Năm cuối cùng ĐSQ Nhật Bản kỷ niệm ngày sinh Nhật hoàng Akihito

Vân Anh |

Tối 4.12, Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 85 ngày sinh Nhật hoàng Akihito.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio cho biết, 2018 là năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, và ngày 23.12 năm nay, Nhật hoàng Akihito đón sinh nhật lần thứ 85.

Nhật hoàng Akihito sẽ thoái vị vào ngày 30.4.2019 và Nhật hoàng mới sẽ lên ngôi vào ngày 1.5.2019. Chính vì thế, năm nay là năm cuối cùng chúng tôi tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh Nhật hoàng Akihito” - Đại sứ Umeda nói.

Năm ngoái, lần đầu tiên Nhật hoàng và Hoàng hậu đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, thể hiện sự coi trọng mối quan hệ giữa hai nước và đã dành sự quan tâm đặc biệt cho Việt Nam trong năm kỷ niệm đặc biệt này.

“Tôi nghĩ rằng chuyến thăm của Nhật hoàng và Hoàng hậu tới Việt Nam vào năm ngoái có lẽ là chuyến thăm nước ngoài cuối cùng của Nhật hoàng và Hoàng hậu. Và trong năm nay, chuyến thăm của cố Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân là chuyến thăm cấp nhà nước cuối cùng dành cho khách nước ngoài. Tôi cho rằng điều đó thể hiện sự coi trọng với Việt Nam của Nhật hoàng và Hoàng hậu” - Đại sứ Umeda nói.

Đại sứ Umeda cho biết, trong năm nay đã có hơn 230 sự kiện kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản được tổ chức ở hai nước. Nhật Bản và Việt Nam chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung. Nhật Bản coi sự phát triển bền vững của Việt Nam là vô cùng quan trọng với sự ổn định và phát triển bền vững của toàn khu vực Đông Á.

“Nhật Bản, với tư cách là đối tác chiến lược sâu rộng của Việt Nam, có nguyện vọng tăng cường sự liên kết với Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực như chính trị an ninh, kinh tế, văn hoá và thể thao” - Đại sứ Umeda nhấn mạnh.

Trong lời đáp từ, ông Mai Tiến Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Nhật hoàng, Hoàng hậu, Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản.

Ông Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao 45 năm trước đây, sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước tiếp tục được củng cố và tăng cường. Hợp tác kinh tế ngày càng được mở rộng. Nhật Bản là đối tác kinh tế hàng đầu, là nhà tài trợ ODA lớn nhất, nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ 2 của Việt Nam. Giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng mở rộng, hiện có gần 300.000 người Việt Nam đang sinh sống ở Nhật Bản, tạo thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ 3 ở Nhật.

Hai nước đã hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và thế giới như ASEAN - Nhật Bản, Mekong-Nhật Bản, tham gia CPTPP và RCEP.

Ông Mai Tiến Dũng tin rằng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản sẽ bước vào một kỷ nguyên mới, vì lợi ích của người dân hai nước, vì hoà bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhật hoàng Ahikito chủ trì lễ đón Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

H.L |

Lễ đón chính thức ​Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Nhật Bản được tổ chức trọng thể tại Hoàng cung ở thủ đô Tokyo sáng 30.5.

Năm mới, Nhật hoàng làm thơ về Việt Nam

Vân Anh |

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko đã lựa chọn 8 bài thơ viết từ năm ngoái để giới thiệu trong dịp năm mới, trong đó có bài thơ về Việt Nam.

Nhật Bản định ngày thoái vị của Nhật hoàng

Song Minh |

Một ủy ban đặc biệt họp vào hôm nay (1.12) để thảo luận về ngày thoái vị dự kiến của Nhật hoàng Akihito. Đây là lần thoái vị đầu tiên của một Nhật hoàng trong vòng 2 thế kỷ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhật hoàng Ahikito chủ trì lễ đón Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

H.L |

Lễ đón chính thức ​Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Nhật Bản được tổ chức trọng thể tại Hoàng cung ở thủ đô Tokyo sáng 30.5.

Năm mới, Nhật hoàng làm thơ về Việt Nam

Vân Anh |

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko đã lựa chọn 8 bài thơ viết từ năm ngoái để giới thiệu trong dịp năm mới, trong đó có bài thơ về Việt Nam.

Nhật Bản định ngày thoái vị của Nhật hoàng

Song Minh |

Một ủy ban đặc biệt họp vào hôm nay (1.12) để thảo luận về ngày thoái vị dự kiến của Nhật hoàng Akihito. Đây là lần thoái vị đầu tiên của một Nhật hoàng trong vòng 2 thế kỷ.