G7, G7 mở rộng mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt cùng có lợi với Việt Nam
Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 19 - 21.5.2023.
Đây là lần thứ 3 lãnh đạo Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 (sau các Hội nghị Thượng đỉnh năm 2016 tại Nhật Bản và năm 2018 tại Canada) và là lần thứ 2 Việt Nam được mời với tư cách là quốc gia độc lập, không đại diện cho một tổ chức hay một nhóm nước trong khu vực.
Khách mời của Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng năm nay gồm lãnh đạo cấp cao của 8 quốc gia và 6 tổ chức quốc tế.
Việt Nam là một trong hai nước Đông Nam Á được Nhật Bản mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng năm nay.
Trao đổi với TTXVN, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản - Phạm Quang Hiệu cho biết, việc Việt Nam tiếp tục được mời dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng tại Hiroshima cho thấy quốc tế thực sự coi trọng vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, đánh giá cao chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế cũng như các nỗ lực và đóng góp mang tính xây dựng và có trách nhiệm của Việt Nam vào các vấn đề chung của quốc tế như phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh năng lượng...
Việc Nhật Bản một lần nữa mời Thủ tướng Chính phủ Việt Nam dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng còn là minh chứng thể hiện quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước đang phát triển rất tích cực vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á; cho thấy Nhật Bản thực sự coi trọng vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực, kì vọng Việt Nam tiếp tục phối hợp, ủng hộ Nhật Bản tại các diễn đàn đa phương, đồng thời có tiếng nói và đóng góp tích cực vào giải quyết những vấn đề chung của quốc tế và khu vực.
Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh, các nước G7, G7 mở rộng đều coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam, mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt cùng có lợi với Việt Nam, thông qua đó phát huy ảnh hưởng ở Đông Nam Á nói riêng và khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung.
Việt Nam là đối tác quan trọng của Nhật Bản
Trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam - Yamada Takio cho biết, Nhật Bản mời Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng lần này là do Việt Nam là đối tác quan trọng và cần thiết trong việc thực hiện mục tiêu Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) của Nhật Bản, đồng thời Việt Nam có khả năng và quyết tâm đóng góp tích cực cho tiến trình giải quyết các vấn đề trọng tâm của cộng đồng quốc tế dự kiến được đưa ra tại Hội nghị.
Trong các nước thành viên ASEAN, chỉ có Indonesia, nước Chủ tịch ASEAN 2023 và Việt Nam là hai quốc gia được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng lần này. Điều đó chứng tỏ Nhật Bản "vô cùng coi trọng" quan hệ hợp tác với Việt Nam, theo Đại sứ Yamada Takio.
Thêm vào đó, Nhật Bản và Việt Nam đã đồng ý nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước hiện nay lên một tầm cao mới trong năm nay tại cuộc hội đàm trực tuyến cấp cao giữa Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng được tổ chức vào tháng 2 vừa qua.
Do đó, việc Việt Nam được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 lần này là dấu mốc quan trọng để nâng cấp quan hệ đối tác giữa hai nước lên một tầm cao mới, đồng thời tạo động lực thúc đẩy cho tiến trình này.
Đại sứ Yamada Takio cho biết, Nhật Bản đã và đang hướng đến đạt được mục tiêu thực hiện khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác với các nước thành viên ASEAN - cơ chế hợp tác giữ vai trò trung tâm tại khu vực.
Trong Hội nghị lần này, không chỉ có Indonesia, nước Chủ tịch ASEAN 2023, Nhật Bản cũng mong nhận được sự tham dự của Việt Nam, quốc gia ngày càng nâng cao vị thế trong ASEAN.
"Tôi rất kì vọng vào sự đóng góp của Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra tại Hiroshima lần này trên cương vị là quốc gia thành viên của ASEAN" - Đại sứ Yamada Takio nhấn mạnh.