Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 29.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm, tặng quà cho các hộ dân đang sinh sống tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn và kiểm tra hiện trường, đôn đốc, động viên cán bộ công nhân, người lao động đang thi công tại công trường dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là dự án sân bay Long Thành).

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng quà cho một số hộ dân tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Đây là khu tái định cư có diện tích hơn 280 ha, có khoảng 5.000 suất tái định cư dành cho người dân trong vùng dự án sân bay Long Thành di dời đến ở.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Hà Anh Chiến
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Hà Anh Chiến

Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác cũng đã kiểm tra tiến độ một số công trình xây dựng như trường học tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các đơn vị thi công dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các đơn vị thi công dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến

Tại công trường thi công dự án sân bay Long Thành ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành, các cơ quan chức năng đã báo cáo với Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác về tiến độ dự án thành phần 2, dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã thăm hỏi động viên và tặng quà cho các kỹ sư, công nhân đã làm việc tại công trường.

Thi công xuyên Tết tại dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến
Thi công xuyên Tết tại dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, từ ngày 20.1 đến ngày 26.1 (từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 5 Tết), các nhà thầu thi công dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã đạt khối lượng đào đắp gần 2 triệu m3 đất. Tính đến nay, tổng khối lượng đào đắp của toàn dự án đã đạt gần 53 triệu m3 đất.

Để đảm bảo công tác thi công trong dịp Tết Quý Mão, ACV đã chỉ đạo các đơn vị nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công cụ thể với từng mũi thi công, từng nhân sự cụ thể.

Với hạng mục thi công đào xúc đất, vận chuyển, đắp đất và lu nền đường đã được triển khai xuyên Tết Nguyên đán với 20 mũi thi công trong khu vực 2.532 ha thuộc dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1. Các nhà thầu đã huy động 586 thiết bị bao gồm xe đào, xe ủi, xe lu, xe san, ôtô vận chuyển và xe tưới nước; 650 nhân sự làm việc liên tục trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

Hiện nay, các đơn vị thi công đang tập trung triển khai các khu vực đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và các khu vực bố trí các dự án thành phần 1, 2, 4 theo đúng kế hoạch nhằm đảm bảo khởi công đồng bộ các hạng mục chính trong quý I/2023.

Thời điểm trước Tết Nguyên đán 2023, số lượng máy móc, nhân sự tại công trường dự án Sân bay Long Thành đã đạt 1.849 máy móc và hơn 2,5 ngàn người để triển khai các mũi thi công theo kế hoạch.

Theo kế hoạch, từ ngày 31.1, các nhà thầu thi công các gói thầu thuộc dự án thành phần 3 - xây dựng các công trình thiết yếu trong dự án sân bay Long Thành sẽ đồng loạt huy động toàn bộ lực lượng để thi công trở lại nhằm đảm bảo tiến độ đặt ra.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Cuộc sống mới khang trang hiện đại ở khu tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (xã Lộc An, huyện Long Thành) có diện tích hơn 280ha, có khoảng 5.000 suất tái định cư dành cho người dân trong vùng dự án sân bay Long Thành di dời đến ở. Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, đến nay cuộc sống tại khu tái định cư đã dần đi vào nề nếp, người dân đều cảm thấy nơi ở mới có cuộc sống khang trang, hiện đại, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế.

Thi công xuyên Tết chạy đua tiến độ trên đại công trường sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo Ban quản lý dự án sân bay Long Thành, từ ngày 20.1 đến ngày 26.1 (tức 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão 2023), sẽ có khoảng 740 máy móc, phương tiện và khoảng 1.050 kỹ sư, công nhân được huy động làm việc xuyên suốt trong dịp Tết Nguyên Đán 2023 trên đại công trường thi công dự án sân bay Long Thành, ước bằng khoảng 40% số phương tiện và nhân công so với những ngày trước Tết.

Người dân lo lắng vì ô nhiễm bụi từ thi công dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, kết quả quan trắc không khí định kỳ khu vực xây dựng sân bay Long Thành (xã Bình Sơn, huyện Long Thành) đã phát hiện ô nhiễm bụi vượt quy chuẩn quy định từ 1-18 lần trong thời gian từ tháng 4.2022 đến tháng 10.2022, đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và sinh hoạt của nhân dân khu vực xung quanh dự án.

Chạy 42 km mỗi ngày trong cả năm nhưng từ chối nhận kỷ lục

Minh Anh |

“Tôi không cần kỷ lục, kỷ lục sẽ chỉ là của riêng tôi nhưng mục đích của tôi là muốn gây quỹ từ thiện và truyền cảm hứng vận động cho người khác. Đó mới là điều quan trọng", McKee chia sẻ.

Bên trong thế giới freelancer: Không phải ai cũng có thu nhập hấp dẫn

HẠNH DUY |

Không bị gò bó địa điểm, thời gian, không gian làm việc, freelancer có thể chủ động trong công việc của mình. Tuy nhiên, mức thu nhập của mỗi freelancer lại không giống nhau.

Chật vật xin việc khi doanh nghiệp ít tuyển lao động

ANH THƯ - LƯƠNG HẠNH |

Trên tay là bộ hồ sơ xin việc quen thuộc, chị Lương Ngọc Diễm (SN 2003, ở Quảng Hoà, Cao Bằng) đi lòng vòng trong Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) để tìm công ty có nhu cầu tuyển người lao động.

Trung Quốc mở cửa trở lại và áp lực lạm phát toàn cầu

Ngọc Vân |

Trung Quốc - Công xưởng lớn nhất thế giới và quốc gia đông dân nhất - đã mở cửa trở lại sau 3 năm đại dịch, dẫn đến lo ngại gây thêm áp lực lạm phát toàn cầu.

Vì sao cầu Nhật Tân sau 8 năm hoạt động mới được "khám bệnh" lần 1?

Tô Thế |

Hà Nội - Cầu Nhật Tân là cây cầu dây văng lớn nhất Việt Nam bắc qua sông hồng nối quận Tây Hồ và huyện Đông Anh (Hà Nội). Được thông xe vào tháng 1.2015, đây là lần đầu tiên cầu Nhật Tân được kiểm định.

Cuộc sống mới khang trang hiện đại ở khu tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (xã Lộc An, huyện Long Thành) có diện tích hơn 280ha, có khoảng 5.000 suất tái định cư dành cho người dân trong vùng dự án sân bay Long Thành di dời đến ở. Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, đến nay cuộc sống tại khu tái định cư đã dần đi vào nề nếp, người dân đều cảm thấy nơi ở mới có cuộc sống khang trang, hiện đại, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế.

Thi công xuyên Tết chạy đua tiến độ trên đại công trường sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo Ban quản lý dự án sân bay Long Thành, từ ngày 20.1 đến ngày 26.1 (tức 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão 2023), sẽ có khoảng 740 máy móc, phương tiện và khoảng 1.050 kỹ sư, công nhân được huy động làm việc xuyên suốt trong dịp Tết Nguyên Đán 2023 trên đại công trường thi công dự án sân bay Long Thành, ước bằng khoảng 40% số phương tiện và nhân công so với những ngày trước Tết.

Người dân lo lắng vì ô nhiễm bụi từ thi công dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, kết quả quan trắc không khí định kỳ khu vực xây dựng sân bay Long Thành (xã Bình Sơn, huyện Long Thành) đã phát hiện ô nhiễm bụi vượt quy chuẩn quy định từ 1-18 lần trong thời gian từ tháng 4.2022 đến tháng 10.2022, đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và sinh hoạt của nhân dân khu vực xung quanh dự án.