trị vì của nhà vua và thường được công bố sau khi nhà vua mới lên ngôi. Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản quyết định công bố tên mới trước để các công ty và công chúng có thể chuẩn bị cho sự thay đổi.

Theo Mainichi, niên hiệu đầu tiên ở Nhật Bản là "Taika" (Đại hóa), bắt đầu từ năm 645. 

Các niên hiệu ở Nhật Bản thời hiện đại là Meiji (Minh Trị 1868-1912), Taisho (Đại Chính 1912-1926) và Showa (Chiêu Hòa 1926-1989) và mới đây nhất là Heisei (Bình Thành).

Niên hiệu "Heisei", có nghĩa là "đạt được hòa bình", bắt đầu vào ngày 8.1.1989, một ngày sau khi Thiên hoàng Hirohito qua đời.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhật hoàng tạo dấu ấn kỷ lục cho bài phát biểu chúc mừng năm mới

Ngọc Diệp |

Nhà vua Nhật Bản Akihito đã thu hút số lượng kỷ lục người dân đến Cung điện Hoàng gia ở Tokyo nghe bài phát biểu chúc mừng năm mới lần cuối cùng trước khi Nhật hoàng thoái vị vào tháng Tư.

Năm cuối cùng ĐSQ Nhật Bản kỷ niệm ngày sinh Nhật hoàng Akihito

Vân Anh |

Tối 4.12, Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 85 ngày sinh Nhật hoàng Akihito.

Lần đầu tiên trong 200 năm, Nhật hoàng được phép thoái vị

Hà Liên |

Hôm nay (9.6), Quốc hội Nhật Bản đã thông qua luật cho phép Nhật hoàng thoái vị - điều chưa từng có tiền lệ ở nước này trong hơn 2 thế kỷ qua. Hôm nay (8.6), Quốc hội Nhật Bản đã thông qua luật cho phép Nhật hoàng thoái vị - điều chưa từng có tiền lệ ở nước này trong hơn 2 thế kỷ qua.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nhật hoàng tạo dấu ấn kỷ lục cho bài phát biểu chúc mừng năm mới

Ngọc Diệp |

Nhà vua Nhật Bản Akihito đã thu hút số lượng kỷ lục người dân đến Cung điện Hoàng gia ở Tokyo nghe bài phát biểu chúc mừng năm mới lần cuối cùng trước khi Nhật hoàng thoái vị vào tháng Tư.

Năm cuối cùng ĐSQ Nhật Bản kỷ niệm ngày sinh Nhật hoàng Akihito

Vân Anh |

Tối 4.12, Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 85 ngày sinh Nhật hoàng Akihito.

Lần đầu tiên trong 200 năm, Nhật hoàng được phép thoái vị

Hà Liên |

Hôm nay (9.6), Quốc hội Nhật Bản đã thông qua luật cho phép Nhật hoàng thoái vị - điều chưa từng có tiền lệ ở nước này trong hơn 2 thế kỷ qua. Hôm nay (8.6), Quốc hội Nhật Bản đã thông qua luật cho phép Nhật hoàng thoái vị - điều chưa từng có tiền lệ ở nước này trong hơn 2 thế kỷ qua.