Nga - Ấn Độ thống nhất bỏ USD, giải quyết số rupee tồn đọng

Khánh Minh |

Nga và Ấn Độ từ bỏ giao dịch bằng đồng USD để tránh rủi ro bị trừng phạt thứ cấp, đồng thời nối lại giao thương bằng đồng rupee.

Vài tuần sau khi các cuộc đàm phán về cơ chế thanh toán bằng đồng rúp và đồng rupee bị đình chỉ do cả Nga và Ấn Độ lo ngại về các biện pháp trừng phạt thứ cấp, một cơ chế mới đã xuất hiện để tạo điều kiện thuận lợi cho các khoản thanh toán không dùng đồng USD.

RT dẫn lời một quan chức hàng đầu tại Ngân hàng Thương mại Thống nhất Ấn Độ (UCO Bank) - ngân hàng do nhà nước điều hành - cho biết, hai đồng minh truyền thống đang chuyển sang các khoản thanh toán phi dầu mỏ còn tồn đọng bằng số rupee Ấn Độ dư thừa trong kho bạc của Nga. Mặc dù đây là cách tiếp cận mới, nhưng cơ chế này đã thực sự hoạt động từ tháng 1.

Một động thái như vậy là điềm báo tốt cho cả Ấn Độ và Nga trong bối cảnh chính sách thương mại mới của New Delhi nhằm mục đích giảm bớt phụ thuộc vào quyền bá chủ của đồng USD.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov - người đã đến thăm New Delhi vào tháng trước để đàm phán thương mại - cho biết Mátxcơva sẵn sàng thực hiện giao dịch bằng “tiền tệ quốc gia và tiền tệ của các nước thân thiện (Ấn Độ và Trung Quốc)” nhằm giảm phụ thuộc vào đồng USD, do các biện pháp trừng phạt của phương Tây với Nga do cuộc xung đột Ukraina.

Giám đốc điều hành Ngân hàng UCO, Soma Shankara Prasad, trước đó cho biết Gazprombank - ngân hàng tư nhân và là ngân hàng lớn thứ ba của Nga tính theo tài sản - là ngân hàng đầu tiên của Nga mở tài khoản vostro bằng đồng rupee đặc biệt (SRVA) với ngân hàng UCO vào năm ngoái. Tài khoản vostro là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn được mở tại một ngân hàng nước ngoài.

Ông Prasad cho biết, kể từ tháng 1, có tới 20 giao dịch bằng đồng rupee đã được thực hiện, tất cả đều liên quan đến xuất khẩu của Ấn Độ sang Nga.

Thương mại dầu mỏ có thể được đưa vào cơ chế đồng rupee sau khi được thiết lập và thử nghiệm đầy đủ - ông nói thêm.

Sự thừa nhận của ông Prasad về việc thúc đẩy cơ chế thương mại đồng rupee - rúp được đưa ra sau khi ngân hàng trung ương của nước này, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, cho phép các tổ chức ngân hàng Nga mở SRVA. Vostro là một tài khoản được nắm giữ bởi một ngân hàng thay mặt cho một ngân hàng khác.

Ngày 6.2, Đại sứ Nga tại Ấn Độ Denis Alipov cho biết, các ngân hàng Ấn Độ thận trọng trong việc sử dụng hệ thống thanh toán bằng đồng rupee - rúp để giao dịch thương mại với Nga vì lo ngại về các hạn chế thứ cấp từ Mỹ.

Cho đến nay, 20 ngân hàng Nga, bao gồm Gazprombank, Rosbank, Tinkoff Bank, Centro Credit Bank và Credit Bank of Moscow, đã mở SRVA với các ngân hàng đại lý được ủy quyền ở Ấn Độ để giao dịch đồng rupee giữa hai nước.

Theo ông Prasad, cơ chế này đang dần đạt được sức hút. Nó cũng khơi lại cái gọi là "chuyện đồng rupee - rúp", một cơ chế từ thời Liên Xô với mục đích tương tự là bỏ qua đồng USD.

Các ngân hàng được ủy quyền ở Ấn Độ cho SRVA là Ngân hàng UCO, Ngân hàng Liên minh Ấn Độ, Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ, Ngân hàng Phát triển Công nghiệp Ấn Độ, Ngân hàng Ấn Độ, Ngân hàng Axis, Ngân hàng Baroda và Ngân hàng Quốc gia Punjab.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga muốn nhân dân tệ, đồng rupee gặp khó

Khánh Minh |

Do Nga muốn giao dịch bằng nhân dân tệ nên những nỗ lực của Ấn Độ nhằm quốc tế hóa đồng rupee đã bị đình trệ.

Đồng nhân dân tệ từng bước chiếm lĩnh vị thế đồng USD

Khánh Minh |

Trung Quốc đẩy nhanh nỗ lực quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, từng bước chiếm lĩnh vị thế đồng USD trong thương mại quốc tế.

Nga mắc kẹt với hàng tỉ rupee ở Ấn Độ

Khánh Minh |

Nga có hàng tỉ rupee trong các ngân hàng Ấn Độ nhưng thừa nhận có vấn đề khi tìm cách chuyển đổi loại tiền tệ này.

Tên lửa Patriot Mỹ ở Ukraina có thể tê liệt sau cuộc tấn công của Nga

Song Minh |

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot Mỹ có thể phải ngừng hoạt động hoặc sửa chữa sau cuộc tấn công của Nga vào Kiev.

NSƯT Thanh Quý: Đôi khi đạo diễn đã hô “cắt”, nước mắt tôi vẫn chảy ra

Hào Hoa - Huyền Chi |

NSƯT Thanh Quý tiếp tục chạm đến trái tim khán giả với vai diễn bà Tình cực khổ, bất hạnh trong bộ phim “Cuộc đời vẫn đẹp sao” đang lên sóng giờ vàng. Ngay trong buổi phỏng vấn với phóng viên Lao Động, NSƯT Thanh Quý đã khóc khi nhắc đến nhân vật bà Tình. Nữ diễn viên kể, trong nhiều cảnh quay, khi đạo diễn đã hô “cắt”, nước mắt bà vẫn không thể ngừng rơi.

Campuchia in lại vé mời cho lễ bế mạc SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG (THEO PHNOM PENH POST) |

Bộ trưởng Bộ Du lịch và Phó chủ tịch thường trực của Ủy ban tổ chức SEA Games Campuchia (CAMSOC) - Thong Khon, kêu gọi tất cả những người đã nhận được vé tham dự lễ bế mạc SEA Games 32 đảm bảo mọi thứ diễn ra có trật tự.

Nữ sinh ngân hàng và hành trình chinh phục Huy chương vàng võ thuật tại SEA Games 32

PHONG LINH - TẠ QUANG |

Xuất phát từ sở thích xem phim võ thuật, hơn chục năm qua, cô gái bé nhỏ Lâm Thị Thùy Mỵ luôn nỗ lực trau dồi, tập luyện và miệt mài thi đấu với môn Vovinam. Mới đây ngày 9.5, cô là một trong các võ sĩ đã giúp Việt Nam mang về tấm huy chương vàng (HCV) nội dung đa luyện vũ khí nữ tại SEA Games 32.

Chuyển hồ sơ vụ "2 thiếu nữ tắm tiên ở Hồ Gươm" sang công an

Tô Thế |

Hà Nội - Đoạn clip 2 thiếu nữ tắm ở Hồ Gươm có thể là sản phẩm cắt ghép. Hiện UBND quận Hoàn Kiếm đang hoàn tất hồ sơ chuyển sang Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Công an TP Hà Nội tiếp tục xác minh.

Nga muốn nhân dân tệ, đồng rupee gặp khó

Khánh Minh |

Do Nga muốn giao dịch bằng nhân dân tệ nên những nỗ lực của Ấn Độ nhằm quốc tế hóa đồng rupee đã bị đình trệ.

Đồng nhân dân tệ từng bước chiếm lĩnh vị thế đồng USD

Khánh Minh |

Trung Quốc đẩy nhanh nỗ lực quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, từng bước chiếm lĩnh vị thế đồng USD trong thương mại quốc tế.

Nga mắc kẹt với hàng tỉ rupee ở Ấn Độ

Khánh Minh |

Nga có hàng tỉ rupee trong các ngân hàng Ấn Độ nhưng thừa nhận có vấn đề khi tìm cách chuyển đổi loại tiền tệ này.