Quốc gia EU loay hoay tìm cách thoát khí đốt Nga

Thanh Hà |

Khí đốt Nga đang dư thừa ở Áo, cho phép các khách hàng lâu năm của Gazprom Nga tăng bán hàng cho các nước láng giềng ở châu Âu.

Áo - quốc gia Trung Âu - từng là trung tâm vận chuyển năng lượng Nga trong hơn nửa thế kỷ, với các kho chứa khí đốt và đường ống dẫn khí được thiết kế để chuyển tiếp năng lượng tới Hungary, Đức, Italy và Slovenia.

Tập đoàn năng lượng nhà nước Áo OMV AG có hợp đồng dài hạn với Gazprom của Nga, buộc công ty này phải mua khí đốt Nga.

Theo Bloomberg, nguồn cung khí đốt của Áo đang được giám sát chặt chẽ bởi nước này tuyên bố muốn đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào Nga. Tuy nhiên, dữ liệu thương mại cho thấy, dòng khí đốt ổn định từ Nga qua Ukraina đang đáp ứng hơn một nửa nhu cầu của nền kinh tế Áo.

Các kho dự trữ khí đốt quá tải và các chuyến hàng không bị ngăn cản là những dấu hiệu cho thấy thị trường đang thoải mái hơn sau khi xung đột Nga - Ukraina nổ ra tháng 2.2022, Walter Boltz - cựu quan chức quản lý người Áo, hiện là cố vấn năng lượng cấp cao cho Baker & Mckenzie LLP - cho hay.

"Áo sẽ có thể tồn tại ngay cả khi dòng khí đốt qua Ukraina bị gián đoạn đột ngột trong năm nay", ông nhận định.

Tuy nhiên, ông Boltz ngày càng lo ngại về việc Áo không thể thoát khỏi những ràng buộc với Gazprom. Ông nhận thấy những nguy cơ đáng kể khi thỏa thuận vận chuyển khí đốt của Ukraina với Nga sẽ hết hạn vào năm sau.

Hợp đồng của Áo với Gazprom sẽ kéo dài tới 2040. Bất chấp xung đột, Gazprom tiếp tục cung cấp khí đốt cho trung tâm khí đốt Baumgarten của OMV thông qua các đường ống dẫn khí chạy khắp Ukraina.

Thỏa thuận trung chuyển khí đốt Nga giữa Nga và Ukraina sẽ kết thúc vào tháng 12.2024. Chính quyền Kiev đã tuyên bố sẽ không đàm phán thỏa thuận mới với Nga.

Dù Ukraina vẫn phát tín hiệu về việc mở cửa cho các doanh nghiệp châu Âu về việc thu xếp quyền tiếp cận khí đốt trên cơ sở cá nhân nhưng vẫn có những mối đe dọa dai dẳng liên quan tới khả năng giao tranh dẫn tới đường ống dẫn khí đốt hoặc trạm nén khí bị hư hại dẫn tới việc giao khí đốt không được đảm bảo.

Gas Connect Austria GmbH - công ty sở hữu và vận hành mạng lưới đường ống dẫn khí nội địa đông - tây, cho biết đã bắt đầu tăng công suất sang Đức. Hệ thống đường ống dẫn khí WAG LOOP 1 có thể cung cấp 27 terawatt giờ khí đốt - tương đương khoảng 1/3 nhu cầu hàng năm - nhưng phải đến năm 2027 mới sẵn sàng hoạt động.

Nhà điều hành vẫn chưa nộp đơn xin giấy phép môi trường cần thiết để mở rộng đường ống dài 40 km. Các nhà quản lý đã phê duyệt đề xuất vào đầu năm nay, buộc Gas Connect Austria phải hoàn thành dự án trị giá 200 triệu euro (217 triệu USD).

Người phát ngôn của Gas Connect Austria cho biết, có nhiều yếu tố cản trở việc đẩy nhanh dự án, trong đó có đàm phán về thuế, các hạn chế pháp lý của Áo, việc không có cam kết tài chính cũng như đơn hàng dài hạn.

Bộ Khí hậu và Năng lượng Áo báo động về tiến độ chậm chạp của dự án bởi vì việc mở rộng có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong việc đảm bảo dòng khí đốt cho đất nước.

Ông Boltz và Gas Connect Austria đều cho biết, Áo có đủ khí đốt để đáp ứng nhu cầu trong nước trong năm 2025 cho dù không có nguồn cung từ Nga. Tuy nhiên, việc ổn định giá khí đốt về lâu dài chỉ có thể đạt được thông qua các đường ống dẫn khí mới.

"Rủi ro trong năm 2025 và 2026 là không tới mức không có khí đốt nhưng giá có thể lại khá cao. Chúng tôi cần tránh một cuộc khủng hoảng giá khác" - ông Boltz lưu ý.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Kiev đề xuất đảo ngược dòng khí đốt ở đường ống dẫn khí xuyên Balkan

Thanh Hà |

Nhà điều hành trung chuyển khí đốt nhà nước Ukraina (GTSOU) đề xuất đảo ngược dòng khí đốt qua đường ống dẫn khí xuyên Balkan, đưa khí đốt từ vùng Balkan đến các nước Trung và Đông Âu thông qua Ukraina, thay vì đưa khí đốt Nga qua Ukraina đến Trung và Đông Âu như ban đầu.

EU buôn khí đốt Nga

Song Minh |

EU nhập khẩu khí đốt Nga và bán lại cho các nước khác trên thế giới.

Nga - Thổ Nhĩ Kỳ cập nhật tiến độ lập trung tâm khí đốt

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, nước này hy vọng sẽ sớm đạt được thỏa thuận về một trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Các vị trí đang được nới rộng để "cứu" Ngã Tư Sở khỏi ùn tắc

Tô Thế |

Nhiều vị trí dưới gầm cầu, xung quanh nút giao Ngã Tư Sở đang được xén, mở rộng. Kế hoạch này nhằm giảm tải áp lực giao thông tại khu vực nút giao này.

"Mại dâm 4 lần bị buộc thôi học": Xử lý theo số lần vi phạm chưa hợp lý

Chân Phúc |

TPHCM - Nhiều sinh viên cho rằng hoạt động mại dâm không đơn thuần chỉ là sai quy định của nhà trường, của pháp luật, mà còn vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, do đó cần xử lý nghiêm khi vi phạm chứ không nên đếm lần rồi mới xử lý.

Vụ hoa khôi hành hung cô gái ở TPHCM, trường sẽ xem xét tước danh hiệu

Chân Phúc |

TPHCM - Liên quan đến vụ việc hoa khôi Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) tham gia hành hung một cô gái ở sảnh chung cư (Quận Bình Thạnh), đại diện UEF cho biết, đang chờ kết luận từ phía công an, sau đó mới họp và đưa ra hình thức xử lý đối với sinh viên liên quan trong vụ việc, đồng thời xem xét tước danh hiệu hoa khôi.

NXB Giáo dục Việt Nam trao học bổng học sinh vượt khó học tốt trên cả nước

Thiên Ý |

Tiếp tục hành trình với ý nghĩa nhân văn, tốt đẹp, chương trình Tặng học bổng cho học sinh vượt khó - học tốt năm học 2023-2024 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang có mặt tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Chợ sỉ vải lâu đời ở TPHCM đìu hiu, người bán tám chuyện giết thời gian

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Lướt mạng xã hội, xem phim, tụ tập nói chuyện, sắp xếp hàng hóa đang là tình trạng chung của hàng loạt thương nhân tại Thương xá Đồng Khánh (chợ vải Soái Kình Lâm, Quận 5) để bớt nhàm chán vì kinh doanh ế ẩm. Nơi đây từng là chợ sỉ mặt hàng vải, ít bán lẻ, sầm uất một thời.