EU buôn khí đốt Nga

Song Minh |

EU nhập khẩu khí đốt Nga và bán lại cho các nước khác trên thế giới.

Tờ Financial Times đưa tin, EU đang bán lại hơn 1/5 lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu từ Nga sang các nơi khác trên thế giới.

Việc chuyển tải LNG của Nga (bốc dỡ từ tàu ban đầu lên tàu khác để đến cảng đích) bị cấm ở Anh và Hà Lan, trong khi dữ liệu cho thấy LNG của Nga được “chuyển thường xuyên” giữa các tàu chở dầu ở Bỉ, Pháp và Tây Ban Nha trước khi xuất khẩu cho người mua ở các quốc gia khác.

Theo FT, các cảng ở ba nước EU tiếp tục nhận được khối lượng khí đốt đáng kể của Nga từ nhà máy LNG Yamal ở Bắc Cực. Các cổ đông hàng đầu của cơ sở này là nhà sản xuất khí đốt lớn thứ hai của Nga, Novatek, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc và tập đoàn năng lượng TotalEnergies của Pháp.

Bài báo cho biết các cảng Zeebrugge ở Bỉ và Montoir-de-Bretagne ở Pháp đã nhận được số lượng LNG Nga nhiều nhất so với tất cả các cảng EU trong năm nay.

“Việc chuyển tải thường diễn ra giữa các tàu chở dầu ‘lớp băng’ của Nga được sử dụng để chạy giữa bán đảo Yamal và tây bắc châu Âu, cũng như các tàu chở LNG thông thường sau đó đi đến các cảng khác, giải phóng các tàu lớp băng để quay trở lại phía bắc” - Financila Times viết.

Theo nguồn tin này, EU đã nhập khẩu 17,8 tỉ mét khối LNG của Nga từ tháng 1 đến tháng 9. Dữ liệu từ Viện Phân tích Tài chính và Kinh tế Năng lượng tiết lộ, khoảng 21% số LNG này được chuyển sang các tàu chở dầu hướng tới các quốc gia khác, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Bangladesh.

Việc nhập khẩu khí đốt Nga qua đường ống hầu hết đã bị dừng lại do những trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột Ukraina. Tuy nhiên, các nước EU vẫn tiếp tục mua khối lượng LNG kỷ lục từ Mátxcơva trong năm nay, bất chấp cam kết của khối này sẽ ngừng tiêu thụ năng lượng của Nga.

Cựu Bộ trưởng Năng lượng Na Uy Amund Vik cho biết, chính phủ các nước EU đang trong tình thế khó xử và khó có thể phản đối công khai việc xuất khẩu LNG của Nga ở nơi khác nếu chính họ đang làm như vậy. Đây sẽ là chủ đề nhạy cảm với EU trong mùa đông này, theo ông Vik.

Tây Ban Nha, Pháp và Bỉ nằm trong số các quốc gia tăng cường mua LNG của Nga - loại nhiên liệu cho đến nay vẫn chưa bị trừng phạt bất chấp lời kêu gọi của một số quan chức EU.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

EU cảnh báo không nên sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga

Khánh Minh |

Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Luis de Guindos cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các hãng tin De Standaard và La Libre Belgique rằng, EU không nên sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để giúp tái thiết Ukraina.

Các nước EU chia rẽ về lệnh trừng phạt Nga

Ngọc Vân |

Một số nước EU cảnh báo, lệnh trừng phạt Nga có thể khiến các doanh nghiệp trong Liên minh châu Âu gặp bất lợi.

EU đối mặt nguy cơ khủng hoảng khí đốt mới

Ngọc Vân |

Giá khí đốt bị tác động bởi căng thẳng địa chính trị và thách thức nguồn cung có thể khiến EU đối mặt một cuộc khủng hoảng năng lượng mới.

Trào lưu trà chanh giã tay sớm nở tối tàn

Tuyết Lan - Đền Phú |

Có chung "số phận" như bánh đồng xu, sau khi phủ sóng khắp các trang mạng xã hội và nhiều quán nước, trà tranh giã tay đã dần mất sức hút. Cộng thêm việc trời bắt đầu trở lạnh khiến nhiều quán bán trà chanh giã tay ế ẩm, không có khách.

Rút BHXH một lần tăng cao, Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai thấy đau lòng

PHẠM ĐÔNG |

Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai bày tỏ rằng, cảm thấy rất đau lòng khi tình trạng người lao động rút BHXH một lần tăng cao. Ngành đã truyền thông rất mạnh nhưng thực tế là ăn chưa no làm sao lo đến ngày mai.

Cần quy định rõ về chế độ lương đối với nhà giáo, người lao động

Minh Hạnh |

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính trị trọng đại của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Theo TS Lương Thị Việt Hà - Trưởng Ban Tuyên giáo Nữ công, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) ngành Giáo dục mong muốn Ban chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ có thêm nhiều cơ chế chính sách để chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Việt Nam là điểm tựa của người lao động trong khó khăn

Quế Chi - Tô Thế |

Chiều 1.12, trong khuôn khổ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đã tiếp ông Ruben Torres - Tổng Thư ký Hội đồng Công đoàn Asean (ATUC).

Mong có chính sách đặc thù về nhà ở xã hội cho lao động người dân tộc

Thị Liễu - đoàn viên Công ty TNHH An Giang Samho |

Chúng tôi tha thiết mong Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp ngành hữu quan xây dựng chính sách đặc thù về nhà ở xã hội cho lao động là người dân tộc thiểu số.

EU cảnh báo không nên sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga

Khánh Minh |

Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Luis de Guindos cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các hãng tin De Standaard và La Libre Belgique rằng, EU không nên sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để giúp tái thiết Ukraina.

Các nước EU chia rẽ về lệnh trừng phạt Nga

Ngọc Vân |

Một số nước EU cảnh báo, lệnh trừng phạt Nga có thể khiến các doanh nghiệp trong Liên minh châu Âu gặp bất lợi.

EU đối mặt nguy cơ khủng hoảng khí đốt mới

Ngọc Vân |

Giá khí đốt bị tác động bởi căng thẳng địa chính trị và thách thức nguồn cung có thể khiến EU đối mặt một cuộc khủng hoảng năng lượng mới.